Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Thêm một nhà bất đồng chính kiến bị kết án tù ở Việt Nam


Thanh Phương
Theo báo chí trong nước, trong phiên xử sơ thẩm hôm nay, 06/06/2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa tuyên phạt 5 năm tù giam ông Phan Ngọc Tuấn, ngụ tại Phan Rang, với tội danh « truyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam », một tội danh vẫn thường được sử dụng để bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam.
Theo bản cáo trạng, ông Phan Ngọc Tuấn bị cho là đã đã « móc nối, nhận tiền » của một số tổ chức, cá nhân « phản động » tại nước ngoài để tàng trữ, phát tán các tài liệu có nội dung « vu khống, nói xấu Đảng và Nhà nước ». Ông Phan Ngọc Tuấn còn bị cáo buộc là đã vào khu vực chợ Bến Thành, Sài Gòn, cũng như ra tận Hà Nội, để rải truyền đơn « chống phá Nhà nước ».
Ông Phan Ngọc Tuấn cũng bị buộc tội là đã nhiều lần phát tán nhiều tờ rơi có nội dung « nói xấu lãnh đạo Đảng, lãnh đạo chính quyền địa phương » tại Phan Rang. Cũng theo bản cáo trạng, ông Tuấn còn đã « lôi kéo » con trai là Phan Nguyễn Ngọc Tú tung lên mạng những clip video có nội dung « chống phá Nhà nước ».

Trong phiên xử, ông Phan Ngọc Tuấn đã không nhận tội và chính vì thái độ bị cho là « ngoan cố » này mà toà đã tuyên phạt bị cáo 5 năm tù giam, cộng thêm 3 năm quản chế sau khi ra tù, trong khi Viện Kiểm sát chỉ đề nghị mức án từ 36 đến 42 tháng tù giam.
Trong những tháng gần đây, nhiều người đã bị cầm tù ở Việt Nam cũng với tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước. Các tổ chức nhân quyền vẫn thường tố cáo chính quyền Hà Nội sử dụng các điều luật về an ninh quốc gia để bịt miệng các nhà đối lập và bỏ tù những người hoạt động tích cực nhất trong số này.
Theo tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), kể từ cuối năm 2009, khi chính quyền Việt Nam tung chiến dịch đàn áp quyền tự do ngôn luận, hàng chục nhà hoạt động ôn hoà đã bị kết án tù nặng nề ở Việt Nam.

Nguồn :RFI

Ninh Thuận: Nhà cầm quyền lại dùng điều luật mơ hồ xử tù người bất đồng chính kiến

DienDanCTM (Bản tin 06-06-2012)
Trong một phiên tòa dựng lên hôm nay, 6-6-2012, nhà cầm quyền tỉnh Ninh Thuận đã kết án 5 năm tù giam cho ông Phan Ngọc Tuấn, 53 tuổi, với tội danh theo điều luật mơ hồ là "tuyên truyền chống phá nhà nước XHCNVN".
Phiên tòa xử kín không có luật sư, kéo vài chỉ tiếng đồng hồ vào buổi sáng, ông Tuấn trong phiên xử đã phản đối bằng cách không trả lời và không khai nhận những hành vi tội trạng do tòa gán ghép. Chủ tọa phiên tòa đã "quyết định không xét hỏi", và dùng "bản cung khai" của ông Tuấn hồi tháng 1-2012 trong lúc bị cơ quan công an điều tra bắt giữ để kết án ông.

Theo bản cung khai do chủ tọa đọc tại toà, thì ông Tuấn đã "nhận có rải truyền đơn bôi nhọ, chống phá chế độ Việt Nam". Những tài liệu, đơn tố cáo được ông Tuấn đưa ra thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, photocoppy, sau đó tán phát rải thành truyền đơn khắp địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận, và ở cả thành phố Sài Gòn cùng một số nơi ở thành phố Hà Nội với nội dung "bôi nhọ, phỉ báng cho rằng chính quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo, cô lập con em chế độ cũ..." , đồng thời cùng con là Phan Nguyễn Ngọc Tú, 24 tuổi tán phát đơn từ, video clip phim ảnh, thơ ca, hò vè lên các trang mạng trong nước, kể cả các cơ quan công quyền trong nước, các cơ quan đại sứ, lãnh sự quán trong và ngoài nước, và cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp quốc nhằm "bôi nhọ, chống phá chế độ Nhà nước Việt Nam".

Ngoài ra, nhà cầm quyền còn cáo buộc ông Tuấn đã quan hệ, cấu kết với Mục sư Nguyễn Công Chính, thuộc Giáo hội Liên hữu Tin lành ở Gia lai, và các tổ chức "phản động" ở nước ngoài, cụ thể là Ủy ban bảo vệ tôn giáo Việt Nam ở Úc của ông  Đoàn Việt Trung,  và bà Nguyễn Thị Hiền định cư ở Mỹ để được hỗ trợ hoạt động, in ấn tài liệu, hướng dẫn làm đơn từ "tuyên truyền xuyên tạc chế độ Nhà nước Việt Nam".

Ông Tuấn đã bị công an tỉnh Ninh Thuận bắt giam vào ngày 10-8-2011 đến nay mới đem xét xử. Ngoàn bản án 5 năm tù giam, ông Tuấn còn phải chịu thêm bản án 3 năm quản chế tại địa phương sau khi mãn hạn tù. Riêng  con ông là Phan Nguyễn Ngọc Tú, nhà cầm quyền cho là do ông Tuấn "xúi giục" nên cơ quan công an không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong những tháng qua, nhà cầm quyền Hà Nội đã gia tăng khủng bố các nhà bất đồng chính kiến đồng thời xét xử bỏ tù nhiều người với tội danh "tuyên truyền chống Nhà nước" theo điều 79 và 88 Bộ luật hình sự. Các điều luật này đã bị chính giới và các tổ chức nhân quyền tố cáo là mơ hồ mà Hà Nội cố tình đặt ra để bịt miệng các nhà đối lập và bỏ tù những người dân trong nước  hoạt động ôn hoà nói lên chính kiến khác biệt của mình.
DDCTM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét