Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Cán bộ văn hóa thông tin đánh đại biểu HĐND!

(NLĐO)- Trong lúc đang phát biểu góp ý cho báo cáo tổng kết của UBND xã, ông Đinh Quang Súy, đại biểu HĐND xã Nghĩa Trung (H. Bù Đăng, Bình Phước) đã bị ông Võ Trọng Tần (SN 1979, ngụ thôn 1, xã Nghĩa Trung) cán bộ Văn hóa- Thông tin từ dưới hội trường bước lên đấm vào đầu.

Vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 22-12.
Kết luận của UBKT huyện ủy chỉ rõ sai phạm của ông Huỳnh Văn Thanh và Nguyễn Thành Vương.

Khi được nhiều người can ngăn, ông Tần chửi ông Súy: “Ông lớn mà làm mất uy tín cán bộ, đánh cho ông biết”!
Nguyên nhân là do sau khi góp ý cho báo cáo tổng kết năm, ông Súy cho biết mình là người cung cấp thông tin cho báo chí các vụ tiêu cực liên quan đến các lãnh đạo xã Nghĩa Trung nên đã bị ông Tần “dạy dỗ”.
Ông Đinh Quang Súy (đứng bê đá), đại biểu HĐND xã Nghĩa Trung (H. Bù Đăng, Bình Phước) trong một lần làm đường cho người dân.
Được biết, ông Võ Trọng Tần vừa mới kết nạp đảng và là cháu rể của ông Huỳnh Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Trung, Chủ tịch HĐND xã, một trong những lãnh đạo xã có tiêu cực, sai phạm mà báo Người Lao Động thông tin trong bài “Quan xã làm bừa”, đăng ngày 14-12.
Chiều cùng ngày, sau buổi họp giao ban, Công an xã Nghĩa Trung đã lập biên bản vụ cán bộ VH-TT xã đánh đại biểu HĐND xã để có cơ sở xử lý.
Y.Thanh

1 nhận xét:

  1. Day la hien tuong thong thuong o VN , dua vao la con cua can bo nen ten Tan moi dam danh ong suy nhu vay ,de xem nha nuoc day ten Tan nhu the nao hay vu viec lai do toi cho ong Suy la, thi, boi, vvvv.,day la thanh qua cua CNXHVN ,dao tao cac can bo cong san vn dai da so la nhu vay ,ho cha xem phap luat VN ra cai giong gi , dung phap luat de ghep toi dan lanh chu bon ho thi cha chap hanh bao gio .

    Trả lờiXóa