Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Việt Nam hỗ trợ Lào nâng cao năng lực ngành tòa án-Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Việt Nam

Việt Nam hỗ trợ Lào nâng cao năng lực ngành tòa án
 
(PL)- Tại buổi tiếp Chánh án TAND Tối cao Lào Khamphan Sithidampha ngày 12-12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị ngành tòa án hai nước tiếp tục phối hợp thảo luận, thống nhất một số kế hoạch hợp tác như dự án nâng cao năng lực cho ngành tòa án Lào.
 
Đặc biệt trong những năm tới, TAND Tối cao VN tập trung vào việc nâng cao kỹ năng xét xử cho thẩm phán và cung cấp tài liệu chuyên môn cho nước bạn. Đồng thời, nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động của ngành tòa án Lào thông qua các khóa đào tạo về kỹ năng sử dụng máy tính. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chánh án TAND Tối cao nước CHDCND Lào Khamphan Sithidampha. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong. Thủ tướng khẳng định VN luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Lào. “Ngoài ra, Bộ Tài chính hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” - Thủ tướng nhấn mạnh.
TRÀ PHƯƠNG


Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Việt Nam
 
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến 22-12, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sang thăm Việt Nam.
 
Ông Tập Cận Bình, 57 tuổi, được cho là lãnh đạo kế cận của Trung Quốc. Tháng 10-2010, ông trở thành phó chủ tịch Quân ủy Trung ương - một động thái đồng nghĩa với việc ông hầu như sẽ trở thành người kế nhiệm cương vị Tổng Bí thư của ông Hồ Cẩm Đào cuối năm 2012 và Chủ tịch năm 2013. 

Cách đây hai tháng, Việt Nam và Trung Quốc đã ký Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hồi tháng 9, đoàn đại biểu Trung Quốc do ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ, dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam và tham dự phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. Trong tám tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đã tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, đạt 25 tỉ USD và có thể đạt 40 tỉ USD vào cuối năm.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét