Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Nhật Bản chuẩn bị tên lửa phòng thủ

Bình Nhưỡng phóng hỏa tiễn làm Nhật lo ngại

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka cho hay nước này đang chuẩn bị hệ thống phòng thủ tên lửa để sẵn sàng đối phó với việc Bắc Hàn phóng hỏa tiễn tầm xa vào tháng tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka cho hay nước này đang chuẩn bị hệ thống phòng thủ tên lửa để sẵn sàng đối phó với việc Bắc Hàn phóng hỏa tiễn tầm xa vào tháng tới.
Tin nói các tên lửa phòng thủ sẽ được đặt ở gần đảo Okinawa để có thể bắn rơi các hỏa tiễn Bắc Hàn nếu có đe dọa cho lãnh thổ Nhật.

Bắc Triều Tiên tuyên bố chỉ phóng hỏa tiễn nhằm đưa vệ tinh lên quỹ đạo.
Thế nhưng Hoa Kỳ và các đồng minh cho rằng vụ này liên quan tới việc thử hỏa tiễn tầm xa.
Tuần trước Bình Nhưỡng cho hay rằng vụ phóng tên lửa được tổ chức nhân ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của cố lãnh tụ Kim Il-sung.
Tuyên bố của Bắc Hàn đã gây chỉ trích rộng rãi, rằng việc này vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Nghị quyết này được đưa ra sau vụ phóng hỏa tiễn tương tự vào tháng Tư 2009.

Quan ngại đặc biệt

Nhật Bản đặc biệt lo ngại vì hỏa tiễn lần trước đã bay qua lãnh thổ nước này.
Bộ trưởng Tanaka nói: "Tôi đã chỉ đạo cho các quan chức chuẩn bị sẵn sàng hai chiến hạm PAC-3 và Aegis".
Hạ viện Nhật Bản cũng thông qua nghị quyết lên án vụ phóng hỏa tiễn.
Nam Hàn, Trung Quốc và Mỹ đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Bình Nhưỡng.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo viết: "Đây là sự khiêu khích nghiêm trọng đe dọa hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á".
Các đại diện chính phủ về hạt nhân của Nam Hàn và Nhật Bản đã có cuộc gặp ở Seoul nhằm tìm giải pháp ứng phó trong trường hợp Bình Nhưỡng vẫn phóng hỏa tiễn.

Vị trí phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn năm 2009
Năm 2009 hỏa tiễn được phóng từ Musudan-Ri, Bắc Hàn

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho hay Thứ trưởng Ngoại giao Trương Chí Quân đã gặp đại sứ Bắc Triều Tiên để bày tỏ quan ngại.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton gọi thông báo của Bình Nhưỡng là "rất khiêu khích".

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon thì tuyên bố hành động này sẽ khiến các nhà tài trợ suy nghĩ lại.
Ông Ban nói trong một diễn văn ở Singapore: "Hành động như thế này sẽ gây ảnh hưởng tới tiến trình ngoại giao đang có xu hướng tích cực, và làm tình trạng nhân đạo bên trong Bắc Hàn thêm tồi tệ".

'Mục đích hòa bình'

Tháng trước, Bình Nhưỡng đã đồng ý ngừng thử hỏa tiễn tầm xa theo sau việc Mỹ chấp thuận cung cấp 240.000 tấn lương thực viện trợ.
Bắc Hàn cũng thống nhất hoãn việc làm giàu uranium và cho phép thanh tra vũ khí của Liên Hiện Quốc quay lại nước này.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói không thể tưởng tượng được viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên sẽ vẫn được tiếp tục nếu như Bình Nhưỡng tiến hành phóng hỏa tiễn.
Trong cuộc phóng hỏa tiễn ba năm trước, Bình Nhưỡng nói vệ tinh đã được đưa vào quỹ đạo trong cuộc thử nghiệm công nghệ vệ tinh của nước này.

Lần đó Hoa Kỳ và Nam Hàn đều lên tiếng chỉ trích Bắc Hàn và Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết cấm miền Bắc tiếp tục hoạt động hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Giới chức nước ngoài nói không thấy có chỉ dấu rằng vệ tinh của Bắc Hàn đã đi vào quỹ đạo và việc "phóng vệ tinh" thực chất chỉ là thử hỏa tiễn.

Bắc Hàn cho hay lần này vụ phóng hỏa tiễn sẽ diễn ra trong khoảng 12/4-16/4.
Vệ tinh Kwangmyongsong-3 được cho là cơ hội để "ứng dụng công nghệ vệ tinh của Bắc Triều Tiên vì mục đích hòa bình".
Hỏa tiễn theo kế hoạch sẽ được phóng từ trạm phóng vệ tinh ở hạt Cholsan, nằm phía tây bắc Bình Nhưỡng.
Báo chí Bắc Hàn cho hay nước này đã phóng hai vệ tinh thí nghiệm


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/03/120323_japan_missile_defence.shtml

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét