Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Hình ảnh tàu cá Trung Quốc xuất chiêu như trong trận Xích Bích nhưng vẫn bị bắt .

Tàu cá Trung Quốc xuất chiêu Xích Bích

Cảnh sát biển Hàn Quốc đã phải rất vất vả mới bắt được 3 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này ngoài khơi đảo Jeju. Để tẩu thoát, các tàu Trung Quốc cột chặt với nhau không khác gì trong trận Xích Bích.



Cảnh sát biển tỉnh Jeju cho biết họ bắt được tàu cá Trung Quốc đầu tiên vào lúc 4 giờ 25 phút sáng 19-11. Không lâu sau đó, 25 tàu cá Trung Quốc áp sát một tàu tuần tra Hàn Quốc, gây áp lực đòi thả tàu.


Tàu cá Trung Quốc buộc chặt với nhau.... Ảnh: AFP



...để cản trở tàu tuần tra Hàn Quốc ngày 16-11. Ảnh: AFP

Hàn Quốc điều trực thăng và 12 tàu tuần tra đến vây bắt. Ảnh: AFP

Tàu Trung Quốc buộc bằng dây thừng. Ảnh: AFP



Cảnh cáo không xong, Hàn Quốc phái 12 tàu tuần tra và 2 trực thăng đến vây bắt số tàu cá trên và vấp phải sự kháng cự dữ dội. Cuối cùng, phía Hàn Quốc bắt được 3 tàu Trung Quốc. Không rõ có bao nhiêu ngư dân Trung Quốc bị bắt.

Chỉ trong vòng 4 ngày, từ ngày 16-11 đến 19-11, Hàn Quốc đã hai lần điều động lực lượng truy bắt tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép.

Trước vụ việc ngày 19-11, Lực lượng Tuần duyên Hàn Quốc (CG) cũng điều động tới 12 tàu tuần tra, 4 trực thăng và 20 thành viên đội đặc nhiệm để vây bắt 13 tàu cá Trung Quốc ở vùng biển Ochong, tây nam Hàn Quốc, ngày 16-11.

Thấy tàu tuần tra, các tàu cá Trung Quốc đã dùng dây thừng buộc chặt lại với nhau để cản đường tàu Hàn Quốc. Khi tàu Hàn Quốc áp sát mạn trái tàu Trung Quốc, các thuyền viên đã kháng cự dữ dội bằng giáo tre và ống sắt. Mất 40 phút đánh lạc hướng, lính đặc nhiệm xâm nhập được các tàu cá, bắt 12 chiếc và 126 người, còn 1 tàu trốn thoát.


Cảnh sát biển Hàn Quốc áp sát... Ảnh: EPA

...bị chống cự dữ dội bằng gậy tre. Ảnh: AFP

Số cá biển đánh cá trái phép bị Hàn Quốc tịch thu ngày 16-11. Ảnh: EPA



Đụng độ thường xảy ra giữa cảnh sát biển Hàn Quốc và tàu cá Trung Quốc trong vùng biển Hàn Quốc. Hồi tháng 3-2011, một tàu cá nặng 63 tấn của Trung Quốc đã tông vào tàu tuần tra 3.000 tấn của Hàn Quốc, khiến nhiều nhân viên Hàn Quốc bị thương.

Thông thường, cảnh sát biển Hàn Quốc dùng vòi rồng để buộc ngư dân Trung Quốc bỏ đi. Vụ xô xát mới nhất này là lần đầu tiên phía Hàn Quốc dùng biện pháp mạnh để trấn áp.



Đụng độ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc thường diễn ra ở biển Hoàng Hải

Bằng Vy (Theo Yonhap, Chosun Ilbo)


  • Có 3 ý kiến


  • THẮNG VŨ VŨ
  • 21/11/2011 10:20
  • Muốn đối phó với chiêu liên hoàn trong trận Xích Bích thì dùng hỏa công đối với tàu cá TQ vậy
  • huỳnh bảo trí
  • 21/11/2011 12:15
  • Ủng hộ và khâm phục Hàn Quốc. ..
  • Gấu Hư Hỏng
  • 21/11/2011 17:02
  • Phải có gió Đông mới dùng hỏa công được




http://nld.com.vn/20111120102042253p0c1006/tau-ca-trung-quoc-xuat-chieu-xich-bich.htm



++++++++++++++++++++++



Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết lực lượng cảnh sát biển trên hòn đảo nghỉ mát Jeju đã bắt giữ ba tàu đánh cá của Trung Quốc khi đang đánh bắt hải sản trái phép và chống đối lực lượng thi hành công vụ tại vùng biển Hàn Quốc.

http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/11/hang-thong-tan-yonhap-cua-han-quoc-cho.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét