Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna nói Biển Đông thuộc sở hữu toàn thế giới, không nước nào được can thiệp cản trở hoạt động thương mại tại đâyẤn Độ một lần nữa khẳng định New Dehli sẽ không lui bước trước những lời cảnh cáo của Trung Quốc liên quan tới dự án hợp tác thăm dò dầu khí của Ấn Độ với Việt Nam trên Biển Đông. 

Bộ trưởng Kế hoạch-Khoa học-Công nghệ Ashwani Kumar của Ấn Độ ngày 12/4 nhấn mạnh Biển Đông là tài sản của thế giới, không ai có quyền đơn phương kiểm soát vùng biển này. 

Ông Kumar tuyên bố Ấn Độ có đủ khả năng để bảo vệ các lợi ích tài chính và chiến lược của quốc gia. 

Hôm 6/4, Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna cũng đưa ra phát biểu tương tự, nói rằng Biển Đông thuộc sở hữu toàn thế giới, không nước nào được can thiệp cản trở hoạt động thương mại tại đây. 

Trung Quốc phản đối bất kỳ hoạt động nào của các nước trên Biển Đông, cảnh cáo Ấn Độ và Nga không được hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam tại vùng biển có tranh chấp này. 

Đáp lại, Hà Nội nói các dự án hợp tác dầu khí của Việt Nam đều nằm trong đặc khu kinh tế 200 hải lý của Việt Nam được quốc tế công nhận.

Nguồn: Indian Express, PTI