Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Chi tiết về vụ Trưởng công an xã bắn người trọng thương huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Thứ Sáu, 02/03/2012, 06:42 (GMT+7)


TT - Chiều 1-3, ông Nguyễn Hữu Năm (55 tuổi, ngụ xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) vẫn còn nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước sau khi bị trưởng công an xã bắn nhiều phát đạn làm trọng thương. 




Ông Nguyễn Hữu Năm đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước với nhiều vết đạn do trưởng Công an xã Long Hà bắn - Ảnh: B.Hoàng  Xem video




Theo lời khai của ông Nguyễn Hữu Năm, tối 29-2 ông ra trông coi quán nước trước Trường cấp I-II Long Hà giùm con gái. Khi đó có một số khách trong xóm đến quán nước xem phim và đánh bài ăn tiền thì ông Cao Đình Sâm - trưởng Công an xã Long Hà - cùng một số công an viên đến kiểm tra quán. Thấy đánh bài, công an xã tịch thu bài, khám xét trong người các đối tượng thu được gần 200.000 đồng. Sau đó công an yêu cầu các đối tượng đánh bạc về trụ sở Công an xã Long Hà làm việc.


Thấy vậy, ông Năm đứng ra can ngăn công an xã và giải thích đánh bài chỉ để chung chi trả tiền nước uống tại quán. Trước sự ngăn cản, ông Sâm đề nghị ông Năm ngồi xuống nhưng ông Năm không tuân lệnh. Hai bên cự cãi rồi ông Sâm đạp ông Năm nhiều cái dúi vào góc tường, sau đó rút một khẩu súng ngắn (chưa rõ loại) bắn nhiều phát đạn trúng vai phải, vai trái và cổ ông Năm.


Theo một số nhân chứng, ông Sâm còng tay áp giải ông Năm về trụ sở công an xã. Tại trụ sở Công an xã Long Hà, chứng kiến cảnh máu chảy nhiều, con ông Năm xin băng bó cầm máu các vết thương trên người cho ông Năm nhưng ông Sâm từ chối và cho rằng “công an xã đã có người chăm sóc, gia đình khỏi phải lo”.


Trước áp lực từ phía gia đình, mãi đến gần 0g ngày 1-3 Công an xã Long Hà mới cho người thân đưa ông Năm đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước. Tại bệnh viện, ông Năm khẳng định: “Khi đánh và bắn tôi, trong người anh Sâm sặc mùi rượu”.


Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cho biết sau khi cấp cứu, các bác sĩ đã gắp được một đầu đạn ghim ở bả vai ông Năm. Hiện sức khỏe của ông Năm đã tạm ổn nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị theo dõi do vùng đầu, vai, gáy bị mất nhiều máu và bị tác động ngoại lực.


Cùng ngày, đại tá Hoàng Văn Huệ, giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết bước đầu Công an huyện Bù Gia Mập có báo cáo sơ bộ ông Năm có tham gia đánh bạc.


Khi công an xã đến kiểm tra, ông Năm chống đối nên dẫn đến việc ông Sâm nổ súng bắn ông Năm. Đại tá Huệ nói: “Súng ông Sâm dùng là loại công cụ hỗ trợ, đạn bằng cao su. Nhưng dù sao đi nữa nổ súng bắn người như vậy là sai”. Ông Huệ đã chỉ đạo Công an huyện Bù Gia Mập khẩn trương điều tra, đồng thời tổ chức đến tận nơi thăm hỏi tình hình sức khỏe ông Năm.


BÙI HOÀNG TT

Tin đã đăng: Công an lại bắn Dân: Trưởng công an xã hạ sát dân bằng 6 phát súng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét