Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Triều Tiên cắt đứt mọi liên lạc với Hàn Quốc, chiến tranh gần kề

Sau lời đe dọa tấn công Mỹ và Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân, hôm 27/3, Triều Tiên tuyên bố cắt đứt kênh thông tin liên lạc cuối cùng với Hàn Quốc – đường dây nóng quân sự bởi khả năng một cuộc chiến tranh có thể xảy ra “bất cứ lúc nào”.
Triều Tiên cắt đứt mọi liên lạc với Hàn Quốc, chiến tranh gần kề
Chủ tịch Kim Jong-un tới thăm đơn vị pháo tầm xa 641 với mục tiêu tấn công đảo Baengnyeong của Hàn Quốc hôm 11/3
Đây là động thái mới nhất trong loạt đe dọa tấn công của Bình Nhưỡng nhằm phản đối việc Liên Hiệp Quốc áp đặt thêm lệnh trừng phạt sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3 hồi tháng 2 và các cuộc tập trận chung mang tính “khiêu chiến” giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc. 
Trước đó, Triều Tiên đã ngừng trả lời lời đường dây nóng liên lạc với quân đội Mỹ - vốn chịu trách nhiệm giám sát khu phi quân sự giữa Bình Nhưỡng và Seoul cùng đường dây nóng Chữ thập Đỏ giữa hai chính phủ nhằm duy trì liên lạc do hai nước không có quan hệ ngoại giao.
“Trong bối cảnh một cuộc chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, mọi liên lạc quân sự giữa 2 miền Bắc – Nam sẽ bị cắt đứt. Do đó, không có bất cứ một kênh đối thoại hay phương tiện truyền thông tin giữa Triều Tiên với Mỹ và giữa hai miền Bắc – Nam”, hãng thông tấn KCNA dẫn lời phát ngôn viên quân đội Triều Tiên cho biết. 

Triều Tiên và Hàn Quốc vốn vẫn duy trì tình trạng đối đầu kể từ sau cuộc nội chiến vào năm 1950 – 1953. Đặc biệt mới đây, Bình Nhưỡng đã tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn nhằm kết thúc cuộc chiến trên. 

Việc Bình Nhưỡng chính thức cắt đường dây nóng quân sự có thể ảnh hưởng tới hoạt động của tổ hợp công nghiệp Kaesong được thành lập năm 2004 như một biểu tượng của hợp tác liên Triều – nơi 123 công ty Hàn Quốc tuyển dụng trên 50.000 công nhân Triều Tiên sản xuất các mặt hàng gia dụng. 

Kaesong là tổ hợp công nghiệp duy nhất còn hoạt động giữa 2 miền Triều Tiên sau khi Seoul quyết định cắt mọi kênh viện trợ và thương mại do cáo buộc Bình Nhưỡng là thủ phạm bắn chết một du khách Hàn Quốc và làm chìm tàu hải quân Cheonan khiến 46 binh sĩ thiệt mạng cách đây 3 năm. 

Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Triều Tiên cho biết tổng tư lệnh quân đội không đề cập tới việc khu công nghiệp Kaesong sẽ phải đóng cửa tạm thời. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc khẳng định thi hành mọi biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho các công nhân làm việc tại khu công nghiệp Kaesong.

theo TIN MỚI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét