Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Sinh viên miền Nam tiếp tục các đợt rải truyền đơn . Nội dung : “ KHÔNG THỂ BẮT TAY NHỮNG KẺ ĐANG ỨC HIẾP NGƯ DÂN . GIẶC ĐẾN NHÀ ĐÀN BÀ CŨNG ĐÁNH.”


Sinh viên miền Nam tiếp tục các đợt truyền đơn rải ở vùng Đất Đỏ, Long Điền, tỉnh Bà Rịa và di chuyển bằng ghe trên sông nước miền tây, ghé qua các chợ dọc đường rãi trên 800 tờ truyền đơn .


Nội dung : “ KHÔNG THỂ BẮT TAY NHỮNG KẺ ĐANG ỨC HIẾP NGƯ DÂN . GIẶC ĐẾN NHÀ ĐÀN BÀ CŨNG ĐÁNH.”


http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/11/sinh-vien-mien-nam-tiep-tuc-cac-ot.html

https://www.facebook.com/xuongduong123
http://xuongduong.blogspot.com/




Truyền đơn ở Miền Tây: KHÔNG THỂ BẮT TAY NHỮNG KẺ ĐANG ỨC HIẾP NGƯ DÂN





Thư của các bạn sinh viên gửi trong hộp thư của TTXVA như sau:

Sang cống chào Trung Quốc, ông tổng bí thư Nguyển Phú Trọng bắt tay với tên tàu khựa Hồ Cẩm Đào. Đó là hình ảnh hết sức nhục nhã, bắt tay với bọn cướp biển đang ức hại ngư dân Việt Nam. Chúng tôi kịch liệt phản đối và bày tỏ nổi phẩn uất về chủ quyền của đất nước bị mất đi minh chứng cụ thể qua những sự kiện sau khi ông tổng bí thư trở về nước:

• Đài truyền hinh VTV Việt Nam ngày 14/10/2011 công khai đăng hình cờ Trung Quốc thêm ngôi sao tương trưng cho dân tộc Việt trở thành dân tộc nô dịch của Trung Quốc

• Bắt chước Trung Quốc tù đầy, bắt bớ và hành hạ các thành viên Pháp Luân Công dù ai cũng biết Pháp Luân Công không hề vi phạm gì đến luật pháp và xã hội Việt Nam. Cụ thể phiên tòa Hà Nội ngày 10/11/2011 xử hai học viên Pháp Luân Công là anh Vũ Đức Trung 3 năm tù, anh Lê Văn Thành 2 năm tù.

Bắt bớ hành hung tùy tiện người yêu nước xuống đường chỉ vì phản kháng chiếc lưỡi bò Trung Quốc thôn tính toàn biển Đông Việt Nam.

Bóp nát chiếc nón lá yêu nước hình ảnh quê hương Việt Nam.

Tối hôm qua các anh chị em sinh viên di chuyển bằng ghe trên sông nước miền tây và đã ghé qua các chợ dọc đường rãi trên 800 tờ  truyền đơn này!

Truyền đơn ở Miền Đông: KHÔNG THỂ BẮT TAY NHỮNG KẺ ĐANG ỨC HIẾP NGƯ DÂN


































+++++++++++++++++++++++++




Truyền đơn ở Miền Đông: KHÔNG THỂ BẮT TAY NHỮNG KẺ ĐANG ỨC HIẾP NGƯ DÂN





Thư của các bạn sinh viên gửi trong hộp thư của TTXVA như sau:

Sang cống chào Trung Quốc, ông tổng bí thư Nguyển Phú Trọng bắt tay với tên tàu khựa Hồ Cẩm Đào. Đó là hình ảnh hết sức nhục nhã, bắt tay với bọn cướp biển đang ức hại ngư dân Việt Nam. Chúng tôi kịch liệt phản đối và bày tỏ nổi phẩn uất về chủ quyền của đất nước bị mất đi minh chứng cụ thể qua những sự kiện sau khi ông tổng bí thư trở về nước:

• Đài truyền hinh VTV Việt Nam ngày 14/10/2011 công khai đăng hình cờ Trung Quốc thêm ngôi sao tương trưng cho dân tộc Việt trở thành dân tộc nô dịch của Trung Quốc

• Bắt chước Trung Quốc tù đầy, bắt bớ và hành hạ các thành viên Pháp Luân Công dù ai cũng biết Pháp Luân Công không hề vi phạm gì đến luật pháp và xã hội Việt Nam. Cụ thể phiên tòa Hà Nội ngày 10/11/2011 xử hai học viên Pháp Luân Công là anh Vũ Đức Trung 3 năm tù, anh Lê Văn Thành 2 năm tù.

Bắt bớ hành hung tùy tiện người yêu nước xuống đường chỉ vì phản kháng chiếc lưỡi bò Trung Quốc thôn tính toàn biển Đông Việt Nam.

Bóp nát chiếc nón lá yêu nước hình ảnh quê hương Việt Nam.

Cùng với cả nước đứng lên, sinh viên miền Nam tiếp tục các đợt truyền đơn rải vùng Đất Đỏ, Long Điền, tỉnh Bà Rịa, quê hương của Võ Thị Sáu.

Truyền đơn ở Miền Tây: KHÔNG THỂ BẮT TAY NHỮNG KẺ ĐANG ỨC HIẾP NGƯ DÂN


















http://www.ttxva.org/truyen-don-mien-tay/
http://www.ttxva.org/truyen-don-mien-dong/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét