Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Xe máy để ở tầng hầm, bất ngờ cháy mù mịt

Dân Việt - Khoảng 9h30’ ngày 15.1, tại nhà để xe tầng hầm chợ Hạ Long I (Hạ Long, Quảng Ninh) chiếc xe tay tay ga nhãn hiệu HaesunF BKS 14P1-6795 của chị Trần Ánh Ngọc ở phường Hồng Hải bất ngờ bốc cháy.

Theo những hình ảnh camera an ninh của chợ Hạ Long I thì khói bốc nghi ngút, trắng xoá màn hình sau hơn 1 phút xe bốc cháy.

Chợ Hạ Long I có sức chứa vài trăm chiếc xe của khách đến mua bán.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Đăng Hài, Phó Ban quản lý chợ Hạ Long I cho biết: Sau khi phát hiện chiếc xe bị cháy, chị Ngọc - nhân viên trông xe đã dong chiếc xe ra phía lối ra trong gầm xe để tránh hoả hoạn lan sang hàng trăm chiếc xe khác gửi trong nhà xe.
Ngay sau đó, gần 10 nhân viên của chợ đã dùng bình cứu hỏa và chăn ẩm để chữa cháy, sau khoảng 3 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Bình cứu hỏa và chăn ẩm tại hiện trường vụ cháy.
Ảnh chụp từ camera của chợ Hạ Long I.
Cảnh nhốn nháo trong gầm xe ngay sau đó.

Cũng theo ông Hài, ngay sau vụ việc xảy ra, Ban quản lý chợ Hạ Long I, đã báo cáo cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, làm rõ vụ việc.

Đang bơm dầu, tàu cánh ngầm bốc cháy

Ảnh minh họa

(Dân Việt) - Khoảng 8 giờ 40 ngày 15.1, tàu cánh ngầm Greenline 02 của Công ty cổ phần Dòng Sông Xanh khi đang bơm dầu tại cảng tàu khách Vũng Tàu đã bất ngờ bốc cháy dữ dội tại phần đuôi tàu (khu vực chứa dầu).

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy của cảng đã có mặt kịp thời và dập tắt đám cháy sau 5 phút.
Vụ cháy không có thiệt hại về người và không bị thiệt hại lớn về tài sản.

Tàu Greenlines 02 xuất phát từ TP.HCM lúc 7 giờ ngày 15.1, đến TP.Vũng Tàu lúc 8 giờ 30 phút và tiến hành bơm dầu để 9 giờ khởi hành quay ngược về TP.HCM. Vào thời điểm cháy, hơn 400 lít dầu đã được bơm vào tàu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét