Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

Loạt bài liên hệ: Bắt nóng kẻ chém công an rồi tử thủ-Video

Vụ chém công an: Đối tượng có dấu hiệu bị tâm thần

TT - Chiều 2-12, liên quan vụ “Bắt đối tượng chém công an” (Tuổi Trẻ ngày 1-12), nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết tại cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Quang Chung (30 tuổi, quê Thái Nguyên, tạm trú Q.10) khai trước đó có vụ việc liên quan đến Chung nhưng cảm thấy cơ quan chức năng giải quyết không thỏa đáng, nên chiều 1-12 mang dao đi chém người chứ không xác định cụ thể sẽ chém ai.

Chung khẳng định người bị chém là thiếu tá Nguyễn Văn Phúc (cảnh sát khu vực Công an P.9, Q.Tân Bình) không có tư thù và không quen biết với Chung.

Trước thái độ và lời khai của Chung, lãnh đạo Công an Q.11 đang xem xét đưa Chung đi giám định tâm thần.


Bắt nóng kẻ chém công an rồi tử thủ

TTO - Khoảng 15g30 ngày 1-12, tại quán cà phê số 2 lô B3 chung cư Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11 (TP.HCM), công an đã bắt giữ một thanh niên chém trọng thương một chiến sĩ công an rồi cầm dao tử thủ.

Thanh niên đó là Bùi Quang Chung, 30 tuổi, quê Thái Nguyên, tạm trú Q.10.

Bùi Quang Chung bị bắt về cơ quan điều tra - Ảnh: Sơn Bình


Xem video do truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Tại hiện trường, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.11, đội cảnh sát giao thông phản ứng nhanh Công an Q.11 cùng Công an phường P.15, dân phòng bao vây tìm cách khống chế Chung, mặc áo sơmi trắng, hai tay cầm hai con dao đứng trước quán.

Theo Công an Q.11, lúc 15g cùng ngày, thiếu tá Nguyễn Văn Phúc (cảnh sát khu vực Công an P.9, Q.Tân Bình) trên đường về nhà thì gặp người bạn tại quán nên ghé vào uống nước.

Khoảng 15g30, Chung cầm dao đi tới rồi bất ngờ chém anh Phúc nhiều nhát khiến anh ngã quỵ và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương trong tình trạng gãy xương tay, đứt động mạnh cổ.


Hiện trường vụ án - Ảnh: Đại Việt


Sau khi chém anh Phúc, Chung vẫn cầm dao đứng trước quán khiến nhiều người dân hốt hoảng. Nhận tin báo, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.11, đội cảnh sát giao thông phản ứng nhanh Công an Q.11 cùng công an phường, dân phòng đã bao vây tìm cách khống chế.

Sau nhiều lần thương thuyết Chung đầu thú nhưng không được, các trinh sát chia làm ba mũi áp sát và phải nổ súng bắn chỉ thiên khi Chung cầm dao chống cự. 

Trong quá trình khống chế, một chiến sĩ đội cảnh sát giao thông phản ứng nhanh bị chém vào tay, trung tá Nguyễn Hữu Tánh (trưởng Công an P.15) cũng bị thương nhẹ.

Chung nhanh chóng được đưa về cơ quan điều tra. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an Q.11 làm rõ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét