Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

THÔNG BÁO BIỂU TÌNH NGÀY CHỦ NHẬT 27-11-2011

https://www.facebook.com/xuongduong123


VỀ CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY CHỦ NHẬT 27.11.2011



Cuộc biểu tình ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Quốc hội ra Luật Biểu tình:


Thời gian: 09h00 ngày Chủ Nhật  27.11.2011


Địa điểm tập trung: Dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, Khu vực HỒ GƯƠM


Trân trọng đề nghị các lực lượng an ninh bố trí lực lượng giúp phân luồng giao thông và bảo vệ an ninh cho đoàn biểu tình.


Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông trong nước và quốc tế đưa phóng viên tới để ghi nhận và phản ánh đầy đủ và chân thực cuộc biểu tình này.


Xin hãy cùng nhau lại xem Cẩm nang biểu tình, tại đây. ( http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/06/cam-nang-bieu-tinh.html )


http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/11/ve-cuoc-bieu-tinh-ngay-chu-nhat.html



++++++++++++


  • 61 nhận xét:

Người Sài Gòn nói...
ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Quốc hội ra Luật Biểu tình...
Ủng hộ bác Nghị Dương Trung Quốc, nói lên tiếng nói hơp với lòng Dân....
Sài Gòn hãy cùng xuống đường hợp lực với Hà Nội cùng Biểu Tình ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Quốc hội ra Luật Biểu tình. Tại Công viên bên hông Nhà Thờ Đức Bà

10:51 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Tiếc quá, đang ở Sài Gòn, không tham gia với các bác được. Không biết ở SG có tổ chức không nhỉ


10:53 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


khách nói...
Chúng Em ở Sài Gòn cũng muốn biểu tình Ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Quốc hội ra Luật Biểu tình.
Người Sài Gòn Chúng Em đã lở bầu cho thằng Nghị Cơ Hội phước , bây giờ Chúng Em muốn sửa sai bằng cách biểu tình Ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Quốc hội ra Luật Biểu tình….
Các Bác cùng lên tiếng vận động cho 1 địa điểm tai Sài Gòn….

10:56 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Ủng hộ TT Nguyễn Tấn Dũng ra Luật biểu tình!
Ủng hộ các biểu tình viên tham gia Biểu tình ngày 27/11/2011.
Người Việt
10:57 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


khách nói...
Chúng ta ở Sài Gòn cùng chọn địa điểm là Tại Công viên bên hông Nhà Thờ Đức Bà....
Quyền Biểu tình là 1 trong những quyền cơ bản của nhân loại, không ai có thể chống lại được...

10:59 Ngày 24 tháng 11 năm 2011
Khách ẩn danh nói...
Đang thất nghiệp không có việc gì làm. Chắc tôi cũng đi biểu tình với ACE cho vui.

11:11 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Mạc Đăng Dung nói...
Hay !! Để xem quân anh Nhanh làm thế nào? Chẳng lẽ bắt mấy ông ủng hộ thủ tướng. Ô hô, ai tai

11:12 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Ủng hộ, ủng hộ ..... ủng hộ !!!
Chủ nhật này lại được ra Bờ hồ vui chảy hội rồi !!!
Nhớ quá, nhớ quá ... Đồng bào ơi !!!!

Đề nghị mọi người ăn mặc thật đẹp, lịch sự và giương cao khẩu hiệu ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
11:15 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Ủng hộ!
11:17 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


nam nghe an nói...
Rất ủng hộ mong chờ tin vui
11:23 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
-Ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất và QH thông qua Luật BT
-Ủng hộ đồng bào Hà Nội tham gia BT
-Đề nghị LLAN tạo điều kiện để bà con BT an toàn và trật tự,tránh đàn áp,bắt bớ
-Mong bà con Sài Gòn hãy xuống đường đồng hành cùng bà con Hà Nội
11:24 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Thái Quang Tâm nói...
Tôi thấy thời gian qua có rất nhiều người lên tiếng về quyền được biểu tình, nhất là phản ứng gay gắt về phát biểu của ông nghị Hoàng Hữu Phước. Do vậy, tôi rất muốn mọi người chúng ta nên sắp xếp mọi công việc riêng tư để cùng mọi người có mặt đông đủ vào Chúa Nhật tới. Mong lắm thay!
11:27 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


PHẠM CHÍNH nói...
CHẮC CHẮN CHỦ NHẬT 27-11 LÀ NGÀY HỘI LỚN. CÁC NHÓM CỬ TRI: TRÍ THỨC, NGƯỜI DÂN SẼ SUM TỤ ỦNG HỘ.
11:35 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
hoan toan ung ho,chung ta hay ung ho nhung dieu tot dep
11:35 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


NGUYEN HUE nói...
Toi hoan toan uung ho ,cac ban tham gia vui ve nhe.
11:42 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Tôi hoàn toàn ủng hộ việc ban hành Luật biểu tình nhưng với điều kiện là luật đó phải ủng hộ quyền lợi của người biểu tình, không có những điều khoản gây khó dễ, cản trở khi họ thể hiện lòng yêu nước của mình, bởi vì các cuộc biểu tình vừa qua đều bị công an đàn áp, bắt bớ hoặc dùng "chiến tranh tâm lý" với người biểu tình hoặc thân nhân của họ, trong khi đó thì Luật này sẽ lại do chính Bộ công an soạn thảo. Vậy liệu có khách quan?
Tuy nhiên mong mọi người hãy hưởng ứng kế hoạch biểu tình vào ngày 27.11 tới.
11:43 Ngày 24 tháng 11 năm 2011

Khách ẩn danh nói...
Hiệp thông!

Góp một bàn tay.

Aqua Pham.
11:45 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Bút thép nói...
Để xem Nghị Vô Phước có còn coi biểu tình là chống chính phủ nước mình nữa hay không. Kẻ nào cản trở cuộc biểu tình này mới là phản động.
11:45 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Ý tưởng hay quá ,lại được đi biểu tình rồi!
11:49 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
ai sinh ra deu duoc quyen mua cau hanh phuc ,hp cua toi la duoc noi len chinh kien cua minh ,hanh phuc cua toi la duoc di biei tinh trong on hao
11:51 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


MV nói...
Chủ Nhật này ta xuống đường thôi.
11:55 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Nông dân yêu nước nói...
Đúng rồi.phải thế chứ. Em ở xa hà nội nhưng e nhiệt tình ủng hộ.e sẽ cập nhật thông tin và commet về trang.
11:58 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Ủng hộ !

Hiệp thông!


Yeah!

Bờ Hồ lại vui như trẩy hội.
11:58 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Lạc Hồng nói...
Đề nghị chính quyền tạo điều kiện cho Công dân SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT
12:01 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Nguyễn Quang Thạch nói...Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ để lại dấu ấn trong nhiệm kỳ này nếu luật biểu tình ra đời.

Sự phản đối của ông Phước lại làm cho ông Dũng ghi thêm điểm. Hy vọng đây không phải là vở diễn trên sân khấu chính trị nước nhà.

Mong rằng đề xuất của ông Tấn Dũng và công lao soạn thảo của Bộ Công An sẽ không bị đổ xuống biển. Quan trọng hơn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân không tiếp tục trì hoãn như hàng chục năm nay.
Ủng TT Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Công An!!!!
12:02 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


BBT K6 nói...
Tiếc quá! Tôi đã dự 8-9 cuộc biểu tình chống Tàu mà hôm ấy lại bận hội nghị không ra được. Chúc mọi người khỏe và tập hợp thật đông đảo, gấp nhiều lần những lần trước nhé!
12:11 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Tôi đề nghị CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 27/11/2011 nội dung KHẨU HIỆU duy nhất chỉ là ỦNG HỘ TT NTDCẦN PHẢI BAN HÀNH LUẬT BIỂU TÌNH
12:18 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Hãy mang biểu ngữ ghi rõ: "Ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiến nghị QH thông qua luật biểu tình"

Đảm bảo hugo không giám quấy rầy bà con ta đâu
12:18 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
VIỆC BIỂU TÌNH ỦNG HỘ CHÍNH PHỦ VÀ QUỐC HỘI LÀ VIỆC LÀM THỂ HIỆN TINH THẦN YÊU CHÍNH QUYỀN,GÓP PHẦN XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÌ DÂN .HOAN NGHÊNH CHỦ TRƯƠNG BIỂU TÌNH NGÀY 27-11 NÀY.ĐÔNG ĐẢO NHÂN DÂN HƯỞNG ỨNG SẼ LÀ HẬU THUẪN LỚN CHO CHÍNH PHỦ VÀ QUỐC HỘI ĐÓ CŨNG LÀ CÁCH CHO NHỮNG KẺ PHẢN ĐỘNG ÂM MƯU LÀM THẤT BẠI CHỦ TRƯƠNG CỦA THỦ TƯỚNG VÀ QUỐC HỘI, THẤY RÕ SỨC MẠNH CỦA NHÂN DÂN
12:20 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


QUYẾT TÂM XÂY DỰNG XH CÔNG BẰNG VĂN MINH. nói...
Nghị quyết Đại Hội Đảng XI:...XÂY DỰNG XÃ HỘI DÂN CHỦ,CÔNG BẰNG VĂN MINH.
----------------------------------------------
Chúng ta hãy xuống đường biểu thị lòng dân ủng hộ và quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết lần thứ XI của Đảng.
CÒN GÌ HƠN DÂN TA ĐƯỢC ĐẢNG TA LÃNH ĐẠO.
CÒN GÌ HƠN ĐẢNG CẦM QUYỀN ĐƯỢC NHÂN DÂN ỦNG HỘ.
-----------------------------------------------
TA TỰ HÀO ĐI LÊN ÔI VIỆT NAM...!
12:24 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Nghị điên Hoàng Vô Phước bảo biểu tình thì chỉ có chống Chính phủ, thế Chủ nhật này chúng ta biểu tình ủng hộ Thủ tướng, ủng hộ Chính phủ, thế hóa ra thằng điên này nó nói sai à?
12:25 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Nếu được, đề nghị Hoa hậu năm 2011 Minh Hằng và các á hậu Phương Bích, Kim Tiếng nếu có tham gia nên mặc áo dài để cuộc biểu tình đẹp trọn vẹn cả chất và lượng
12:33 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Ủng hộ TT Nguyễn Tấn Dũng vv xây dựng Luật Biểu tình. Không nhẽ ủng hộ Thủ tướng mà cũng ngăn cản sao?
12:37 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Trả lời bạn 11:11
Mọi người đi biểu tình lần này là vì tình cảm, trách nhiệm của mình với mong muốn đóng góp vào tiếng nói chung cho vận mệnh tố quốc,chứ không phải "rãnh", "đi cho vui" đâu bạn.
12:39 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


BIỂU TÌNH CÓ THỂ LÀ BIỂU THỊ ỦNG HỘ HOẶC PHẢN ĐỐI nói...
Sáng kiền tuyệt vời !

BIỂU TÌNH có thể là biểu thị sự ỦNG HỘ hoặc PHẢN ĐỐI.
Tại sao Ông "VÔ PHƯỚC" cứ chụp mũ BIỂU TÌNH là chống đối ??!!
Hay là do chụp mũ quá nhiều rồi thành thói quen?
13:14 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Lu nói...
Dân biểu tình kỳ này phải gởi lời cảm ơn đến để "tri điệu" dại biểu Hoàng Hửu Phước thôi!
13:20 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Đi biểu tình lần này là để góp phần xây dựng một nhà nước Pháp quyền, có lợi cho cả nhà nước và toàn dân. đề nghị mọi người tham gia đông đảo
13:28 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


emilydad nói...
cộng đồng Bloggers Sài Gòn xin gởi lời ùng hộ và chia sẽ với Hà Nội.
13:31 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Hi hi! Câu trả lời thoả đáng cho nghị "lựu đạn" hoàng vô phước. Mong bà con tham gia đông đảo
13:33 Ngày 24 tháng 11 năm 2011



Trung213 nói...
Thật tự hào là Hà Nội luôn đi đầu trong những sự kiện, ý tưởng như thế này.

"Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây.
Đây lắng hồn núi sông ngàn năm.
Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội, Hà Nội mến yêu...."
13:40 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Tôi đề nghị có biểu ngữ: Ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phản đối ĐBQH Hoàng Hữu Phước!
13:41 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Nuyễn Xuân Liên nói...
NHIỆT LIỆT ỦNG HỘ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VÀ QUỐC HỘI RA LUẬT BIỂU TÌNH ! NHIỆT LIỆT ! NHIỆT LIỆT ! NHIỆT LIỆT !
13:45 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


vuong12d nói...
Nhiệt liệt, nhiệt liệt,
Chúng ta sẽ biểu tình để ủng hộ chính phủ, ủng hộ quốc hội, vì sự phát triển dân chủ tiến bộ xã hội, vì sự khát khao tự do con người.
13:49 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
"Cảm ơn" Phước lựu đạn !!! Nhờ những câu nói "bất hủ" của mi trên nghị trường mà Chủ nhật này Đồng bào chúng tau lại được gặp nhau, he he.
13:50 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Người Đà nẵng nói...
Ủng hộ TT
Ủng hô, Ủng hộ, Ủng hộ.
Xin một chủ nhật nắng đẹp, trời trong để những hình ảnh đẹp của lòng yêu nước được phơi sáng.
Sự tiến bộ xã hội không bị tước đoạt và quay lưng. Đất nước tôi đẹp những trang sử oai hùng.
Chúc HN chân cứng đá mòn.
13:52 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Ôi, vui quá !!! Lại được đi chảy hội rồi. Nhưng cũng lưu ý Đồng bào là vào những dịp này bọn "Việt Tân ?!" và "Quần chúng tự phát ?!" hay "lẻn" (nhại chữ của GS Ngô Đức Thọ) vào đoàn biểu tình phá rối lắm nên phải hết sức cảnh giác với các thủ đoạn gây hấn, gây mất trật tự của bọn chúng đấy đấy !!!
13:56 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Phương Bích nói...
Đúng rồi, phải gọi là "nhiệt liệt ủng hộ" đề xuất của thủ tướng về xây dựng luật biểu tình. Bác khách ẩn danh ơi, nàng Hoa hậu 2011 về Vũng Tàu mất rồi. Không biết trong đó có hiệp thông với Hà Nội không.
14:02 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Ôi hỡi Nghị Phước, chủ nhật này mi hãy ra Bờ hồ để xem bà con chúng tau ủng hộ hay phản đối Chính phủ đây ?! hehehe !!! Qua bài học "thực tiễn" này hy vọng mi sẽ bớt ăn nói hàm hồ giữa Nghị trường, dựa vào đâu mà mi dám nói là đa số Nhân dân sẽ phản đối Luật biểu tình ?! Đúng là tay nghị Gàn. nghị Nổ … nghị Lựu đạn !
14:06 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Nhiet liet ung ho!
14:09 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Tôi ở xa nên không hiểu gì cả. luật biểu tình đã ra đâu mà mọi người đã ủng hộ ông Dũng,để xem thế nao đã chứ?
14:12 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Lê Dũng nói...
Nhiet liet ung ho ba con , toi se mang hai cai loa pin cam tay tu dao mua he ra phuc vu ba con.
14:19 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Tôi có ý kiến với anh Diện thế này: hay là ta thay hai chữ đi "CHẨY HỘI" thay vì hai chữ đi "BIỂU TÌNH" cho vui vẻ, thân thiện và để nhiều người còn e ngại chữ "BT" dễ tham gia hơn. Trong khi chưa có Luật biểu tình thì ta đi "CHẨY HỘI" để ủng hộ chủ trương của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chắc chẳng ai cấm, là điều đáng hoan nghênh và tôi tin rằng có ác ôn như Minh "đạp" cũng chẳng có cớ gì để đàn áp Đồng bào đi “chảy hội” được.
Hoan hô TT Nguyễn Tấn Dũng, chủ trương này chứng tỏ bản lĩnh chính trị của Ngài. Ngài đã ghi điểm trong lòng chúng tôi – những người YÊU NƯỚC rồi !!!
14:27 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Blog xây dựng Đảng cũng có bài mạc sát thằng hh phước nè
Có cần Luật Biểu tình?
http://xaydungdang.org.vn/Home/ykiendangvien/2011/4450/Co-can-Luat-Bieu-tinh.aspx
14:30 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Phải đấy! Biết đâu mai mốt hết nhiệm kỳ, thủ tướng cũng lại đi biểu tình với chúng ta thì sao!
14:31 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Góc phố nói...
Ủng hộ đại biểu Hoàng Hữu Phước, không cần có luật biểu tình nữa để nhân dân tự do biểu tình theo ý thích của mình. Có luật (thực chất chỉ là trói buộc nhân dân)chỉ làm khó cho việc bày tỏ, biểu thị thái độ của người dân mà thôi.
14:46 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


donghailongvuong nói...
Tôi có đề nghị ai chưa từng đi biểu tình một lần nào thì xuống đường một lần thử xem sao? Nếu chưa vững dạ, còn ngại ngùng thì sưu tầm, in ấn những bài viết, hình ảnh, sự kiện biểu tình của chính những người là CỐ, CỰU, Đương kim là chính khách, nguyên thủ quốc gia của nước CHXHCNVN.

Có ai đó ở trên muốn nói tránh thành từ "TRẨY HỘI" thì có khác gì anh Lê Dũng, chị Phương Nga là phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao đã từng nói nhữn người đi biểu tình là tụ tập, đi ngang qua, bức xúc....làm giảm ý nghĩa rất nhiều.

BIỂU TÌNH LÀ BIỂU TÌNH KHÔNG CÓ VÒNG VO TAM QUỐC GÌ HẾT !
14:53 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Đề nghị bác Diện cho đăng nguyên văn bài :
Có cần Luật Biểu tình?
6:44' 23/11/2011


Trong phiên họp ngày 17-11-2011, khi Quốc hội thảo luận tại hội trường về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hoàng Hữu Phước (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị “Quốc hội loại bỏ Luật Lập hội và Luật Biểu tình khỏi danh sách dự án luật suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII” với lý do: “Biểu tình là hành động để chống lại chính phủ nước mình hoặc chống lại một chủ trương của chính phủ của nước mình” và bản chất của biểu tình là “dễ bị lợi dụng để gây biến loạn” đã lập tức gây phản ứng trong dư luận.
....
http://xaydungdang.org.vn/Home/ykiendangvien/2011/4450/Co-can-Luat-Bieu-tinh.aspx
14:54 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Biển Đen nói...
Tôi nhiệt liệt ủng hộ cuộc BT sắp tới này. Đề nghị có biểu ngữ: "Ủng hộ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Quốc hội ra luật biểu tình", và "Đề nghị quốc hội xem xét tư cách ĐB Hoàng Hữu Phước"! (Vì ông nghị HHP này đã bôi nhọ lịch sử VN, làm hoen uế tên tuổi của Cụ Phan Bội Châu. Từ phương trời xa quê mẹ VN xin gữi tới những người đã và sẽ đi BT tấm lòng ngưỡng mộ và tự hào là công dân của nước VN.
14:56 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


TraiKhom nói...
Giả dụ như ta ủng hộ NT Dũng và luật biểu tình .
Thế rồi luật ấy qui định : mỗi lần biểu tình phải xin phép trước 1 tháng và chính quyền hay công an địa phương (thủ đô, tỉnh, thị xã v.v..) có thời hạn 1 tháng để trả lời (đại khái vì lí do an ninh, họp xét v.v..) hoặc không cho thì sao nhỉ !
Ơ mấy anh chị muốn luật biểu tình của TT mà ??
15:00 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Khách ẩn danh nói...
Nhiệt liệt chào mừng cuộc biểu tình Ủng hộ QH và TT.Nguyễn Tấn Dũng. Đả đảo nghị Phước.Sài-gòn ơi cố lên...
15:01 Ngày 24 tháng 11 năm 2011


Thạch Lâm nói...
"Nhiệt liệt ủng hộ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Quốc hội ra luật biểu tình"
15:10 Ngày 24 tháng 11 năm 2011




++++++++++++


:-) Phiếm luận : Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Biểu Tình

http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/11/1-philippines-dut-khoat-bac-bo-oi-hoi.html





***   ***   ***





Ngày hôm nay (24/11) trên trang blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện xuandienhannom.blogspot.com có đăng thông báo kêu gọi mọi người tham gia vào một cuộc biểu tình tại chân tượng đài Lý Thái Tổ, bên cạnh Hồ Gươm vào sáng Chủ nhật, ngày 27/11/2011.


Biểu tình tại Hà Nội 
chống các hành động gây hấn của 
Trung Quốc trên Biển Đông. Reuters
Mục đích của cuộc biểu tình được thông báo ghi rõ là « Biểu tình ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Quốc hội ra Luật Biểu tình ». Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cũng đã xác nhận nội dung thông báo trên blog của ông.

Lời kêu gọi biểu tình lần này với nội dung hoàn toàn mới được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Việt Nam vừa đưa ra thảo luận việc có nên hay không ra Luật Biểu tình, do chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất giao cho Bộ Công an soạn thảo. Đây cũng là bộ luật đang được dư luận xã hội rất quan tâm chú ý.

Hôm 17/11, vấn đề Luật biểu tình đã được đưa vào phiên thảo luận xây dựng luật pháp của Quốc hội. Vấn đề nên hay không nên có luật biểu tình ở Việt Nam ngay lập tức đã gây tranh cãi gay gắt tại diễn đàn Quốc hội khi có đại biểu đề nghị loại Luật biểu tình ra khỏi chương trình dự án luật vì cho rằng Việt Nam không có nhu cầu Luật biểu tình…. Quan điểm của đại biểu nói trên đã gây lên một làn sóng phản đối dữ dội của dư luận trên các trang mạng những ngày qua.

Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 8, tại Hà Nội gần như đều đặn vào các ngày Chủ nhật đã diễn ra 11 cuộc biểu tình tự phát của người dân để phản đối Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông, kêu gọi bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng cùng với khá đông đảo người dân không phân biệt lứa tuổi hay thành phần xã hội đã tham gia vào các cuộc diễu hành như vậy.

Tuy nhiên, sau một số cuộc biểu tình, được chính quyền ghi nhận là biểu thị lòng yêu nước diễn ra khá êm đẹp, thành phố Hà Nội quay ra cấm các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xung quanh khu vực Hồ Gươm. Một số người đã bị tạm giam nhiều ngày. Bên cạnh đó chính quyền tìm nhiều cách ngăn cản người biểu tình tụ họp tại khu vực Hồ Gươm. Theo các thông tin trên các trang blog tại Việt Nam thì nhiều người tham gia biểu tình đã bị công an sách nhiễu, theo dõi. Việc bắt bớ, cấm đoán biểu tình một cách vô cớ cũng là do Việt Nam chưa có một bộ luật nào quy định rõ ràng các hoạt động như vậy.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét