Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Phạm Thanh Nghiên: Khuynh hướng hoạt động của Mạng Lưới Blogger Việt Nam

Không phát động một chiến dịch, hay lựa chọn một công việc, hành động đòi hỏi ngừoi giỏi nhất, can đảm nhất mới làm được. 

Chúng tôi lựa chọn mục tiêu cụ thể, những công việc đặt nhà cầm quyền độc tài phải rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Lựa chọn những hành động dễ nhất, đơn giản nhất mà bất kỳ người dân nào cũng có thể tham gia, có thể làm được.

Ai cũng có thể tham gia vào các cuộc Dã ngoại nhân quyền. 
Ai cũng có thể đi phát các bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.
Ai cũng có thể tham gia vào các cuộc sinh họat thảo luận về Quyền con người một cách đàng hoàng và công khai như " Cà phê nhân quyền".
Ai cũng có thể tham gia chiến dịch 0258.
Ai cũng có thể tham gia Phong trào "Không bán nước".
Ai cũng có thể tham gia và trở thành một một phần quan trọng làm nên sức lan tỏa với chiến dịch CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT.

Những hành động nhỏ bé của hàng ngàn người sẽ làm nên một cuộc đổi thay vĩ đại. Đừng quan tâm tôi, anh ta, cô ấy, họ ...thuộc tổ chức xã hội dân sự nào. Một sáng kiến thiết thực, một chiến dịch không đòi hỏi quá nhiều sự mạo hiểm và mất mát lại khiến nhà cầm quyền phải bối rối , hơn nữa thúc đẩy Nhân quyền thì dù xuất phát từ đâu cũng đáng để chung sức. Chúng ta trung thành với Lý tường Tự do, Dân chủ cứ không vì cảm tình, yêu mến hay ghét bỏ một hay một vài con người cụ thể mà hành động hoặc không hành động. 

theo FB Pham Thanh Nghien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét