Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Hà Nội: Bắt lô vàng lậu trị giá 28,5 tỷ đồng

(VEF.VN) - Rạng sáng 21/12, lực lượng liên ngành điều tra đã bắt giữ hai đối tượng nam nữ mang và vận chuyển số lượng vàng lậu lớn lên tới 26kg, từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ.

 



Hai đối tượng bị tạm giữ, di lý về Phòng Công an Kinh tế Hà Nội - Nguồn ảnh Vũ Hoàng


Thông tin với phóng viên Diễn đàn Kinh tế VN (VEF.VN), Báo VietNamNet, đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công an TP. Hà Nội cho biết, bước đầu xác định số vàng lậu nói trên có tổng trọng lượng gần 26 kg, trị giá khoảng 28,5 tỷ đồng.



Đây được coi là lô vàng lậu bị bắt giữ lớn nhất trên địa bàn trong năm nay.

Qua quá trình trinh sát, tổ điều tra liên ngành gồm Cục điều tra chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan; Phòng An ninh Kinh tế, Công an Hà Nội phối hợp với Trạm Cảnh sát Ga Hà Nội và Đội Quản lý thị trường Số 13 (quận Cầu Giấy), thuộc Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, đã tiến hành kiểm tra, khám xét phòng số 6, toa tầu hỏa số 12, thuộc đoàn tầu SP04 chạy tuyến Lào Cai - Hà Nội vào rạng sáng 21/12.

Qua kiểm tra hai đối tượng nam nữ người Lào Cai tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn vàng miếng không xuất trình được hóa đơn chứng từ, được xếp thành các thỏi, giắt xung quanh áo khoác gi-lê chuyên dụng mặc ngoài.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận số lượng vàng trên có xuất xứ từ Trung Quốc, được vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

Sau khám xét, Cục Điều tra Phòng chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã ra quyết định thu giữ toàn bộ số tang vật, chuyển giao hồ sơ vụ việc, di lý các đối tượng cho phòng An ninh Điều tra, Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý, mở rộng vụ án.



Hai đối tượng vận chuyển vàng lậu tại cơ quan công an (ảnh Nguyễn Nga)
 

Các đối tượng bị bắt giữ là Trần Văn Hải (trú tại tổ 5, phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái) có 45 miếng vàng tổng trọng lượng khoảng 18kg và Nguyễn Thị Thu Thủy (trú tại phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai có 3 thỏi vàng trọng lượng khoảng 7kg.

Tổng số vàng mà hai đối tượng trên mang theo người là 655 lượng, có giá trị khoảng 28,5 tỷ đồng (tính theo giá trị thị trường 43,5 triệu đồng/lượng).

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong hôm nay, lực lượng chuyên trách thuộc Công an TP sẽ tập trung làm rõ, xem xét, tiến hành một loạt các biện pháp tố tụng hình sự. Việc xử lý đến đâu sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra.

Cơ quan công an giám định chất lượng vàng (ảnh Nguyễn Nga)
 

Theo phòng An ninh Kinh tế, để góp phần bình ổn giá vàng, ngoài tệ theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, từ đầu năm đến nay, các lực lượng công an thành phố đã phối hợp, ra quân tập trung kiểm tra, rà soát hoạt động mua bán ngoại tệ, vàng miếng trên địa bàn.


Lực lượng chức năng đã xử lý rất nhiều vụ việc liên quan đến mua bán trao đổi ngoại tệ trái phép, niêm yết giá, bán hàng bằng ngoại tệ. Trong đó, đã tịch thu hàng chục nghìn đôla; có vụ vi phạm bị phạt tới 500 triệu đồng.



"Do chênh lệch giá vàng quốc tế và trong nước, thời gian qua đã xuất hiện hiện tượng nhập lậu vàng miếng vào Việt Nam, chủ yếu đem về Hà Nội tiêu thụ. Hiệu quả ra quân bắt giữ vàng lậu trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ năm nay vì vậy cũng cao hơn" - lãnh đạo phòng An ninh Kinh tế, cho hay.

 http://vef.vn/2011-12-21-ha-noi-bat-lo-vang-lau-tri-gia-26-ty-dong




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét