Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Việt Nam kiêm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Tô Huy Rứa, ngày 22/3 đón tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc sang thăm Việt Nam do ông Lý Cảnh Điền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đảng Trung ương Trung Quốc dẫn đầu.

Tân Hoa xã ngày 23/3 trích dẫn phát biểu của ông Lý Cảnh Điền đưa ra dịp này rằng chính phủ và nhân dân Trung Quốc xem trọng việc phát triển các mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam và sẽ nỗ lực hết sức để củng cố quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước vì hòa bình, ổn định, và sự phát triển trong khu vực.
Bí thư Trung ương Đảng Việt Nam đề nghị hai nước nên tiếp tục tuân thủ những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo đôi bên để phát triển sâu rộng mối quan hệ đối tác song phương.

Phát biểu của đôi bên được đưa ra tiếp theo sau tranh cãi ngoại giao mới đây trong tuần giữa hai nước liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.

Hà Nội tố cáo Trung Quốc vi phạm chủ quyền khi bắt giữ 21 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi hồi đầu tháng 3 tại quần đảo Hoàng Sa và đòi tiền chuộc 11 ngàn đô la.

Ngược lại, Bắc Kinh khẳng hành động của họ là hợp pháp, đồng thời yêu cầu Việt Nam không để ngư dân vào ‘đánh bắt cá trộm’ tại khu vực này.

Nguồn: Xinhua, VNA