Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Người phụ nữ yêu nước Bùi Thị Minh Hằng hiện đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ trái pháp luật tại trại tù trá hình, Cơ sở giáo dục Thanh Hà (Phân Khu 3 ), xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

HÃY TRẢ TỰ DO CHO BÙI HẰNG! 

Khách ẩn danh nói...22:58 Ngày 09 tháng 12 năm 2011...

Chúng ta thay phiên gọi vào CSGD Thanh Hà để thăm chị Hằng nhé, số phone là 0211-3832-033

Cơ sở giáo dục Thanh Hà- Nơi giam giữ chị Bùi Minh Hằng



by Người Buôn Gió on Thursday, December 8, 2011 at 9:18pm

Từ thị xã Vĩnh Yên, con đường ngược lên Tam Đảo có ngã ba, một lên khu nghỉ mát bốn mùa mây vờn chóp núi, một rẽ về phía Đại Lải quanh năm sương khói mặt hồ. Từ ngã ba ấy theo lối rẽ về Đại Lải chừng ba cây số là phân khu trung tâm của Cơ sở giáo dục (CSGD) Thanh Hà trực thuộc Cục Quản lý trại giam (V26) Bộ Công an.


Đúng như tên gọi của nó, CSGD Thanh Hà chỉ là nơi giáo dục pháp luật, giáo dục trách nhiệm công dân, dạy nghề, dạy văn hóa nhằm phục thiện cho những người lầm lỗi. Dẫu không có án phạt tù nhưng hành vi của những người phải đưa đến cơ sở này đã từng gây phương hại đối với cộng đồng và xã hội.


Họ bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Họ là những người từng bị ma men sai khiến đến mức không làm chủ được bản thân, thường xuyên đập phá nhà cửa, đánh đập vợ con, gây sự với bà con lối xóm. Họ là những người từng mắc nghiện ma túy, mỗi lần lên cơn nghiện là một lần dọa nạt người thân đòi tiền hay trở thành kẻ trộm cắp.

trích báo CAND.COM


Các bạn đi biểu tình thân mến, đọc những dòng trên của báo CAND chắc các bạn sẽ thấy chuyện xử lý, hành chính là một cái bẫy giăng ra và treo lơ lửng để sau này họ có cớ đưa đi tập trung cải tạo. Nhiều ngươi đi biểu tình đã ký chấp nhận hình thức cảnh cáo để được về. Vì nghĩ đơn giản cảnh cáo thì chả có gì sợ. Nhưng nếu đọc các dòng này thì hẳn sẽ thấy việc chấp nhận ký biên bản xử phạt hành chính dù là cảnh cáo cũng là điều nguy hiểm.


Theo thông báo chính thức thì hiện nay chị Bùi Minh Hằng đang giam giữ cải tạo tại Phân Khu 3 Cơ sở giáo dục Thanh Hà, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc với thời gian 2 năm.


Like ·  · Share
  • Mai Bang, Tương Lai, Peter Ng and 27 others like this.
  • 7 shares
    • Thuy Cu Lũ khốn nạn!!! :(
    • 12 hours ago · Like ·  4
    • Thera Sa Còn tin của anh Bui Nhân thì sao? Người Buôn Gió
    • 12 hours ago · Like
    • Người Buôn Gió Theo anh được biết thì Bùi Nhân đã bị buộc trở về Vũng Tàu.
    • 12 hours ago · Like ·  4
    • Nguyễn Lân Thắng https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150444419753808.381860.693948807&type=1
    • December 9, 2011
    • By: Nguyễn Lân Thắng
    • Photos: 6
    • 12 hours ago · Like ·  1
    • Dung Dang Trong xã hội này, người dân không sao có thể biết được bao giờ thì mình bị bắt và bắt về tội gì theo luật định, vì ở những trường hợp cần phải bắt người như thế này, thì họ có đủ lý do và hòan toàn không cần tuân theo một thứ luật nào cả.
    • 12 hours ago · Like ·  3
    • Viet Nam Toi điên tiết lên mất.
    • 12 hours ago · Like ·  3
    • Huỳnh Công Thuận Xin cho biết thông báo chình thức nào ??? Cám ơn.
    • (Theo thông báo chính thức thì hiện nay chị Bùi Minh Hằng đang giam giữ cải tạo tại Phân Khu 3 Cơ sở giáo dục Thanh Hà...)
    • 12 hours ago · Like
    • Bách Xuân Bùi Thì xưa nay VN, TQ vẫn có những dạng tù nhân như thế, gọi là tù "xăng" án. Đây ko phải chuyện mới đâu.
    • 12 hours ago · Like
    • Thera Sa tù "xăng án" là sao?
    • 12 hours ago · Like
    • Gavin Nguyen Cam on NBG ddua tin.
    • 11 hours ago · Like
    • Huỳnh Công Thuận Sans tiếng pháp là không.
    • 11 hours ago · Like ·  1
    • Ho Quynh Huong Thông tin "chính thức" đã được kiểm chứng chưa vậy?
    • 11 hours ago · Like
    • Vova Ivanovich Chi Hằng mang căn Tướng, đã phải hầu đồng 18 năm nay, kẻ nào hãm hại chị thì chỉ có tuyệt tự, đảm bảo như vậy, nhất là kẻ nào dám ký vào quyết định giam giữ Chị. Thời gian sẽ chứng mình điều này.
    • 11 hours ago · Like ·  7
    • Henrique Pham ‎... tất cả chúng ta đều là "những nười tù dự khuyết" mà các bác!
    • 10 hours ago · Like ·  1
    • Người Buôn Gió thông báo chính thức từ Người Buôn Gió được chưa. Thế báo nhân dân nó đưa tin thì là chính thức, còn tôi đưa thì không chính xác bằng nó à ông Thuận.?
    • 10 hours ago · Like ·  4
    • Huyen Trang Hic, đọc bài Bác gió chợt nhớ bài thơ: Trái đất này tôi đã đi hàng vạn dặm, và còn nhiều hơn thế nữa kia, nhưng chuyện bị bắt đi cải tạo như thế, quả là tôi chưa thấy bao giờ, hic
    • 10 hours ago · Like
    • Huỳnh Công Thuận Xin lỗi, thông báo chính thức của Người Buôn Gió không được chấp nhận vì tôi đang làm KIẾN NGHỊ gởi lãnh đạo đảng & Nhà nước rất cần sự chính xác. Thật đó nha.
    • 10 hours ago · Like ·  1
    • Người Buôn Gió Thế ông đợi thời gian nữa thì có tin chính thức, tôi mua tin của bọn tự giác trong trại. Giờ ông làm Kiến Nghị gởi lãnh đạo nhà nước xem chị Hằng ở đâu cũng được mà.
    • 10 hours ago · Like ·  3
    • Huỳnh Công Thuận OK thì đang làm đây, nhưng nếu có tin chính xác vẫn tốt hơn chứ.
    • 10 hours ago · Like
    • Quangtrung Vietnam Chi Bui Hang hay dung cam len. Moi nguoi luon o ben chi. Chuc chi manh khoe.
    • 10 hours ago · Like
    • Nguyen Truong Xã hội này nó không còn pháp luật nữa rồi anh Gió ơi, còn anh cẫn thận nhé tụi này nó mất nhân tính hết rồi. Ừ như vậy theo kinh nghiệm của anh là khi làm việc với tụi này mình không ký bất cứ cái gì hả anh
    • 9 hours ago · Like
    • TháiHọc Huỳnh bắt chị Hằng là dằn mặt chúng ta...buồn!
    • 9 hours ago · Like
    • Nhat Tuan Phỏng vấn đồng chí Lú " Trên đờ inày đồng chí thích nhất hoa gì ?" Trả lời :" Hoa...đồng tiền"- "Sợ nhất hoa gì " - " Hoa... lài ". Hèn chi đồng chí bắt bớ tùm lum vậy.Tội nghiệp !!!
    • 9 hours ago · Like ·  2
    • Huỳnh Công Thuận Dù con chị Minh Hằng bị bắt khi đi tìm mẹ, nhưng tôi sẽ tiếp tục làm cho ra lẽ việc này, cho đến khi nào được công bố chính thức đúng theo pháp luật hiện hành về việc bắt giử chị Minh Hằng.
    • 9 hours ago · Like ·  4
    • Danh Tiên Sinh có thể chị ấy bị "tạm giữ" 2 năm để "điều tra" và "tìm cho ra tội"!
    • 8 hours ago · Like
    • Dung Dang Theo như những gì mà Nguyễn Lân Thắng đã post, cho chúng ta biết được là UBNDTP Hà Nội đã ra quyết định số 5225 ngày 08/11/2011, đưa Bùi Hằng vào CSGD với thời hạn được ghi là 24 tháng, nếu vậy thì QĐ này nó đã được ký trước khi Bùi Hằng bị bắt ở Sài gòn? http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150444419753808.381860.693948807&type=3
    • December 9, 2011
    • By: Nguyễn Lân Thắng
    • Photos: 6
    • 7 hours ago · Like
    • Huỳnh Công Thuận
    • qua bên kia xem đi :
    • Tại sao quyết định ngày ký 08-11-2011. nếu có quyết định trước thì Công an Bến Nghé và Công an quận 1 phải biết và thông báo ngay vào ngày 29/11/2011 khi Nhân đến hỏi tin mẹ.
    • Tôi có quyền nghi ngờ đây là quyết định khống ký lùi ngày vì tôi đã từng bị UBND tỉnh Vĩnh Long tạo dựng quyết định khống. Điều quan trọng nhất là quyết định phải được công bố đến đương sự.
    • Phải tìm cái quyết định số 5225 của UBND TP Hà Nội xem thế nào, trong quyết định luôn có điều khoản thi hành và quyết định phải công bố giao tận tay có ký nhận của đương sự (không khiếu nại) mới có giá trị pháp lý thi hành.
    • 6 hours ago · Like ·  4
    • Lâm Mạnh Di Giá trị pháp lý ở CHXHCN VN ?? Hài vãi ,,,, hehehe
    • 5 hours ago · Like ·  2
    • Tony Long Ôi tội nghiệp Bui Hang quá!Chỉ vì lòng yêu nước mà ra nông nổi này.
    • 3 hours ago · Like


+++++++++ 












+++++++++



Bài liên quan :

Trại tù trá hình - cơ sở giáo dục Thanh Hà (tỉnh Vĩnh Phúc).
http://xuongduong.blogspot.com/2011/12/trai-tu-tra-hinh-co-so-giao-duc-thanh.html


Dù Bùi Nhân bị an ninh cấm đi tìm mẹ, người phụ nữ yêu nước Bùi Thị Minh Hằng, nhưng vẫn còn những người bạn của họ sẽ tiếp tục cho đến khi nào nhà cầm quyền công bố nơi giam giữ và tội danh của chị. Hình ảnh ‎1000 tờ rơi tìm người thân đã được dán khắp nẻo đường ở Sài Gòn.
http://xuongduong.blogspot.com/2011/12/du-bui-nhan-bi-ninh-cam-i-tim-me-nguoi.html


+++++++++



CẦN CÁC BẠN GIÚP MỘT TAY


Mỗi người hãy treo avatar của chị Bùi Hằng và đăng ở blog câu : " HÃY TRẢ TỰ DO CHO BÙI HẰNG" .

Tiếp tục gởi thư ra quốc tế về sự bắt giữ trái pháp luật chị Minh Hằng tại Sài Gòn --->
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/11/thu-goi-quoc-te-ve-su-bat-giu-trai-phap.html

http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/12/nguoi-phu-nu-yeu-nuoc-bui-thi-minh-hang.html

(Được biết trại giam Thanh Hà này có thể đi từ thị xã Vĩnh Yên, con đường ngược lên Tam Đảo có ngã ba, một lên khu nghỉ mát bốn mùa mây vờn chóp núi, một rẽ về phía Đại Lải quanh năm sương khói mặt hồ. Từ ngã ba ấy theo lối rẽ về Đại Lải chừng ba cây số là phân khu trung tâm của Cơ sở giáo dục (CSGD) Thanh Hà trực thuộc Cục Quản lý trại giam (V26) Bộ Công an.)

++++++++++++++


Bà Bùi Thị Minh Hằng bị áp giải ra trại Thanh Hà, Vĩnh Phúc

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2011-12-09
Tin chính thức từ gia đình bà Bùi Thị Minh Hằng cho biết hiện bà đã bị giam giữ trong thời hạn 24 tháng tại cơ sở Giáo dục Thanh Hà thuộc thị trấn Thanh Hà tỉnh Vĩnh Phúc theo quyết định số 5225 của UBND thành phố Hà Nội.

Source Danlambao

Hình ảnh cuối cùng ghi nhận chi Minh Hằng với biễu ngữ : "Phản đối đàn áp người ủng hộ Quốc hội ra luật biểu tình", sau đó chị bị bắt đi và bí mật áp giải ra Hà Nội

Từ thành phố Vũng Tàu nơi gia đình chị Hằng cư trú, con trai của chị là Bùi Trung Nhân nói với chúng tôi:

Bùi Trung Nhân: Dạ em là Bùi Trung Nhân con út của bà Bùi Thị Minh Hằng.

Cho tới ngày hôm nay thì chị Bùi Minh Hằng đã bị giữ bao lâu rồi?

Bùi Trung Nhân: Tính cho tới ngày hôm nay thì đã bị giữ ngày thứ 13 rồi

Mặc Lâm: Lý do khiến mẹ bị giữ là gì và ở đâu?

Bùi Trung Nhân: Lý do thì họ vẫn chưa trả lời nhưng mà địa điểm bị giữ thỉ khi em vào hỏi người ở công an phường Bến Nghé thì mới biết.

Mặc Lâm:  Sau đó thì họ chở ra Hà nội phải không?

Bùi Trung Nhân: Dạ vâng

Mặc Lâm: Thông tin mới nhất mà em nhận được từ an ninh là tài liệu gì?

Bùi Trung Nhân: Em nhận được thông báo mới nhất là thông báo tiếp nhận của cơ sở giáo dục đào tạo thị trấn Thanh Hà tỉnh Vĩnh Phúc.

Mặc Lâm:  Và trong nội dung đó báo về vấn đề gì?

Bùi Trung Nhân: Nội dung gửi cho em là xác nhận hiện tại cơ sở Giáo dục Thanh Hà đang giữ mẹ em là trại viên Bùi Thị Minh Hằng, bị gửi vào đây ngày 28 tháng 11 năm 2011. Thời gian chấp hành là 24 tháng theo quyết định số 5225 ngày 8 tháng 11 năm 2001 của UBND thành phố Hà Nội.

Mặc Lâm: Đó là quyết định theo quản lý hành chánh phải không?

Bùi Trung Nhân: Vâng

Mặc Lâm: Và gia đình có dự định bao giờ ra Bắc để thăm mẹ hay không?

Bùi Trung Nhân:  Dạ em nghĩ là sau khi thu xếp công việc nhà thì em sẽ ra đó.

Mặc Lâm: Cám ơn Bùi Nhân Trung.

Thưa quý vị bà Bùi Thị Minh Hằng được biết đến sau những lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc tại Hà nội. Bà bị bắt nhiều lần và được trả tự do với những răn đe không được tham gia biểu tình cũng như các hoạt động chống Trung Quốc khác.

Bà Bùi Thị Minh Hằng bị bắt vào ngày 27 tháng 11 tại Sài Gòn khi cuộc biểu tình ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xảy ra cùng ngày tại Hà Nội.


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved. In bản tin này       Email bản tin này


Ý kiến của Bạn

Bấm vào đây để nêu ý kiến của bạn.
nguyenthanhtam nơi gửi sacramentoCA :
haythangaybabuithiminhhang
09/12/2011 12:47
Tieu Ca Mau nơi gửi Hoa Ky :
Thưa ông Nguyễn Phú Trọng thưa hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao thưa sở giáo dục Thanh Hà các ông đả bị nhiễm thú tính rồi , xin dẫn chứng (1) Viện kiểm sát là bang điều tra tội phạm họ thấy Nguyễn Đình Lợi Nguyễn Đ Tình Nguyễn Đ Kiên bị oan nên mới đề nghị tuyên bố vô tội ? Nếu ông không bị nhiễm thú tính thì sao lại bác bỏ khán nghị của VKS nhân dân ? Kẻ vô tội trở nên có tội ? (2) Bà Bùi Thị Minh Hằng đi biểu tình ủng hộ TT Nguyễn Tấn Dũng , vậy sở giáo dục có giáo dục hay không ? Mà giáo dục bà ta 24 tháng ? Ủng hộ TT là không có giáo dục hay sao ? (3) Thưa ông Nguyễn Phú Trọng toàn dân Việt Nam chờ xem coi ông có bị nhiễm thú tính hay không ? (4) Hởi quân đội nhân dân các anh hiện ở đâu sao không thấy lên án những hạng người nầy ?
09/12/2011 12:24

RFA


+++++

Trại cải tạo ‘tiếp nhận’ Bùi Hằng  

Bà Bùi Hằng được biết đến sau khi tham gia tuần hành phản đối Trung Quốc

Bà Bùi Thị Minh Hằng, người tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc tại TP HCM, đã bị giam ở trung tâm Thanh Hà, Vĩnh Phúc, cơ sở thuộc Cục Quản lý trại giam (V26) của Bộ Công an với thời hạn hai năm.

Thông báo “tiếp nhận người có quyết định đưa vào cơ sở giáo dục ”được gửi đến người con trai của bà Hằng là anh Bùi Trung Nhân theo dấu bưu điện vào ngày 1/12/2011.

Nhưng đến ngày 8/12/2011, sau khi bị tạm giữ ở công an phường Bến Thành vì phát tán tờ rơi tìm mẹ, anh Nhân, cậu con trai 18 tuổi của bà Hằng mới nhận được thông báo này.


Quyết định nhặt trong sân


Ông Nhân nói với BBC rằng thông báo này được gửi vào sân nhà nơi ông đang ở tại Vũng Tàu.

Theo thông báo, đây được coi là quyết định chính thức số 5225 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Theo đó, bà Hằng phải chấp hành việc giam giữ cải tạo tại trung tâm vốn được biết đến là nơi dành cho các ‘học viên’ nghiện ma túy trong thời hạn 24 tháng tính từ ngày 28/11/2011.

Báo chí Việt Nam có đoạn viết về trung tâm này như sau: “Đúng như tên gọi của nó, Cơ sở Giáo dục Thanh Hà chỉ là nơi giáo dục pháp luật, giáo dục trách nhiệm công dân, dạy nghề, dạy văn hóa nhằm phục thiện cho những người lầm lỗi. Dẫu không có án phạt tù nhưng hành vi của những người phải đưa đến cơ sở này đã từng gây phương hại đối với cộng đồng và xã hội.”

Theo gia đình, thông báo được viết rất ngắn gọn được ký bởi Thượng tá Bùi Khánh Chúc, phó giám đốc Cơ sở Giáo dục Thanh Hà, có trụ sở đặt tại tỉnh Vĩnh Phúc.



"Trại viên Bùi Thị Minh Hằng" được gửi đến đây từ ngày 28/11 mà không cho biết nguyên nhân cụ thể," thông báo viết.

Ông Nhân cho hay anh vẫn chưa nhận được thêm bất cứ tin tức gì từ bà Hằng và có thể sẽ yêu cầu được chính quyền xác minh lại vấn đề này.


'Ủng hộ thủ tướng’


Trước đó, theo lời một nhân chứng có mặt tại khu vực nhà thờ Đức Bà, những người cùng bà Hằng giương cao các khẩu hiệu với nội dung “ủng hộ Thủ tướng và Quốc hội thông qua luật biểu tình” và “phản đối đàn áp người yêu nước” bị bắt và đưa về công an phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh.

“Dù không đồng ý yêu cầu về làm việc tại công an phường Bến Nghé, họ đã chuẩn bị các biện pháp cưỡng chế chúng tôi về câu lưu tại đây.

“Lúc ở Nhà thờ, chị Hằng vẫn đứng chụp ảnh thoải mái mà không bị ai gây khó dễ hay bắt bớ gì chị Hằng.

“Đến khi tôi bị đưa lên tầng bốn và chị Hằng bị đưa đi làm việc nơi khác, tôi mới hiểu ra rằng chúng tôi bị câu lưu.”

Kể từ vụ việc này, các nhân chứng và người thân đã mất liên lạc với bà Hằng.

Bà Bùi Thị Minh Hằng được dư luận biết tới gần đây qua các cuộc biểu tình Chủ Nhật “chống đường lưỡi bò” và “phản đối Trung Quốc xâm lược” tại Hồ Gươm và nhiều lần tuần hành khác.

Các bài liên quan



BBC


+++++++++


Người biểu tình bị đưa đi ‘giáo dục’ 2 năm


Chị Bùi Thị Minh Hằng

Như tin đã đưa, chị Bùi Thị Minh Hằng, biểu tình viên tích cực trong 11 cuộc biểu tình ở Hà Nội mùa hè vừa qua đã mất tích từ hôm 27/11/2011 khi chị cùng một nhóm bạn đứng trước nhà thờ Đức Bà ở Tp. HCM, với một số biểu ngữ viết tay để phản đối hành vi bắt các bạn biểu của chị tại Hà Nội. Ngày hôm đó, vài chục người, đa phần là các khuôn mặt quen thuộc từ các cuộc biểu tình trước, đã bị hốt vào trại phục hồi nhân phẩm khi họ dạo bộ ven bờ hồ nhằm “ủng hộ thủ tướng” ra luật biểu tình.

Những người bị bắt tại bờ Hồ đã được trả tự do vào khuya cùng ngày, nhưng tung tích của chị Bùi Hằng thì không ai rõ kể từ khi chị bị công an bắt đi.

Tiếp theo đó, con trai chị cũng bị giữ khi phân phát thông báo tìm mẹ.



Cho tới nay, một thông báo được bạn bè chị gửi tới, cho biết, chị đã bị đưa ra Bắc, vào Trung tâm Giáo dục và thời hạn chị được “giáo dục” dài tới 2 năm.

Hiện không ai biết, vì lý do gì, một người có hộ khẩu thường trú tại Vũng Tầu, bị bắt tại Sài Gòn lại bị công an thành phố Hà Nội ra quyết định cho đi “giáo dục”.

Chị Hằng đã bị đưa về Cơ sở Giáo dục Thanh Hà thuộc Cục quản lý Trại Giam V26, bộ Công an. Được biết, đây là cơ sở giáo dục thuộc xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tờ Công an Nhân Dân viết về những đối tượng bị đưa về trung tâm này như sau: “Họ bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Họ là những người từng bị ma men sai khiến đến mức không làm chủ được bản thân, thường xuyên đập phá nhà cửa, đánh đập vợ con, gây sự với bà con lối xóm. Họ là những người từng mắc nghiện ma túy, mỗi lần lên cơn nghiện là một lần dọa nạt người thân đòi tiền hay trở thành kẻ trộm cắp.

Cũng có không ít thanh niên bản tính ngỗ ngược, càn quấy thường xuyên gây rối ở địa bàn khiến người thân và bà con xung quanh không thể chịu đựng nổi”.

Chị Hằng không phạm tội say xỉn, quậy phá, xì ke ma túy hay đập phá lung tung…  Cũng như nhiều nhân sĩ, trí thức và các bạn trẻ khác, chị đã tham vào 11 cuộc biểu tình chống Trung Quốc, khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa.

Nhiều người trong số họ đã gặp không ít những sách nhiễu từ phía chính quyền địa phương cũng như công an quận Hoàn Kiếm nhưng đây là lần đầu tiên, một biểu tình viên bị bắt đi “học tập” 2 năm trời.

Biểu tình được ghi rõ như một quyền cơ bản trong hiến pháp Việt Nam nhưng cho tới nay, ngoài một số cuộc biểu tình chống Trung Quốc tháng 12 năm 2007 và mùa hè 2011, hoạt động này vắng bóng trong sinh hoạt xã hội tại Việt Nam suốt thời kỳ cầm quyền của chế độ cộng sản.

Luật biểu tình đang được quốc hội xem xét nhưng ban hành ra sao và thực thi thế nào vẫn là một dấu hỏi và nhiều người ngờ vực về động cơ thực sự của chính quyền trong việc ban hành này.

© Đàn Chim Việt

THEO DÒNG SỰ KIỆN:

  1. Cập nhật tình hình giáo xứ Thái Hà
  2. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bi đát hiện nay của đất nước và các tôn giáo
  3. Thái Nguyên – Hàng ngàn giáo dân kéo đến “đòi nợ” Tân Bí thư Tỉnh ủy
  4. Hiện tình Phật Giáo Việt Nam
  5. Vị trí của người phụ nữ trong giáo hội Công giáo La Mã
  6. Giáo dân ký thỉnh nguyện thư gửi Giáo Hoàng


6 Phản hồi cho “Người biểu tình bị đưa đi ‘giáo dục’ 2 năm”

  1. PhothuongdanNB says:
  2. 09/12/2011 at 12:51
  3. Chị Bùi thị Minh Hằng biểu tình nói lên lòng yêu nước khẳng định HS- TS của Việt Nam mà bị 24 tháng “giáo dục”. Cái đảng này hết thuốc chữa rồi!
  4. Reply
  5. Hoài An says:
  6. 09/12/2011 at 12:14
  7. Mỗi người một cách sống, một suy nghĩ. Có người sống bằng tri trức, lương tâm và lòng yêu nước như một người công dân có trách nhiệm với xã hội và đất nước. Nhưng cũng có kẻ như loài tầm gửi, sống bám vào người khác và chỉ thực dụng với tiền tài, của cải trước mắt, bất luận nó từ đâu đến, đồng tiền lương thiện hay bán nước buôn dân!
  8. (BBT: Đề nghị bạn không dán những bài viết đã đăng trên trang web chúng tôi vào mục ý kiến bạn đọc)
  9. Reply
  10. Hải Đăng says:
  11. 09/12/2011 at 11:56
  12. Đất nước gì mà kỳ vậy?
  13. Chính quyền tùy tiện muốn bắt nhốt ai thì bắt, không cần luật lệ, không cần lý do, không cần toà án?
  14. Loạn đến nơi rồi!
  15. Reply
  16. trung says:
  17. 09/12/2011 at 11:34
  18. ĐCSVN Là quái thai của chế độ phong kiến thối nát bọn chúng tam quyền nhất lập đồng tình hại dân cứ bắt nhầm còn hơn bỏ sót cứ bắt thật nhiều và sử thật nặng để cho dân phải chạy án thì chúng mới có cái mà đút vào mồm chứ cần phải xem lại tư cách tất cả các thẩm phán tại VIỆT NAM
  19. Reply
  20. KieuPhong says:
  21. 09/12/2011 at 11:31
  22. Tôi không tin đây là bản thật vì dưới thông báo là thượng tá Bùi Khánh chúc, chữ chúc là chữ thường không viết hoa mà thượng tá thì tối thiểu phải tốt nghiệp cấp I (hay tiểu học) cho nên sẽ không ký thông báo này vì sai ngữ pháp.
  23. Đề nghị quí báo kiểm tra lại thông tin này.
  24. Reply
  25. Do Quan says:
  26. 09/12/2011 at 10:17
  27. Thu? tuo’ng Nguyen Tan Dung muo^’n co’ Lua^.t Bie^?u Ti`nh, nhu*ng O^ng la.i giao cho Bo^. Co^ng An la`m du*. tha?o . Nhu* the^’ nha^n da^n ddu*`ng hy vo.ng gi` ve^` ca’i lua^.t ne^’u co’ / do Co^ng an mang na(.ng dde? ddau. !!!
  28. Nha^n da^n chi? ne^n nho*’ mo^.t ca^u : ” DDu*`ng nghe nhu*~ng Gi` CS no’i ma` ha~y nhi`n nhu*~ng gi` CS la`m “
  29. Reply
Danchimviet



***   ***   ***

TAG :Bùi Thị Minh Hằng

http://xuongduong.blogspot.com/search/label/3.%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20H%E1%BA%B1ng

9 nhận xét:

  1. 41 nhận xét:

    Lê Dũng nói...
    Xin hỏi : ai ký QD 5225 của UBND Tp HN?
    18:24 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    dân Sài Gòn nói...
    Chúng tôi cực lực phản đối ! Phải trả tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng.
    18:28 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    Khong biet o VN ap dung luat gi? Tai sao thich bat ai thi bat vay.

    Khong biet dat nuoc se di ve dau voi mot luat le nhu the nay
    18:34 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Trần Thị Tương nói...
    Chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan đến việc giam giữ chị Bùi Thị Minh Hằng phải sống và làm việc theo đúng hiến pháp và pháp luật!Phải trả tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng !
    18:37 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Con cháu Hai Bà Trưng nói...
    Chị Phương Bích ơi!Chừng nào lên Thanh Hà?Chị Hằng bị bắt mà không có tư trang gì cầm theo, chắc là khốn khổ lắm.Đàn ông thì dễ,phụ nữ chúng mình thì...Có phải đất nước Việt Nam của tôi thế kỷ 21 không hở trời???
    18:49 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    Tôi cực lực phản đối bắt người cưỡng ép giam giữ không qua xử án của cơ quan chức năng.
    Linh
    19:00 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    Sau 1975, hàng triệu người miền Nam đã khổ sở với vụ "cải tạo" (thực chất là bắt người ta bỏ tù, tra tấn tinh thần, thể xác). Sẽ chẳng bao giờ có thể "cải tạo" được tư tưởng người ta cho dù có giam cầm bao lâu đi nữa. Bắt bớ chỉ sẽ làm cho người dân thêm câm phẫn ...
    19:01 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Thất Phu nói...
    Nếu chúng ta đồng tình với cách làm của họ thì tất cả chúng mọi người dân Việt đều có thể bị cái quyết định này áp dụng và đưa vào các cơ sở giáo dục ở Hà Nội.
    Cần phải biết nội dung của cái quyết định đó có phù hợp với luật pháp Việt Nam hay không? UBND TPHN không thể bắt 1 công dân Vũng Tàu đứng chụp hình tại Sài Gòn được.
    Phản đối quyết định 5225 của UBNDTPHN làm ra để bắt người tùy tiện.
    19:05 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    Chắc cô chú nào đánh máy văn bản rub quá nên tên sếp mà cũng sót chính tả (Chúc thành chúc) người đánh máy và người ký đều run nên ra vậy.
    19:08 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    Dân chủ "vạn lần" như thế đó
    19:09 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    Đài RFA đã loan tin chị Bùi Minh Hằng bị đưa vào cơ sở giáo dục

    http://www.rfa.org/vietnamese/
    19:15 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    chúa sơn lâm nói...
    luật rừng....
    19:25 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    http://vietbao.vn/Xa-hoi/Mot-thanh-nien-kien-chu-tich-tinh-Thai-Nguyen/70056033/157/
    Một thanh niên kiện chủ tịch tỉnh Thái Nguyên

    TPCN - Ngày 24/7, TAND tỉnh Thái Nguyên sẽ xét xử vụ một “thanh niên chậm tiến” đang phải giáo dục tập trung (GDTT) kiện ông Chủ tịch UBND tỉnh, người đã ký Quyết định đưa anh ta đi GDTT.


    Thọ (đang đứng cạnh cô giáo) từng là một học sinh ngoan và học giỏi. Điều đáng nói ở vụ kiện hi hữu này, là nhiều người dân và nhiều đoàn viên, thanh niên nơi anh “thanh niên chậm tiến” sống và sinh hoạt đều không đồng tình với Quyết định của ông Chủ tịch tỉnh.
    ...
    Trong hồ sơ đưa Thọ đi GDTT, có biên bản họp của các cán bộ xã Dương Thành ngày 15/8/2005 về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương đối vối Thọ, trong đó có chữ ký của bà Nguyễn Thị Lý, thời điểm đó là Trưởng thôn nơi Thọ cư trú.

    PV báo Tiền phong đã đến gặp bà Lý, được bà Lý cho biết: Bà Lý không tham dự một cuộc họp nào như vậy cả; bà có chữ ký ở trong biên bản này, là do có một hôm khoảng tháng 9/2005, có công an xã đi cùng công an huyện vào nhà bà, nhờ bà ký vào biên bản “về việc thằng Thọ đánh anh thợ xây”, rồi họ chìa cái biên bản đã có đủ chữ ký của các ông cán bộ xã ra, bà Lý nể quá, ký thêm vào bên dưới...
    ...

    Trả lờiXóa
  2. 19:39 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Sĩ phu Bắc Hà nói...
    Cuối cùng cũng được biết tin về chị,như nhấc được tảng đá ra khỏi ngực,tâm đã yên nhưng sao lòng lại uất nghẹn.
    Hơn 10 ngày nay chị có ngủ được không,núi rừng mùa này rét lạnh đến cắt da,chị có chịu đựng được không?Mười hai cuộc biểu tình đã khiến chúng ta xem nhau như ruột thịt.Không cần biết quá khứ chị thế nào nhưng dũng khí của chị đã khiến chúng tôi xem chị thật gắn bó, thật thiêng liêng biết chừng nào.Hãy đứng vững chị nhé, chúng tôi sẽ mãi bên chị.
    19:40 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    Đi "giáo dục" thành... phế nhân
    GiadinhNet - Chỉ sau 4 ngày bị chính quyền địa phương áp dụng biện pháp cưỡng chế đi cơ sở giáo dục, anh Nguyễn Minh Hà (SN 1972, trú tại xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) phải nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não. Từ một người khoẻ mạnh, anh Hà đã trở thành một phế nhân trong sự bức xúc của gia đình cũng như dư luận địa phương.
    ...
    http://giadinh.net.vn/20100507080226690p0c1005/di-giao-duc-thanh-phe-nhan.htm
    19:41 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    Theo tôi hiểu UBND TP Hà Nội quyết định dựa trên cơ sở các "hành vi" trước đây của Chị Hằng tại Hà Nội, chứ không phải vì chuyện ở TP Hồ Chí Minh ngày 27-11-2011. Ở nước ngòai như Đức nơi chúng tôi sống thì truất quyền tự do (không nhất thiết đi tù) chỉ có thể là Tòa án thông qua Thẩm phán và dựa vào Luật, và người bị truất quyền có quyền khiếu nại... Việc giữ người, tạm giam ... phải nhanh chóng báo cho người thân (ngay trong ngày), chứ sau 11 ngày mới được biết, mà lại qua một thông báo đơn giản như trên tôi cho là ít nhất là UBND TP Hà Nội đã vi hiến khi xem nhẹ quyền tự do thân thể của người dân đã ghi trong Hiến pháp: "quyền bất khả xâm phạm về mặt thân thể" và pháp luật. Cùng với khiếu nại kiện tụng đến các nơi (cả Bộ tư pháp) tôi xin đề nghị gửi kèm một bản cho Bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước.
    19:42 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Manh nói...
    Hoàng Quang: Tại sao UBND TP Hà Nội lại ra quyết định bắt người, mà không phải là Tòa án hay Viện kiểm soát. Bắt và cải tạo 24 tháng không qua xét xử là dựa theo luật lệ nào. Các luật sư am hiểu phải giúp con chị Hằng làm rõ trắng đen. Yêu cầu nhà chức trách thả tự do cho chị Hằng ngay lập tức và không điều kiện.
    19:43 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    Rất mong các vị Luật sư có tấm lòng hổ trợ pháp lý để giúp cháu Nhân sớm đòi tự do cho mẹ cháu. Khó hy vọng vì QĐ của UBND Hà Nội được ký trước ngày chị Hằng bị bắt ở Sài Gòn.
    Thế đấy! Buồn và thất vọng quá.
    20:03 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    BT viên nói...
    Tôi đề nghị kiện ra tòa một quyết định hành chính trái pháp luật.các luật sư nên vào cuộc ngay.
    20:04 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    THƯA CÁI ÔNG UBND TP HÀ LỘI , CHỊ HẰNG BỊ KHÉP VÀO CÁI TỘI GÌ VẬY ? CHUYỆN NÀY ÔNG TBT, CT NƯỚC & ÔNG THỦ TƯỚNG CÓ BIẾT KHÔNG NHỈ ?
    20:06 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    De nghi tap hop Chu ky gui Chu tich nuoc ve vu viec tren.
    20:27 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
    Số: 121/CP
    VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 1961
    THÔNG TƯ

    CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 121/CP, NGÀY 09 THÁNG 08 NĂM 1961
    VỀ VIỆC TẬP TRUNG GIÁO DỤC CẢI TẠO NHỮNG PHẦN TỬ
    CÓ HÀNH ĐỘNG NGUY HẠI CHO XÃ HỘI
    ...
    Có phải người ta đang áp dụng thông tư này ?
    http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=1352
    21:20 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    hay de nghi cac to chuc quoc te can thiep va dong bao hai ngoai len tieng day la 1 ng dan ba chan chinh va dung cam
    21:25 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    QĐ của UBNDTPHN làm xấu hình ảnh của đất nước trước thế giới. Lãnh đạo HN hãy tự vấn lương tâm! Đề nghị trả lại tự do cho chị Hằng.
    21:41 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    Thế là chị đã bị nhận án cao su rồi.Án này nguy hiểm hơn án tuyên tại Toà vì người ta có thể gia hạn tiếp mà không cần qua xét xử
    21:47 Ngày 09 tháng 12 năm 2011

    Trả lờiXóa
  3. Luật sư Khoai nói...
    Chị Bùi Hằng bị "xử" theo văn bản này: Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27/6/2003 quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục. Hai năm là thời hạn nặng nhất. Cũng theo văn bản này, người thân 2 tuần được gặp một lần. Rủ nhau đi thăm nào....
    22:06 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    Không thể chấp nhận được, đề nghị chính quyền làm rõ vụ này!
    22:06 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Phương Bích nói...
    Tôi ủng hộ ý kiến thu thập chữ ký vào đơn kiến nghị gửi ông Chủ tich nước về việc yêu cầu thả Bùi Hằng. Việc liên lạc và thăm hỏi Bùi Hằng rất phức tạp, anh em bạn bè của cô ấy cũng không hề có kinh nghiệm trong việc này. Hơn nữa thủ tục hành chính hoàn toàn không đơn giản, nếu không phải là người nhà, được ủy quền thì chưa chắc đã được tiếp xúc và gửi quà.
    22:11 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    "Khách ẩn danh nói...

    Theo tôi hiểu UBND TP Hà Nội quyết định dựa trên cơ sở các "hành vi" trước đây của Chị Hằng tại Hà Nội, chứ không phải vì chuyện ở TP Hồ Chí Minh ngày 27-11-2011. Ở nước ngòai như Đức nơi chúng tôi sống thì truất quyền tự do (không nhất thiết đi tù) chỉ có thể là Tòa án thông qua Thẩm phán và dựa vào Luật, và người bị truất quyền có quyền khiếu nại... Việc giữ người, tạm giam ... phải nhanh chóng báo cho người thân (ngay trong ngày), chứ sau 11 ngày mới được biết, mà lại qua một thông báo đơn giản như trên tôi cho là ít nhất là UBND TP Hà Nội đã vi hiến khi xem nhẹ quyền tự do thân thể của người dân đã ghi trong Hiến pháp: "quyền bất khả xâm phạm về mặt thân thể" và pháp luật. Cùng với khiếu nại kiện tụng đến các nơi (cả Bộ tư pháp) tôi xin đề nghị gửi kèm một bản cho Bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước.
    19:42 Ngày 09 tháng 12 năm 2011 "

    Đúng đề nghị viết đơn kiến nghị gửi cho bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, tôi biết bà Doan là Giáo Sư, Tiến Sỹ, tường là hiệu trưởng trường đại học Thương Mại, lại đi học ở nước ngoài, bà đã từng viết" dân chủ gấp vạn lần tư bản" xem bà ấy có trả lời ko?
    22:12 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    H.Hai nói...
    Thật là kinh khủng. Xưa nay tôi cứ hiểu các Cơ sở giáo dục chỉ dành cho người phạm tội vị thành niên. Nay chị Hằng bị đưa vào đó mà không cần tuyên tội danh. Xin tất cả mọi người tìm hiểu tính pháp lý của việc này để giúp chị Hằng đòi công lý. Đau xót nhất là một người yêu nước nồng nàn, hăng hái đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước mà lại bị đối xử như vậy.
    22:17 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    Kinh goi tat ca moi nguoi : Toi la mot nguoi nam nay 65 tuoi roi , nghe , thay , doc duoc nhung tin tuc nay , toi cam thay dau long cho dong bao ta qua ! Tuoi cao suc yeu dau lam gi duoc , Toi chi mong moi nguoi , moi nguoi mot y kien : Kien nghi cac Ngai Lanh dao dat nuoc xem xet tra tu do ngay cho nguoi vo toi ( Chi Minh Hang ) . Nha nuoc dau can doi xu nhu vay voi mot nguoi dan vo toi .
    22:17 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Luật sư Khoai nói...
    Tội để đưa chị Bùi Hằng đi cải tạo là "gây rối trật tự công cộng trên 2 lần trong thời gian 1 năm". Một hội đồng tham vấn đã được UBND TP Hà nội thành lập, xem xét và biểu quyết đồng ý.
    22:20 Ngày 09 tháng 12 năm 2011

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Xuân Diện nói...
    VỀ VIỆC CHỊ BÙI THỊ MINH HẰNG BỊ ĐƯA VÀO CƠ SỞ GIÁO DỤC
    Ls. Joseph

    Trưa ngày 7/12 ( tuy nhiên dấu bưu điện là 1-12 ) gia đình chị Bùi Thị Minh Hằng nhận được thông báo từ cơ sở giáo dục Thanh Hà – Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, do phó giám đốc cơ sở giáo dục là thượng tá Bùi Khánh Chúc ký (cùng họ bùi với chị Hằng nhưng tên lại không viết hoa ). Theo đó, Chị Hằng phải vào cơ sở giáo dục này từ ngày 28/11/2011 theo quyết định số 5225 của UBND Thành Phố Hà Nội ký ngày 8/11/2011 với thời hạn chấp hành là 24 tháng.
    Điểm qua một vài căn cứ pháp luật thì có vẻ như chị đã bị đưa đi theo Quy định tại Pháp Lệnh về xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 do Nguyễn Văn An ký ngày 16/7/2002.
    Theo khoản 6 điều 30 của Pháp Lệnh này thì chỉ Chủ tịch UBND Tỉnh mới có thẩm quyền ra “Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục”. Để ra được quyết định này, chủ tịch UBND Tỉnh phải có báo cáo của Hội Đồng Tư vấn, bao gồm các thành viên là: Giám đốc công an, giám đốc sở tư pháp, lao động-thương binh và xã hội, chủ tịch UBMT tổ quốc cấp tỉnh. Trong đó giám đốc công an là thường trực Hội đồng tư vấn.
    Hiện nay thân nhân gia đình chị Hằng chưa thấy có Quyết định 5225. Theo Luật thì quyết định này được gửi cho chị Hằng, cơ quan công an, HĐND cấp tỉnh và UBND cấp xã nơi người đó cư trú.
    Cũng theo điều 87 của Pháp Lệnh thì Quyết định phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của người bị đưa vào cơ sở giáo dục; hành vi vi phạm pháp luật của người đó; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng; thời hạn và nơi thi hành quyết định; quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.
    Vậy để tìm hiểu và phân tích sự sai đúng của Quyết Định 5225 chúng ta cần phải có quyết định trong tay và phải tìm kiếm bằng cách lấy từ chị Hằng hoặc con trai chị lên UBND Phường 4 – TP Vũng Tàu để xin một bản copy.
    Tuy nhiên, xét từ bản chất thì Chị Bùi Hằng không có vi phạm hành chính vì mọi cuộc biểu tình của Chị Hằng đều ôn hòa, không vi phạm pháp luật. Chưa nói việc Chị đã có nghĩa cử đi tìm người khi bị bắt là hành động đáng được khen thưởng. Chị Hằng hoặc người đại diện hợp pháp của Chị có thể kiếu nại Quyết định 5225 Điều 118 hoặc khởi kiện quyết định đó ra tòa Hành chính theo Điều 119.QĐ 5225 này như thế nào ? vẫn là câu hỏi khó khi mà chúng ta đang kêu gọi một nhà nước pháp quyền, công khai , minh bạch.
    22:36 Ngày 09 tháng 12 năm 2011

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Xuân Diện nói...
    Hỏi: Những đối tượng nào thuộc diện phải áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật?

    Trả lời:

    Nghị định số 125/2008/NĐ-CP ngày 11-12-2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27-6-2003 về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với các đối tượng sau:

    Người có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây có tính chất thường xuyên (có từ hai lần vi phạm trở lên trong thời hạn 12 tháng), nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú nhất định: Xâm phạm sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; xâm phạm tài sản của tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài; đua xe trái phép; tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ; gây rối trật tự công cộng; chống người thi hành công vụ; lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tổ chức cưỡng ép, lôi kéo dụ dỗ người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép; đánh bạc; tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; tổ chức, môi giới mại dâm, chứa mại dâm; tổ chức thực hiện hoặc thực hiện các hành vi mê tín để trục lợi bất chính; các hành vi khác vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội.

    Người nghiện ma tuý thực hiện hành vi vi phạm pháp luật vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục, vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở chữa bệnh mà thuộc loại côn đồ hung hãn nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Người đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh, trong giai đoạn cắt cơn, phục hồi hành vi nhân cách mà có hành vi vi phạm các quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 25 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 từ hai lần trở lên trong 6 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
    22:38 Ngày 09 tháng 12 năm 2011

    Trả lờiXóa
  6. Nguyễn Xuân Diện nói...
    Điều 9. Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục
    1. Công an các cấp có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị đưa người vào cơ sở giáo dục.
    2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục cư trú (đối với người có nơi cư trú nhất định) hoặc nơi người đó thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (đối với người không có nơi cư trú nhất định) xem xét, lập hồ sơ đề nghị đưa người vào cơ sở giáo dục gửi Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Công an cấp huyện). Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Công an cấp huyện có trách nhiệm xác minh, thẩm tra hồ sơ, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do cơ quan công an cùng cấp chuyển đến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, gửi hồ sơ kèm theo văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định đưa người vào cơ sở giáo dục đến Thường trực Hội đồng Tư vấn (tại Công an cấp tỉnh) để thẩm định, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Thường trực Hội đồng Tư vấn phải gửi hồ sơ đến các thành viên Hội đồng Tư vấn.
    Hồ sơ đề nghị đưa người vào cơ sở giáo dục gồm có bản tóm tắt lý lịch, biên bản, tài liệu về các vi phạm pháp luật của người đó; văn bản về các biện pháp giáo dục đã được áp dụng (đối với người có nơi cư trú nhất định); nhận xét của cơ quan Công an, ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội cùng cấp liên quan.
    22:39 Ngày 09 tháng 12 năm 2011

    Trả lờiXóa
  7. Nguyễn Xuân Diện nói...
    “Điều 13. Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục
    1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc đưa vào cơ sở giáo dục trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Hội đồng Tư vấn.
    2. Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và phải được gửi ngay cho Công an cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú, cơ sở chữa bệnh đối với trường hợp đối tượng bị đưa vào cơ sở giáo dục là người đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh và giao cho người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục trước khi thi hành.
    3. Nội dung quyết định đưa vào cơ sở giáo dục phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của người bị đưa vào cơ sở giáo dục; hành vi vi phạm pháp luật của người đó; điều, khoản của văn bản được áp dụng; thời hạn phải chấp hành quyết định; nơi chấp hành quyết định theo hướng dẫn của Bộ Công an; quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.”
    22:39 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Nguyễn Xuân Diện nói...
    “Điều 28. Chế độ ăn, mặc
    1. Mỗi năm, mỗi trại viên được cấp 02 bộ quần áo dài, 02 bộ quần áo lót, 02 khăn mặt, 01 đôi dép, 02 bàn chải đánh răng, 02 chiếc chiếu cá nhân, 01 áo mưa, 01 chiếc mũ che mưa, nắng; mỗi qúy được cấp 01 hộp kem đánh răng 150 gam, 0,6 kg xà phòng; 02 năm được cấp 01 chăn sợi, 01 màn; đối với trại viên ở các cơ sở giáo dục từ Thừa Thiên Huế trở ra được cấp thêm 01 áo ấm và 01 chăn bông nhưng không quá 02 kg dùng trong 02 năm.
    Trại viên là phụ nữ được cấp tiền vệ sinh cá nhân mỗi tháng tương đương với 02 kg gạo tính theo giá thị trường của từng địa phương.
    2. Định mức ăn hàng tháng của trại viên được quy định như sau: gạo 17 kg, thịt hoặc cá 1,5 kg, đường bình thường 0,5 kg, muối 1,0 kg, bột ngọt 500 gam, nước mắm 01 lít, rau xanh 15 kg, chất đốt 15 kg củi hoặc tương đương. Ngày lễ, ngày Tết dương lịch được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết Nguyên đán được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường. Đối với những người lao động nặng hoặc trong môi trường độc hại có thể tăng thêm 15% so với tiêu chuẩn, định lượng trên. Các tiêu chuẩn ăn được tính theo giá thị trường của từng địa phương.
    22:39 Ngày 09 tháng 12 năm 2011

    Trả lờiXóa
  8. Nguyễn Xuân Diện nói...
    “Điều 33. Chế độ thăm gặp người thân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà
    1. Trại viên được gặp người thân mỗi tháng 02 lần, mỗi lần không quá 02 giờ tại nhà tiếp đón của cơ sở giáo dục và phải chấp hành đúng những quy định về thăm gặp. Trường hợp gặp lâu hơn thì phải được sự đồng ý của Giám đốc cơ sở giáo dục, nhưng cũng không quá 04 giờ.
    Trại viên có nhiều cố gắng trong lao động, học tập, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và nội quy cơ sở giáo dục thì Giám đốc cơ sở giáo dục có thể cho gặp vợ hoặc chồng đến 48 giờ và được ở lại qua đêm tại nhà tiếp đón của cơ sở giáo dục.
    2. Người đến thăm trại viên phải có Giấy chứng minh nhân dân, đơn xin thăm, nếu là vợ hoặc chồng đến thăm và được nghỉ qua đêm thì phải có thêm giấy đăng ký kết hôn.
    3. Trại viên được nhận và gửi thư; được nhận quà, tiền (Việt Nam); được liên lạc với thân nhân trong nước bằng điện thoại mỗi tháng từ 01 đến 02 lần, mỗi lần không quá 05 phút. Các cuộc điện thoại, thư và quà đều phải qua kiểm tra của cơ sở giáo dục. Riêng tiền mặt, trại viên phải gửi vào bộ phận lưu ký của cơ sở giáo dục để sử dụng theo quy định của Bộ Công an.”
    22:39 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Khách ẩn danh nói...
    Tôi mới gọi vào CSGD Thanh Hà thì gặp được anh tên Tùng trực phone, anh ta rất là lịch sự trả lời hầu hết các thắc mắc của tôi liên quan đến sức khỏe của chị Hằng. Tuy nhiên anh Tùng rất lúng túng khi tôi hỏi về giáo trình để rèn luyện những người dân đi biểu tình chống Trung Quốc sẽ là như thế nào? Thì anh ấy nói là Trung Quốc có bao giờ gây hấn Việt Nam đâu, đi biểu tình chỉ làm ùn tắt giao thông, cho nên theo anh giáo trình chắc sẽ là TRẬT TỰ CÔNG CỘNG....

    Chúng ta thay phiên gọi vào CSGD Thanh Hà để thăm chị Hằng nhé, số phone là 0211-3832-033.
    22:58 Ngày 09 tháng 12 năm 2011

    Trả lờiXóa
  9. donghailongvuong nói...
    Khách ẩn danh nói...
    22:58 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    ...Chúng ta thay phiên gọi vào CSGD Thanh Hà để thăm chị Hằng nhé, số phone là 0211-3832-033...

    -------------------------

    Cám ơn bác, có gì để mai và liên tục mọi ngày cần phải gọi điện cho rõ. Chứ không cái kiểu này dần dần từng người, từng người không phải bị sách nhiễu, bị giam giữ vài ngày mà có ngày bị tâm thần vì đi trại giáo dưỡng mất.

    Tham khảo thêm các đường link phụ lục của bài viết tổng hợp của Xuân Diện ở bài này thì sẽ rõ và có thể còn nhiều trường hợp không được công luận biết đến
    23:05 Ngày 09 tháng 12 năm 2011
    Chấn Phong nói...
    Chính quyền đã áp dụng nghị định 125/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008.Chắc họ áp vào khoản d,đ điều 3.
    Không hiểu áp dụng như vậy đã đúng thủ tục pháp luật chưa?Nếu chỉ đi biểu tình phản đối TQ mà áp dụng vào nghị định này thì e rằng chưa đủ điều kiện để vào CSGD.
    23:07 Ngày 09 tháng 12 năm 2011

    Trả lờiXóa