Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Báo ngoại quốc nói về vụ Học Viên Pháp Luân Công bị khủng bố



để phản đối hai Đồng môn bị cầm tù và sự ngược đãi của nhà cầm quyền Bắc kinh đối với Giáo phái này
Dưới tựa đề: "Tại Việt nam Học viên Pháp Luân Công dưới sự đàn áp", 
tờ báo Le Point đã đăng lại tin về sự việc Các Học viên Pháp Luân Công tọa thiền tập thể trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng  ngày 24-11

Bài báo không quên nhắc lại hình ảnh các học viên bị một người với thân hình hiện dấu xăm, cởi trần, lấy 1 cành lá chuối khô quật lên đầu họ  

Ngoài ra kết luận với nhận định :

Ở Việt Nam làn sóng chống  Tàu, nước đã xâm lược Viêt Nam trãi dài 1000 năm, và đang tranh chấp chủ quyền trên 2 hòn đảo Biển Đông 

"Việt Nam đã hợp tác với Trung cộng" Bài báo nhấn mạnh

Le Point 

Những tin liên quan

http://xuongduong.blogspot.com/2011/11/phap-luan-cong-bi-khoa-nhot-4-nguoi-bi.html

Việt Nam đã đón tiếp  với những lá cờ Lạ




Le Vietnam accueille avec mauvais drapeau

Ngoài ra tờ báo có số đông độc giả « 20 minutes » đã ghi lại sự kiện nhà cầm quyền Việt Nam đã đón tiếp Tập Cận Bình với những lá cờ thừa Sao

Bài báo nhắc lại sự kiện cùng nội dung này vào tháng Mười và nhận định của một tờ báo đối lâp trong nước : « Dân Làm Báo »

« Phài chận đứng hành động những tên Bán nước đang tìm cách tạo hình ảnh Việt Nam là Ngôi sao thứ năm của Tàu »
«Il faut mettre fin aux activités des vendeurs de la patrie vietnamienne qui cherchent à faire du Vietnam la cinquième étoile de la Chine», a ainsi déploré un anonyme sur le site dissident «Dan Lam Bao»  

http://www.20min.ch/ro/news/insolite/story/10774247

Tin liên quan 

AFP: Việt Nam vi phạm sai lầm sơ đẳng trong việc treo cờ Trung Quốc

Đừng nói chuyện nhầm lẫn với những thằng bán nước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét