Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Nhật Bản mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ biển đảo

Đảo Dokdo/Takeshima
Đảo Dokdo/Takeshima
REUTERS/Korea Pool
Tú Anh / Đỗ Thông Minh
Sau hai ngày bị Nhật giam giữ, 8 người Trung Quốc đổ bộ lên đảo Điếu Ngư/Senkaku đã được trả về Hồng Kông vào chiều nay. 

Cùng ngày, bộ trưởng tài chính Nhật hủy bỏ chuyến viếng thăm Hàn Quốc để phản đối vụ Tổng thống Lee Myung Bak đặt chân lên đảo Dokdo/Takeshima ngày 10/08 vừa qua. Tokyo cũng chính thức yêu cầu Hàn Quốc cùng đưa hồ sơ này ra Tòa án La Haye phân xử.
Thông tín viên Đổ Thông Minh từ Tokyo
17/08/2012
Phải chăng những phản ứng mềm mỏng của Nhật trong vấn đề quần đảo Kuril đã khiến cho Tokyo ngày nay yếu thế trước hai láng giềng châu Á ? Hư thực ra sao ?
Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường thuật :
« Do Hội chứng Thế chiến Thứ hai nên Nhật không có thái độ hung hăng và sẵn sàng dùng bạo lực. Tuy nhiên, không phải vì mềm dẻo mà không kiên quyết. Tàu và máy bay Nhật vẫn tuần tra và đuổi hết tàu ngư chính, hải giám, tàu đánh cá của Trung Quốc bén mảng đến Takeshima. Sau lưng Nhật còn có Hoa Kỳ…. »
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120817-nhat-ban-mem-deo-nhung-kien-quyet-bao-ve-bien-dao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét