Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Đài Tiếng nói Việt Nam NÓI KHÔNG với Luật Biển Việt Nam!?

Dân Làm Báo - Cả ngày hôm qua, cộng đồng mạng kháo nhau tìm sao cho ra đồng chí đại biểu nào của... đảng ta đã một mình một ngựa NÓI KHÔNG với Luật Biển VN - trong đó Điều 1 xác định chủ quyền của nước ta đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Cư dân Cử tri Quận 7 viết ngay bài "Việt gian trong Quốc hội" đăng trên DLB. Sắp sửa chui vào mùng nằm vắt tay lên trán nghĩ xem "đứa đầy tớ" mang thẻ đỏ nào là "Việt gian" thì cái máy còm lại lưng tưng:trang Đài Tiếng nói Việt Nam đã gỡ bài "Quốc hội thông qua Luật Biển Việt Nam". Sao kỳ vậy ta!?
Vào gú gồ tìm lại, thì thấy đường dẫn nguyên thuỷ của bài viết (http://vov.vn/Home//11/0.vov)  dẫn đến cái này:


Chuyện quốc gia đại sự, chủ quyền biển đảo còn lại là cái vườn thượng uyển quyến rũ của ông vua bà hoàng xứ Bỉ. (Ghi chú: hình chụp lúc 12:30 sáng thứ 6 cho đến 5:50 sáng lúc viết bài viết này thì vẫn còn).

Kẹt cho trang đài Tiếng Nói Việt (gian) Nam là bộ nhớ của gú gồ chưa bị lú lẫn như bác Tổng nhà mình nên vẫn còn đây dấu vết... một thời mới đây:








Theo gót chân "gian gian" của VOV là đồng chí "nào đó" của Vietnamnet. Bài viết Quốc hội thông qua Luật Biển Việt Nam với nguồn dẫn nguyên thuỷ (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/77375/quoc-hoi-thong-qua-luat-bien-viet-nam.html) bây giờ cũng không còn. Biến. Mất:





Đường dẫn của trang mobil Vietnamnet về bài viết (http://m.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/77375/quoc-hoi-thong-qua-luat-bien-viet-nam.html) cũng dẫn đến e rờ - error:





Đến thời điểm này (6:00 sáng thứ 6), những trang sau đây... chủ quyền Luật Biển vẫn còn nguyên vẹn: 






...

Vậy thì lý do gì mà Tiếng Nói Việt Nam (mang danh nghĩa tiếng nói của cả nước, cả gần 90 triệu người Việt Nam) đã không còn bài báo quan trọng này? 

Chỉ có trời / đảng ta mới biết, như chỉ có đảng ta mới biết ông đại biểu người Việt nào đã NÓI KHÔNG với Luật Biển VN xác định chủ quyền biển đảo của quốc gia.


Nhập ý kiến của bạn

  • Hình ảnh

Xem 25 ý kiến

  • Luvinh
     Thien Hoàng ngồi trên ngai vàng mặt giận hầm hầm , Đoạn sai thái giám truyền Trọng Lú vào chầu.
    Hai tên thái dám kẹp nách trọng lú vào và bắ trọng lú quỳ xuống.
    Trong Lú cúi rạp đầu Thiên hoàng vạn tuế vạn vạn tuế
    Thiên hoàn chỉ vào mặt trọng lú và mắng rằng :
    Ê trọng lú trẩm mới ban phát 300 triệu Mỹ kim để chỉnh đốn đảng. Bồ mày không chia cho chúng nó sao mà chỉ có một thằng bỏ phiếu chống luật biển? Hay là mày ăn hết 300 triệu? khai ra mau
    Trọng Lú bèn run run bẩm báo :
    Thưa ĐẠi Đế con có chia nhung triệu chia cho 496 thàng , một đưa chỉ đựoc hơn 604 ngàn đô , Chúng nó chê ít. Chúng nó giờ lắm rồi. Chia 1 tỷ cho mỗi đứa may ra mới có hơn quá bán chống luật biển.
    496 tỵ Mỹ kim mới đựoc.
    Thiên triều nộ máu xung thiên bèn truyền rằng
    Trẫm chỉ còn 3000 tỷ dự trử để làm tàu sân bay chống Mỹ , không còn tiền nữa. Thôi...
    hiển thị thêm
  • Dan Chu cho Vien Nam
    Thực sự thì có nhiều người bỏ phiếu chống, chứ không phải một người, nhưng truyền thông ra ngoài là một người để cho thấy sự thống nhất của Quốc hội gật, những người bỏ phiếu chống gồm có: Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Đinh La Thăng.... tớ không thể nhớ nổi.

2 nhận xét:

  1. Nhật ký yêu nước phát động biểu tình ngày 1/7/2012 đây:
    http://www.giaiphapdanchu.com/2012/06/nhat-ky-yeu-nuoc-keu-goi-bieu-tinh-ngay.html

    Trả lờiXóa
  2. Các hanh vi bán nươc của bọn Trongl lú Đàn ap lòng yêu nươc của dân tộc như thời gian qua đã tao ra cho bọn Tàu cộng gây hấn khắp nơi nhưng muc đích cốt lõi giai đoan đầu này là thôn tính biên Đông và thu phuc VN vào Tàu Công
    Thât bai của Hôi nghị Cac Bộ trương ngoại giao Asean vừa rồi, có bàn tay của bọn Cs VN , Nên có chửi thì chửi bọn Trong Lú cứ đừng chửi riêng tụi Xiêm la
    Tụi Trọng Lú hiện nay đang đứng trước 2 sư lựa chọn
    1- Dất nươc Đôc lâp tự do ,dân chủ Thì tụi Trọng Lú mất Độc quyền Đảng trị
    2-Còn quyền Đôc trị thì mất nươc vào tay Tàu Cộng
    Theo bạn Bọn Trọng Lú sẽ chọn điểm nào ?

    Trả lờiXóa