Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

TQ dịu giọng trước áp lực của Mỹ liên quan tới tranh chấp Biển Đông


Trung Quốc đã hạ giảm những căng thẳng với Hoa Kỳ và đề nghị tài trợ để củng cố sự hợp tác hàng hải tại khu vực Đông Nam Á sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thách thức .

Giới phân tích cho rằng thái độ ‘dịu giọng’ của Bắc Kinh nhằm tránh không để có thêm các nước thành viên trong khối ASEAN tham gia vào chính sách do Washington dẫn đầu để ngăn chặn sự bánh trướng của Trung Quốc.



Hình: Reuters
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân (phải) nhấn mạnh Bắc Kinh cam kết giữ an ninh cho các thủy lộ




Theo bài nhận định đăng tải trên Bloomberg ngày 21/11, Trung Quốc đã hạ giảm những căng thẳng với Hoa Kỳ và đề nghị tài trợ để củng cố sự hợp tác hàng hải tại khu vực Đông Nam Á sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thách thức các hành động của Bắc Kinh tại Biển Đông nhân cuộc họp thượng đỉnh của các lãnh đạo Châu Á diễn ra ở Bali, Indonesia.

Ngày 19/11, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân nhấn mạnh Bắc Kinh cam kết giữ an ninh cho các thủy lộ, đồng thời gọi Hoa Kỳ là nước đóng vai trò quan trọng tại Châu Á kể từ sau đệ nhị thế chiến.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng không chỉ trích thỏa thuận giữa Mỹ với Australia hầu củng cố sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực.

Vẫn theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh sẵn sàng thảo luận với các nước ASEAN về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý.

Các nước Đông Nam Á có thể sẽ có bản dự thảo quy tắc ứng xử trên biển trước tháng 7 năm sau, theo loan báo của Ngoại trưởng Philippines, Albert del Rosario, đưa ra từ Manila hôm nay.

Giới phân tích cho rằng thái độ ‘dịu giọng’ của Bắc Kinh nhằm tránh không để có thêm các nước thành viên trong khối ASEAN tham gia vào chính sách do Washington dẫn đầu để ngăn chặn sự bánh trướng của Trung Quốc.

Trong 9 ngày công du Châu Á-Thái Bình Dương bắt đầu từ ngày 11/11 tại Hawaii, Tổng thống Obama đã công bố các kế hoạch thăng tiến các cuộc đàm phán thương mại trong khu vực nhưng không bao gồm Trung Quốc, đồng thời Tổng thống Obama cũng kêu gọi giới lãnh đạo Bắc Kinh phải tuân thủ luật lệ.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rqf1RR7HwF0




http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hEq450SzY1I





Nguồn: Bloomberg, Business Day, The Oil and The Glory


Bài : TQ dịu giọng trước áp lực của Mỹ liên quan tới tranh chấp Biển Đông

http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/china-obama-challenge-11-21-2011-134234518.html



  • Tin liên hệ


Mở rộng



  • Ý kiến




    • Teo B R hoa ky Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • HAN TAC diu giong TRUOC UNCLE SAM ROI NHI ? HOA KY du kinh te van chua phuc hoi nhung cung du de cho han tac biet the nao la SUPER POWER!
    • Wikivinaleaks Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Cộng Việt đang mơ màng đến sự an toàn, trước cho bản thân và gia đình, thứ đến cho đảng, nhờ dựa lưng và đứng dưới ô dù của đảng Cộng Chệt. Mỹ và đồng minh Asean kể cả Nato, đang xử dụng chiến lượa Anaconda ( Loài rắn khổng lồ vùng Nam Mỹ, xiết dần con mồi cho đến khi mềm nhủn. ) Cộng Chệt đang tứ bề thọ địch.
    • Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Trung Quốc bây giờ có muốn "giả" tử tế củng không song..vì ai củng biết rõ họ,đểu thì đểu thật còn tử tế chỉ là giả tạo..Và xét cho cùng có cố tham lam củng không song,bằng mọi cách Hoa Kỳ củng đập cho vỡ sọ...
    • Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Tổng thống Obama không hiếu chiến nhưng rất cương quyết - đáng khen ngợi.
    • MinhMinh Vietnam Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Trung quốc rõ ràng là "mềm nắn rắn buông". Giả sử ông Barak Obama không lên tiến mạnh mẽ trong Hội nghị thuong đỉnh ASEAN như vừa qua hẳn rằng Trung quốc đã không dịu giọng xuống như thế. Hoan hô Hoa kỳ đặt trọng tâm sang Châu Á-Thái bình dương. Tuyệt vời.
    • Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Gặp Ông bành tổ thống lãnh các Đại Dương "Hoa Kỳ" mà không chùn bước mới là chuyện lạ...Nhục cho Hồ hải tặc....
    • NGƯỜI VIỆT YêU NƯỚC V Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • HK đã đi đúng đường lối ngoại giao với TQ. Đối bọn người ngang tàng hống hách tự xưng là con Trời. Cũng lạ, bọn ăn cướp TQ là bọn vô thần mà tin có Trời nên mới xưng là Thiên Tử! Cái thứ dám giết cha giết mẹ, bắn giết đồng loại không gớm tay (Thiên An Môn) thì chỉ là loài động vật mà CAMVN thường đề cập đến.Với lũ devil này chỉ có dùng biện pháp mạnh đập đầu mới dạy bảo nó được. Nay họ đã lâm vào cảnh tứ bề thọ địch, thật đáng kiếp bọn thổ hải phỉ hung tàn!
    • Tu Do VN Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • CSTQ la bon luu manh , lua bip cong dong the gioi tu do tu khuya roi . Chung ta can phai ngan can nhung tat xau cua CSTQ. CSVN chi la dang cuop can, bat chuoc dan anh TQ dan ap nhan dan VN ma thoi !! Chung nao ma CSVN con cai tri o VN, thi dan VN van con bi ap buc !!!!
    • LT USA Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Phải chăng đây là dấu hiệu thiện trí của Beijing? Xin chớ vui mừng vội. Nói theo truyện kiếm hiệp Tầu: " Xin chờ hồi sau sẽ rõ!!!
    • Nguyễn,Hoài Hương Tử USA Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • All nations in the southeast Asian do not trust the Chinese ! They try to change the tactics of being soft to divide your colleague and cooperate with the US to weaken yours counteracts with them ! Do not be naive to listen to theirs appleal ! The world knew they were never being honest ! They are just like sea pirates in the region of SE Asian sea ! If you are all unite,there is no chance for them to accomplish their wish !!!
    • NGƯỜI VIỆT YêU NƯỚC VIỆT-MỸ Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Năm 2010 VN là chủ tịch của Asean, 2011 Indonesia cũng như VN đã thành công điều hành, cho bọn TQ vào rọ như bắt cua để bẻ càng thui chúng. Ôn gia Bảo đã hạ giọng với HK về BĐ, Đã nói rồi, cái gì không phải của mình thì chớ có cưỡng cầu mong chiếm đoạt một cách phi lý.TQ phải thức thời quay về đường ngay nẻo thẳng lo kiến thiết đất nước, sống hửu hảo với lâng ban, chớ có cuồng ngạo mà u đầu xẻ trán.SCS đã mở mắt ra chưa?
    • SỢ QUá Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • May mà trên thế giới này còn có Hoa kỳ chớ không thì bọn Tàu lộng quyền chẳng coi ai ra gì.
    • TRUONG TRUONG = Cộng Sản Là Bệnh Dịch Của Nhân Loại. Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Lại sử dụng ma quỷ kế hòng đánh lừa dư luận. Không bịp được đâu mà mơ ớ.
    • Dân Chài Lý Sơn Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Bản dự thảo COC đã có từ lâu lắm rồi, Trung Quốc vẫn cố tình né tránh,làm ngơ để lợi dụng tình trạng chính trị mập mờ, không ngã ngũ mà xâm lấn biển Đông. Đợi đến tháng 7/2012 chỉ để thấy không có gì mới lạ?? Bao nhiêu dây cáp sẽ bị TQ cắt đứt từ giờ đến tháng 7 ???
    • Nguyễn Việt Canada Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Dịu cái giọng "hống hách" sau nhửng phản ứng của Hoa Kỳ về Biển Đông chứng tỏ tàu cộng rất là quỷ quyệt và có thái độ của con nít không đứng đắn giởn mặt trước quốc tế và khinh miệt các tiểu quốc trong vùng. Vậy mà việt cộng coi chúng là quan thày núp sau lưng đàn áp dân mình, thật là tàn nhẩn cho đám quỷ này.
    • Dân Bụi Hồ li tinh(Sài Gòn),Cờ đỏ giống kỳ đà(VN) Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Rỏ ràng bọn tàu phù nầy là lủ chết nhát, chỉ diễn rò hù dọa ăn hiếp csVN mà thôi, Đài Loan chưa dám đụng tới chứ đừng nói tới Mỹ và Úc .
    • Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Hù dọa và dụ dỗ ViệtNam,Lào hay Campuchia thì dễ chứ còn Phillipines thì phải bôi trơn hay đút lót không khả thi dzồi chú Ba ơi...!!
    • Con Ma Nhà Họ..Hồ Ba Đình-Hà Nội Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Trong lịch sử TQ, họ chưa bao giờ đánh thắng ai ( nước khác) ngoài chuyện giỏi “nồi da xáo thịt”. Người Hán chỉ khoái ăn hiếp, bốc lột những sắc dân thiểu số trong nước. Thử đụng vào Nga , Ấn, thậm chí là VN đi rồi biết lễ độ! Đụng tới Nhật, Mỹ..là chuyện hoang tưởng !
    • VN Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Noi chung MY cung nhu cac nuoc tren the gioi qua biet ro BO MAT CONG SAN TRUNG QUOC nhung ho de thu xem SU THAM LAM CUA BON LANH DAO TRUNG QUOC Co tinh nguoi hay khong ?LUA BIP ,XUONG GIONG roi lai TRO MAT do sach luoc cua TRUNG QUOC ,dung TIN NHUNG GI CONG SAN TQ NOI.
    • Hê Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Tui tuyệt đối không ưa gì đám chóp bu CS Tàu Khựa, người Tàu ai nói gì nói miễn có lợi là họ cười hề hề. Có người nói đừng tưởng họ ngu, chửi họ vẫn cười hề hề, là họ khôn trật ót đó, cười mà rút hết ruột gan của thiên hạ về giấu gầm giường đó. CSVN phải nói cái điểm này so với CSTQ thì còn thua xa. Bởi vậy Vẹm bị Tàu xỏ mũi kinh tế, quay vòng vòng xất bất xang bang, nó nói gì thì phải dạ nấy. Hoa Kỳ chắc nay đã học được bài học xuống nước của anh Tàu phù rồi chứ ta.
    • Bm USA Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Tàu Cọng tự biết gây chiến Biển Đông là tự chết nên dịu giọng. Điều này làm thất vọng đám tay sai tồi hèn"chỉ có TQ là tốt"(Nhô HK),"thorium...phát minh vĩ đại có 1 không 2 của TQ"?(Dove). Điều Tàu Cọng biết rõ mà đám tay sai không biết là khả năng quân sự Tàu Cọng không bao giờ qua khỏi tử huyệt Malacca mà chỉ cần yểm vào lá bùa là kết thúc.
    • LG-NG usa Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • TQ thay cac nuoc [ asean ] deu theo [ my het ] cho nen [ TQ ] phai xi hoi trai bong [ bong ] ma no da cang phong may nam truoc .cac nuoc [ asean ] di dung huong roi [ chia re la chet ] doan ket moi la mot suc manh .neu asean khg doan ket thi [ TQ ] se lam thit tung nuoc mot .lan nay thien trieu lai bi mot cu da dao qua troi [ thoi chiu xi hoi di ong xi dau oi ] ha ha ha.
    • Hai Lúa, Địa Đạo Củ Chi = Việt Cộng Quỷ Dưới Hán Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Chà! Bắc Kinh biết sợ rồi sao?? Cái này làm bộ hay thiệt vậy cà?? không dám nhe răng hù thiên hạ nữa sao... chỉ vì con ó Mỹ mới vừa xãi cánh vươn vai chút xíu thôi! Nhưng cũng phải cẩn thận BK thuộc loại Hồ ly Tinh biến hình, đổi dạng...
    • Vietnammenyeu Canada Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Mỹ cần làm mạnh hơn với TQ, xét về quân sự Mỹ vượt hẵn TQ tuy rằng không ai dại gì dùng giải pháp quân sự. Cùng lắm họ sẽ đụng nhau về kinh tế. Mỹ tuy gặp khó khăn kinh tế nhưng vẫn còn đứng đầu thế giới, còn lợi tức đầu người thì TQ vẫn còn là xứ nghèo. Mỹ có lợi thế là cả thế giới phải căn cứ vào đô-la Mỹ. Ngoài ra Mỹ có đồng minh khắp thế giới còn TQ chẳng có ai. Nếu choảng nhau về kinh tế, TQ sẽ thua thiệt.
    • DANG VIEN CONG SAN 1 đảng viên đã mở mắt sau nhiều năm bị bác và đảng bịt mắt Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Chó đói trung cộng đã biết sợ hãi và ngoan ngoãn trước sức mạnh trong tiếng nói khủng khiếp của Uncle SAM (đó là chưa nổ 1 tiếng súng ) . Như vậy tc chỉ dám sủa thôi ,ngay cả khg dám cắn các nước yếu nhất trong Asian là Philippine, nhục quá là nhục khg còn bút mực nào kể đc.
    • Ha Le vn Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • TQ qua kieu cang nen dang bi bao vay ca ve quan su lan kinh te .Chuyen di cua tong thong HK da thanh cong my man ve kinh te -chinh tri -an ninh da lam TQ bi lep ve va that bai nang ve ngoai giao .Do vay TQ can xem lai chinh sach hieu chien cua minh va nen suy nghi tai sao nhung nuoc lang gieng ai cung bit mui vi thoi qua.
    • Vietnammenyeu Canada Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Đã quá trể cho TQ, sau khi TQ nuốt HS của VN các nước ĐNÁ đứng ngoài nhìn nhưng họ lo sợ không biết khi nào đến phiên họ. Tuy họ không dám xen vào chuyện HS, nhưng ai cũng biết HS không phải của TQ. Dù không xứ nào ghét TQ ra mặt, nhưng họ sẽ rộng mở cho Mỹ bước vào. Chẳng những TQ phải dẹp cái lưỡi bò quái đản đó mà còn mất hết đồng minh.
    • Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Dung tin vao nhung gi cstq noi,loi le dung la lu~oi khong xuong.
    • Ca usa Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • The beast hibernates during the winter, its instinct doen't sleep. At appropriate time, it will show its 'true' ego again, more greedy and voracious! Bhuda doesn't need to convince others 'I am indulgent'; the shark does has a hard time to hypnotize others: 'fishes are friends, not food" because blood comes out from its teeth! Whoever believe in him? having a special treatment: be eaten first. BOYCOT CHINESE PRODUCTS TO PROTECT OUR FATHERLAND, A WAR WITHOUT CANON SOUND SHOULD BE PERSISTENT!
    • Nguyen Hoai phan lan Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Viet cong da xao quyet va lao phet ,Tau cong la dan anh cua Viet cong nen cang luumanh hon .
    • Ca usa Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • I wish there is no limit how many characters on discussion like diplomat.com . People can exchange idea openly; vn is in serious danger and each need to understand and do as much as possible. Genocide will not occur again? Many like cambodian killing field already happen recently. VN doesn't want to see another in its own land. At least 500 to 1,000 words, not characters.
    • MeKong River Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Thật là"hảo,hảo'và"very good"khi mà TQ đã có thái độ'diu giọng' trước áp lực của Mỹ liên quan tới tranh chấp Biển Đông.Nhưng!Chúng ta(các nước có tranh chấp vùng biển với TQ) và cả đồng minh Hoa kỳ hãy thật sự cảnh giác và đề cao từ giọng điệu 'ngọt nào yến oanh'hay'thô ráp như lưỡi bò'mà..."chun qua'lúc nào cũng xem các quốc gia này như cỏ rác mà"bò qua gặm cỏ mang về tàu".
    • Anh Hai VN Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Cái chuyện anh vẫn giữ cái lưỡi bò và anh cam kết giữ an ninh cho các thủy lộ (tức là phải xin xỏ anh để anh cho đi qua và anh bảo đảm an ninh) với cái chuyện đây là con đường tự do ai muốn qua thì qua, 2 chuyện này khác hẳn nhau. Bộ anh tưởng Mỹ chịu lép vế à? Tại sao trên đời lại có những thằng ngu có thể nói năng như vậy?
    • Loan CANADA Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Tại vùng châu Á-Thái Bình Dương của thế kỷ 21 này, Hoa Kỳ hoàn toàn là ông chủ, Tàu chỉ là thân tôi mọi. Đã là thân tôi mọi mà phản lại chủ là điều bất thường, Hồ Cẩm Đào nghe Rỏ chứ?
    • Vong Quốc Canada Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Lùi một bước để tiến hai bước đó mà! Trò lưu manh này vẫn được các lãnh đạo CSTQ nhai đi nhai lại, chả có gì mới. Mà chắc rồi cũng chả ai tin vào thiện chí của mấy chú chệt này, chờ xem !
    • South China Sea Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • 1/3 “Trong 9 ngày công du Châu Á-Thái Bình Dương bắt đầu từ ngày 11/11 tại Hawaii, Tổng thống Obama đã công bố các kế hoạch thăng tiến các cuộc đàm phán thương mại trong khu vực nhưng không bao gồm Trung Quốc, đồng thời Tổng thống Obama cũng kêu gọi giới lãnh đạo Bắc Kinh phải tuân thủ luật lệ.”?- ý tưỡng TPP đã có từ lâu. Nhật và TQ đều thờ ơ với ý tưỡng nầy. Còn tỗng thống Nga mới đây cũng nói rằng Nga đang chơ xem TPP nó như thế nào,
    • South China Sea Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • 2/3 vì ông chưa hình dung được nó như thế nào cã? Sự thực là Mỹ rất mong muốn TQ và Nhật gia nhap khối nầy. TPP mà không có TQ thì không có lợi lọc nhiều cho Mỹ vì giao thương giữa Mỹ và TQ có tính bù trừ (TQ có những thứ Mỹ cần, và Mỹ có những thứ TQ cần). Kỳ nầy Nhật gia nhập thão luận TPP chĩ gì lý do chính trị. TQ nói “đến nay vãn chưa nhận được giấy mời tham gia thão luận TPP” thì phía Mỹ trã lời là TPP rộng mỡ cho mọi quốc gia trong khoi APEC và không cần giấy mời.
    • South China Sea Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • 3/3 Sự thực là TPP là đối sách cũa Mỹ nhầm chiếm lại 1 ít ãnh hưỡng cũa TQ khi TQ đã có hiệp ước giao thương với cã khối ASEAN, và đang bàn thão thành lập khối thịnh vượng chung Đông Á với Đại Hàn và Nhật. Còn việc ông Obama kêu gọi TQ phải tuân thủ luật lệ thì phía TQ trã lời là TQ luôn tuân thũ luật lệ tỗ chức mà TQ gia nhâp. TQ không chấp nhận luật lệ cũa 1 nước hay 1 số nước đặt ra!
    • South China Sea Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • 1/2 "TQ dịu giọng trước áp lực của Mỹ liên quan tới tranh chấp Biển Đông"?- TQ dịu giọng với việc Mỹ bố trí thêm 2500 quân ỡ Úc là đúng. Nhưng vấn đề tranh chấp South China Sea thì lập trường cũa TQ vẫn không thay dỗi! TQ không thão luận "chũ quyền" với những nước không có liên quan trực tiếp tranh chấp TS! Về việc bố trí thêm 2500 quân ỡ Úc so với số quân hiện có là gần 70 ngàn quân Mỹ đang đóng ỡ Á Châu thì chĩ là tượng trưng thôi.
    • South China Sea Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • 2/2 Nên thông cãm là ông Obama cần phãi tõ ra mạnh vì sấp tới mùa bầu cữ tông thống!
    • Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Hợp tác thương mãi hay các mặt quân sự. . là một chuyện; giải quyết các vấn đề phi pháp là chuyện khác.Không thể có chuyện ḥợp tác mậu dịch là đồng thuận với các toan tính bất chính được. Hoa Kỳ vẫn còn nhiều khó khăn,nhưng chắc chắn sẽ không lùi bước trước yêu cầu chính đáng của an ninh biển Đông .Trước sự hung hãn của TQ,Asian có lý do để đoàn kết mật thiết hơn với Hoa Kỳ.
    • Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Bọn Trung Quốc họ ham muốn chiếm Biển Đông một mình làm chủ, muốn lắm mà không được cũng tức lắm chứ, bọn Trung Quốc họ hành động quá lỗ mãnh hăm doạ đánh đập các nước trong khu vực Biển Đông, bọn họ coi thường luật pháp quốc tế thì phải chịu hậu quả ai cũng thù ghét Trung Quốc.
    • Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • TQ nói tranh chấp ở Biển Đông không để thế lực bên ngoài can thiệp vào, họ ám chỉ Hoa Kỳ, nay tổng thống Hoa Kỳ thách thức hành động lỗ mãng ngang tàng của TQ ở Biển Đông, thì bọn TQ lại dịu giọng đề nghị chi tiền để hợp tác nghe sao mà thấy cười quá. TQ lỗ mãng ngang tàng nhưng nhát gan sợ bị đánh, sợ bị bao giây, sợ bị cộng đồng quốc tế tẩy chay, cuối cùng sợ bại trận sụp đổ chế độ gian manh.
    • Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • ý đồ cướp Biển Đông của TQ coi như không thành công trong lúc này rồi. Hoa Kỳ tuyên bố chính thức trở lại khu vực châu á, thì bè lũ TQ không còn cơ hội lên mặt ta đây là trên hết muốn làm gì làm phải không Anh bạn lưu manh láng giềng của Việt Nam ?.
    • Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • TQ lộ mặt nạ cũng như chó sủa chó không cắn, chó dại sủa bậy bị người ta chỉ tay bỏ chạy công đuôi.
    • Tam Nông vn Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • MỸ mạnh vậy chứ còn thua xa đám dân chủ nửa mùa ở VN, đám này mà chửi không thôi thì trung cộng đã chết khiếp, nếu lỡ VN có xung đột với TQ thì anh em dân chủ chúng ta xung phong đi trước "bảo vệ tổ quốc". đi trước cho nó yên thân, tìm nước nào giàu một tí ở cho nó sướng.....
    • Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Tổng thống Hoa Kỳ lên tiếng như thế còn đâu mà ham muốn làm chủ Biển Đông nữa Trung Quốc ơi. Mơ để mà mơ phải không Trung Quốc ham đi ăn cướp của người ta để mà ăn ?
    • CSTQ-CSVN 2 Anh Em Này Cùng Gian Sảo(Thế Giới Dân Chủ Tự Do Phải Cảnh Giác) Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • CSTQ đang cai trị 1.4 tỷ dân số , quốc gia gần 10 triệu km vuông, bộ tham mưu bộ chính trị phải biết nhìn xa trrông rộng và đánh giá sức lực có được, người CS họ đã nhồi sọ cực đoan và tư tưởng ảo và áp đặt những điều phi lý lên dân HÁN đã quen, vì thế họ đánh giá thế giới bên ngoài hèn yếu như 1,4 dân TQ chịu nhục nhã cho CSTQ cai trị, U S A đã đánh sụp cái nôi CS kg 1 viên đạn , lần này sẽ đến lượt CSTQ và thằng em khờ dại CSVN mở mắt mà ôm cái chủ nghĩa CS KHỐN NẠN!
    • Hê Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Tẩu tẩu nhà mình bị quê độ vụ bài báo Forbes bên diển đàn Kinh Tế TQ.... Suy Thoái bèn bỏ qua đây, lại gặp cái đề tài nhạy cảm của bài báo này nên cố vớt vát uy tín bằng cách nói vòng vo. Nào là TT Obama chỉ mạnh miệng để tranh cữ, nào TPP ở Honolulu mà thiếu TQ thì không thành công... Ứ ừ, TQ muốn vô TPP thì phải giảm doanh nghiệp công, coi bộ khó nuốt đa, nên SCS bày trò viện cớ "tại Mỹ hổng mời" và " TPP rộng mở". Có mà mắt được ai đâu Tẩu tẩu ơi.
    • Nhô Hoa Kỳ Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Ai lên giọng, ai dịu giọng thì mược kệ. Chính quyền CSVN cứ tà tà khoan và thục hết mỏ dầu này đến mỏ dầu khác trên Biển Đông. Biển Đông nay đã là cái bánh thả nổi, ai nhanh tay chộp được cái gì thì chộp. Hoa Kỳ đã có phần trên Biển Đông, đã chộp được ít nhiều tí bánh trên Biển Đông. Trung Cộng, Phi chưa hút được 1 giọt dầu nào trên Biển Đông. VN nhanh tay, đã hút trên 200 triệu tấn dầu khí và sẽ hút dài dài. Hút để lấy tiền trang bị vũ khí hiện đại bảo vệ chủ quyền Biển Đảo tổ quốc.
    • Nhô Hoa Kỳ Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • CSVN thực tế. Dĩ bất biến, ứng vạn biến. Tình hình Biển Đông nay đã phức tạp. CSVN cứ nương theo thời cuộc mà mang mối lợi Biển Đông về cho Tổ quốc. Ai lên giọng xuống giọng thì mược kệ. Phải thì chơi, không phải thì biến. Các bạn dân chủ của Nhô thì nặng đức tin hoang tưởng, quen thói truyền thống núp nách Tây phương. Tây Tàu mang lại lợi gì cho đất nước VN? Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, 20 năm bom Mỹ, chất độc da cam thả ầm ầm và ào ào trên quê hương tổ quốc.
    • BỐ THẰNG NHô (NPCN) Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Bọn BQ BK " Mềm nắn,Rắn buông ".Thực tế TQ chưa đủ khả năng QS,mặc dù sức mạnh QS kia đứng đầu Châu Á,nhưng cũng chính sức mạnh QS âý TQ lâm vaò thế bị các lân bang nghi kị.Liên minh Á châu trước sau gì cũng thành hình,từ vùng biển NHẬT,cho đến Ấn Độ Dương.Ngoaì ra về KT TQ đã có dấu hiệu các nhà đầu tư ngoại quốc rút lui,di chuyển qua VN,hoặc về chính quốc.Chúng ta sẽ thấy ông con TRỜI bóp bụng mà xây trạm Không Gian một mình.
    • Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • If you prefer diplomat.com then go there, don't stay here and complain. Stop demanding,would you,friend.
    • Nguyen Hoai phan lan Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Muc dich cua hoa ky va cac nuoc khac hien nay la : Xe nat nuoc Tau ra lam nhieu nuoc . Tan cuong ,mong co ,tay tang .. Tau mandarin ,Tau cantonese .. dai loan ..Hong kong ..ma cao ..trieu chau ,He .. Xi tthau ..khua cho lon ...chi vi Chung tham lam ,gian ac ....
    • Bắc Kinh Giữ An Ninh Cho Các Thủy Lộ = Ăn Cướp Xin Đưa Ngân Hàng Của Chúng Ta Cho Họ Giử. XTNTS Tha Hương Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Thật là thối tha lên đến Thiên đình, lủ nó cứ tưởng là chúng ta dễ mắc lừa. Nhưng không ngờ rằng chúng ta đang đi dạo mát trong tư tưởng của họ từ lâu. Đúng là loài ăn tạp, đụng đâu táp đó không còn biết dơ, sạch, thúi, thơm gì nữa cả. Chưa mở miệng thì mùi hôi thối đã bốc ra khắp Đị a cầu rồi.
    • Bich Lan uk Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Cham ngon co:Khi mot doi thu vi kieu ngao ma danh gia thap chung ta thi thanh cong cua chung ta da dat duoc mot nua: Muon biet Trung quoc manh yeu the nao so voi My thi Nguoi My can phai a Khiem ton nhin nhan van de b Danh gia co he thong Trung quoc co diem manh nao diem yeu nao c My co diem manh nao diem yeu nao Tren cac dien dan toan doc thay nhung nhan xet day cam tinh cua cac Chinh tri gia vit gioi.Khong hieu quai gi het.
    • Quang@South China Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • South China nên viết đúng chính tả. Viết có mấy dòng mà lỗi chính tả be bét đếm không xuể thì "ný nuận" cái gì? Sai chính tả kiểu đó chắc là chưa xong bình dân học vụ rồi.
    • Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • TQ mới phát triển kinh tế quân sự nổi lên mà đã đi hăm doạ các nước láng giềng chung quanh của TQ, hành động gây hấn sai phạm của TQ, tự nó bộc lộ ra ý đồ đen tối của một quốc gia bá quyền ác độc gian manh, thì làm sao các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế không để ý chống lại sự đe doạ diệt chủng của TQ ?. tổng thống Hoa Kỳ lên tiếng Hoa Kỳ trở lại châu Á là đúng lúc... Xin ủng hộ Hoa Kỳ.
    • Nuoc Chay Cho Sua VN Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Mỹ không mạnh đến vậy đâu. Nướng quân, tiền của ở Iraq, Apgan., Bắc Phi không đem lại lợi lộc gì. Thấy châu Á làm ăn được liền dây máu ăn phần. Đóng hàng nghìn quân ở Úc thì đe dọa được ai. Nửa triệu quân Mỹ, Úc, Hàn, Philip ở VN cũng phải bỏ chạy khỏi châu Á. Chỉ gây cho bọn chống cộng đến khùng tưởng bở, sủa to hơn, sủa tàn hơi. Nước vẫn chảy, Đất vẫn quay.
    • Vica Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Dung bao gio tin nhung gi Trung Cong noi. Bay gio thay suc anh huong qua manh cua My doi voi khu vuc Thai Binh Duong thi diu giong nhu vay,den khi nao My lam ngo thi chung se lo nguyen hinh tham vong cua chung.
    • Trần Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Chỉ có chú mầy làm du côn phá phách an ninh thủy lộ biển đông vốn đã an ninh từ lâu.Mỹ mà không sờ .. chú mày thì làm gì có cái màn "cam kết" mà mặt mày xụi lơ của Hồ /Ôn như vậy.Sẵn đây mấy chú VC cũng nên suy gẫm cái gọi là "kháng chiến chống Mỹ","giải phóng dân tộc",ai lợi ai thiệt trong hơn 20 năm anh em giết nhau,nhé !
    • South China Sea Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Phương Tay thường chọn tin đễ đăng. Nói “các cuộc đàm phán thương mại trong khu vực nhưng không bao gồm Trung Quốc”, vậy có chắc là Mỹ không muốn TQ gia nhập cái khối TPP không? Sao không nói TQ đang nghiêm chĩnh cứu xét TPP, và Nga đên nay cũng không hứng thú6 muốn gia nhập TPP. Cũng không đăng tin tại hội nghị ASEAN, thũ tướng Nhật triệu tập cuộc họp với tt Đại Hàn và thũ tướng TQ đễ bàn về việc khối thị trường chung Đông Á!
    • Ngụy Dân Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • Những kẻ mới học võ biết được vài ba thế đã ngỡ ta đây là cao thủ võ lâm.
    • Tssgvn vn Thứ Hai, 21 tháng 11 2011
    • gửi nhô , và scs:Trung cộng là vậy ai cũng biết rồi,bản chất của CSTQ và CSVN là mềm nắn,rắn buông.ăn trộm,ăn cướp...sống gấp để mau đến ngày tuyệt chủng CNCS.phải vậy không vậy?
    • @South China Sea Thứ Ba, 22 tháng 11 2011
    • TPP là tổ chức sẽ không có TQ. Mục đích Mỹ thành lập TPP là để có một tổ chức thương mại mới không có TQ, trong đó các hàng hóa các nước như VN tương tự hàng TQ xuất sang Mỹ sẽ được ưu đãi và tạo điều kiện cho hàng VN đánh bại hàng TQ tại Mỹ.Trong khi đó VN mở cửa thị trường gần 100 tr. dân cho hàng hóa Mỹ. TQ hãy đợi đấy!
    • Thứ Ba, 22 tháng 11 2011
    • Chúng tôi đoán không sai 14 vị 4 tốt 16 chữ vàng ưu tú của VN dù sớm hay muộn cũng sẽ hoà theo con đường tự do Dân chủ,vì bị sức ép và sự đè nén quá đáng của TQ....Nội bộ của họ đã nhận ra điều đó,ai theo TQ đến cùng sẽ bị loại bỏ,ai theo con đường tự do Dân chủ sẽ chiến thắng...Vì có sự hậu thuẩn nhiệt thành của người Dân,Sự thật và lẽ phải bao giờ củng chiến thắng...
    • Abc.Com Vn Thứ Ba, 22 tháng 11 2011
    • Ðâu rồi Hoàn Cầu Thời Báo ? Ðâu rồi China Daily ? Ðâu rồi Khương Du ? Đâu rồi Lưu duy Minh PNV ? Đâu rồi Hồng Lổi PNV ? Đâu rồi các Học Giả TQ ? Đâu rồi các tên bợ đở xu nịnh CSTQ ?...Đâu rồi SCS ??..lên tiếng đi chứ . Hởi các tên kẻ cướp . Đừng quên LSTG đã chứng minh: Không một chế độ độc tài nào có thể tồn tại mãi mãi, đừng quên : Nghị Quyết 1481 ngày 25-1-2006 của Hội Ðồng Châu Âu ,đang chờ mang họ ra xét xử tại TAQT, về Tội Ác Chống Lại Loài Người . Thế thôi.!.
    • TiểuhổanhtraingườiMEO Việtnam Thứ Ba, 22 tháng 11 2011
    • Bác Ôbamá nói nhỏ thôi không là TQ phật ý đổi giọng đòi tiền nợ bây giờ thì làm thế nào???
    • Vỏ Quít Dày, Móng Tay Nhọn Thứ Ba, 22 tháng 11 2011
    • Tội nghiệp cường quốc mới "lổi" quá thôi. Chiêu bài chỉ đàm phán song phương xem ra chỉ có hiệu lực và hợp tác nhiệt thành bởi chú em Việt Cộng. Tính ăn hiếp Phi, hù dọa Nhật, Ấn, chụp mũ Mỹ sao hổng dễ ăn chút xíu nào. Mỹ-Úc củng cố liên minh QS 60n làm TC tiu nghỉu. NATO chưa lên tiếng đó. Chỉ còn đứa em CSVN, đồng chí là dễ bóp nhất thôi. Tàu lạ, nhân sự ta tự do vô ra hải phận, QĐ chúng trốn kỹ tội gì không thừa thắng xông lên hiếp tiếp.
    • Ulchi US Thứ Ba, 22 tháng 11 2011
    • Hoa Kỳ không đem hòa bình đến biển Đông. Hoa Kỳ cụ thể giúp ASEAN gìn giữ hòa bình biển Đông. Các quốc gia ASEAN phải biết đoàn kết,tạo một chiến tuyến chống lãi TQ xâm lược. Các quốc gia ASEAN không đoàn kết là tự sát, không đoàn kết thành một khối mà cứ tranh đấu riêng rẽ với TQ là làm mồi ngon dễ nuốt cho Hán Tặc. Đừng ngồi đó chờ Hoa Kỳ đánh giặc giùm.
    • Vỏ Quít Dày, Móng Tay Nhọn Thứ Ba, 22 tháng 11 2011
    • VNCS anh hùng thì "tàu lạ" làm răng tự do vô ra cướp của, giết người ngay trong ngư trường truyền thống chẳng ngán mặt thằng đồng chí, đồng minh lâu năm nào? Nhiều hợp đồng khoan dầu với Mobil, BP cũng bị chúng giựt chỉ lấy dòm và nín thinh. Nay dựa hơi Ấn, Nhật, Phi, Mỹ Nhô làm bảnh nổ to tiếp.
    • @Cháu Ngoan Bác Hồ Thứ Ba, 22 tháng 11 2011
    • Trung Cộng chủ xị giật dây CS Khờ Me Đỏ giết sạch 2.5T dân Miên, nhắm vào trí thức, "phản động". Nhiều năm qua kẻ ném đá dấu tay tìm đủ cách làm trì hoãn các phiên tòa xử Quốc Tế tội ác diệt chủng của bọn đầu sỏ Khmer Đỏ nhưng cuối cùng thì công lý đã được thực thi cho dù.. tội phạm tuổi ngoài 80. CSLX chưa sụp đổ thì TC, VC còn say sưa CCVC, bạo lực chém giết dân, là ông chủ kiêm bản sao tanh tưởi của Khmer Đỏ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét