Vẫn chưa tìm thấy tung tích chiếc tàu chở hàng của Việt Nam cùng với 23 thành viên thủy thủ đoàn bị mất tích từ ngày 25/12 trong vùng lãnh hải của Philippines trên Biển Đông, bất chấp các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn phối hợp từ quốc tế.



Hãng thông tấn DPA của Đức ngày 27/12 trích dẫn phát biểu của ông Lưu Đình Tùng, phó giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, cho biết ngay sau khi được tin, phía Việt Nam đã đề nghị Philippines và Đài Loan hỗ trợ tìm kiếm, 



nhưng các toán cứu hộ không thể tiếp cận được hiện trường do thời tiết xấu. Nguồn tin này cho biết thêm Việt Nam cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ từ chính quyền Nhật Bản và đã được đáp ứng. 


Bản tin của Tân Hoa xã cùng ngày cho hay lực lượng cứu hộ của Hong Kong cũng phối hợp trong công tác tìm kiếm.

Theo tin trong nước, đến chiều ngày 27/12 các lực lượng cứu hộ của Philippines và Nhật Bản đã tạm ngừng công tác tìm kiếm con tàu Vinalines Queen vì không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy có khả năng con tàu bị tai nạn, dù vẫn chưa có tín hiệu hay đầu mối liên lạc nào về con tàu. 

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp tục liên lạc với các đối tác trong khu vực để kêu gọi hợp tác tìm kiếm chiếc tàu bị mất tích từ ngày 25/12 khi đang trên đường vận chuyển trên 54 ngàn tấn quặng nikel từ cảng Morowali của Indonesia tới cảng Ninh Đức của Trung Quốc. 

Công ty Vinalines cho biết con tàu Vinalines Queen được chuyển giao cho công ty từ tập đoàn hàng hải Việt Nam hôm 5/12 và được hạ thủy sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm tra về an toàn hàng hải.  
(DPA + Xinhua)


Việt Nam kêu gọi các nước tìm giúp tàu vận tải mất tích ở Biển Đông

Tàu Vinalines Queen
Tàu Vinalines Queen
DR

Anh Vũ
Báo chí tại Việt Nam hôm nay (27/12) đưa tin một tàu vận tải lớn cùng với 23 thuyền viên thuộc Công ty vận tải biển Vinalines đã bị mất tích từ hôm 25/ 12 trong khu vực Biển Đông. Việt Nam đã thông báo kêu gọi các nước trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm. 
Lực lượng cứu hộ Philippines đã gửi máy bay trực thăng ra hiện trường tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả. 

Theo các nguồn tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, con tàu vận tải biển Vinalines Queen mang cờ Việt Nam thuộc Công ty vận tải biển Việt Nam Vinalines, có trọng tải 56 nghìn tấn, đã bị mất liên lạc hoàn toàn từ sáng ngày 25/12, sau khi phát đi thông báo tàu bị nghiêng 18 độ tại một tọa độ gần vùng biển Philippines (đông bắc đảo Luzon). Tàu đang trên đường vận chuyển trên 54 nghìn tấn quặng Nikel từ Indonesia đến Trung Quốc .

Bản tin của hãng thông tấn Đức DPA dẫn lời ông Lưu Đình Tùng, Phó giám đốc Trung tâm Phối hợp cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, ngay sau sau khi nhận được thông tin tàu mất tích, cơ quan cứu nạn của Việt Nam đã đề nghị Đài Loan và Philippines hỗ trợ tìm kiếm, nhưng vì lý do thời tiến xấu, nên vẫn chưa tìm ra dấu vết của con tàu.

Cơ quan cứu nạn của Việt Nam cũng cho biết sáng hôm nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển của Philippines đã cử trực thăng ra tìm kiếm trong khu vực tàu Vinalines Queen mất liên lạ, nhưng do thời tiết xấu nên việc tìm kiếm vẫn không có kết quả. 

Trong ngày hôm qua, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Đài Loan cho biết, cũng đã hai lần đưa phương tiện tìm kiếm ra khu vực tàu lâm nạn nhưng cũng vì sóng to, gió lớn nên các tàu này cũng không thể tiếp cận được hiện trường phải quay về.

Hiện tại, Trung tâm phối hợp cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp tục kêu gọi các nước trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đã thông báo cho Việt Nam biết sẽ cử lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn tới khu vực tàu Vinalines Queen bị mất liên lạc.

Tàu Vinalines Queen là một trong những tàu vận tải biển lớn của ngành hàng hải Việt Nam được đóng năm 2005 và mới được bàn giao cho chi nhánh Vinalines Hải Phòng quản lý.

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20111227-