Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Dân Luận điểm tin thời sự thứ năm ngày 4/12/2014

Chính trị - xã hội

Người mẹ tử tù trong Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý - Hòa Bình (Blog RFA): Con chị, một tử tù đang sắp được đưa ra giết chết trong một vụ án mà chị đã mấy năm nay chạy ngược chạy xuôi từ cao đến thấp để mong kêu lên tiếng kêu thảm thiết của người mẹ cho nỗi oan khuất của con mình: Tử tù Hồ Duy Hải.
Nợ nần bủa vây Chính phủ khóa mới (Một thế giới): Đó là những món nợ mang đúng nghĩa “nợ” như nợ công, nợ xấu và có những món nợ mang tính “nặng nợ” nhưng về bộ máy, về con người, hậu quả của một nền hành chính công lỏng lẻo kỷ cương và dung túng cho tham nhũng. Ví dụ như: - Huế: Nhà thầu nhận gần 6 tỉ đồng 'chống lũ' rồi ngồi chơi (Người Việt): Chính quyền Việt Nam quyết định chi gần 35 tỉ để thực hiện “hệ thống tiêu-thoát lũ ở khu vực Quảng Vinh-Sịa,” nhằm nạo vét lòng sông Hói, xây 5.5 cây số kè bảo vệ bờ sông và toàn bộ dự án phải hoàn tất vào cuối năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa làm gì cả.
Hôm nay xử vụ thẩm mỹ viện Cát Tường (Pháp luật): Hôm nay (4-12), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường. - Điểm diễn biến chính vụ TMV Cát Tường ném xác phi tang (Pháp luật): Tính từ thời điểm cơ quan điều tra công an TP.Hà Nội bắt đầu khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tường là hung thủ vụ án vào ngày 22/10/2013, vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường đã trải qua hơn 13 tháng, qua 1 lần xét xử và 2 lần trả lại hồ sơ để điều tra lại, điều tra bổ sung.
Cháy chợ Cầu Diễn (Tuổi trẻ online): Ngọn lửa được phát hiện ở khu vực phía ngoài ngay khu hàng mã, nơi có nhiều vật liệu dễ cháy như hàng mã, giấy, hóa chất. Có khoảng gần một chục kios bị ảnh hưởng từ vụ cháy này.
Cần Thơ: Năm qua không có án oan (Pháp luật): Ông Thiên cũng cho hay trong năm không có trường hợp nào bị kết án oan. Tuy vậy năm qua TAND TP vẫn còn vụ án xét xử có sai sót khi đánh giá tính chất , mức độ phạm tội nên đã xử nặng hoặc xử nhẹ, cho hưởng án treo chưa tương xứng.
Kinh tế VN đang phục hồi, song còn nhiều lo ngại (Tuổi trẻ online): Theo Ngân hàng Thế giới, GDP VN năm 2014 dự báo đạt 5,6%, tăng hơn mức 5,4% năm 2013. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp ngưng hoạt động, giải thể cao hơn doanh nghiệp thành lập mới là điều đáng lo ngại. - GDP quý 3.2014 của Việt Nam đã đạt mức đáng mừng! (Một thế giới): Theo Ngân hàng Thế giới, mặc dù mức tăng trưởng GDP quý 3.2014 của Việt Nam đã đạt mức đáng mừng, 6,2%, song nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, đáng lưu ý là vấn đề nợ công của Việt Nam đang gia tăng.
Đề nghị giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu về 0% (Tuổi trẻ online): Để thúc đẩy sản xuất trong nước, bộ này đề nghị giảm thuế nhập khẩu về 0% đối với các mặt hàng là nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất trong nước.
Viện phí lại tăng, bệnh viện than khó (Một thế giới): Bộ Y tế đang phân loại các phẫu thuật, thủ thuật để áp dụng viện phí mới. Theo đó, tiền phụ cấp trực được tính vào giá ngày giường; phí chi phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá từng loại dịch vụ.
Quản tự chùa hành hạ, bắt 2 học sinh tiểu học mát-xa đến khuya (Một thế giới): Không chỉ đánh đập, quản tự Đồng thường bắt hai em mát-xa đến tận giờ khuya, bắt thức dậy trước 4 giờ sáng để nấu cơm, pha trà nước…
Chủ tịch nước: ‘Chạy án rất ghê gớm!’ (Pháp luật): Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Anh ra phán quyết anh phải chịu trách nhiệm, không được oan sai, không bỏ sót tội phạm chứ không thể nói do anh Hai, anh Ba, anh Tư chỉ đạo”.

Thế giới - Đối ngoại

- Tin Ukraine: NATO loan báo hỗ trợ mới cho Ukraine (Bizlive): Tổng thư ký NATO thông báo rằng bốn quỹ tín thác mà NATO đã hứa hiện đang hoạt động để cung cấp sự hỗ trợ cho Ukraine về hậu cần quân sự, chỉ huy và kiểm soát, bảo vệ không gian mạng và tái huấn luyện cựu chiến binh. - Ukraine: HRW thất vọng kết quả điều tra bom chùm ở miền Đông (Giao thông vận tải): Giám đốc điều hành HRW - Keneth Roth nói tổ chức này đã tiến hành một cuộc điều tra ở miền Đông Ukraine và phát hiện bom chùm đã được sử dụng ở khu vực này. Loại vũ khí này bị cấm sử dụng ở khu vực có thường dân sinh sống vì tính chất sát thương bừa bãi của nó. - Một đoàn xe tăng bí ẩn xâm nhập Lugansk, Đông Ukraine (Dân Việt): Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quân sự và chính trị Ukraine, Dmytro Tymchuk cáo buộc, một đoàn 20 xe bọc thép bí ẩn bao gồm nhiều xe tăng T-72B3 do Nga sản xuất đã xâm nhập vào Lugansk, điểm nóng chiến sự ở Donbass.
Châu Âu “chơi” Nga, Moscow “nắn” đường ống dẫn khí sang châu Á? (Bizlive): Nga sẽ không tiếp tục xây dựng đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Nam". Quyết định này được tổng thống Vladimir Putin công bố trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng nói nước Nga đưa tin. - Mỹ sẽ thảo luận với EU các biện pháp mới để trừng phạt Nga (Vietnamplus): Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong tuần này sẽ thảo luận với các nước đồng minh châu Âu về vấn đề áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, nếu lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine không ngừng các cuộc giao tranh tại khu vực này.
Ông Tập Cận Bình đang mở "cuộc đại cách mạng văn hóa đệ nhị"? (Một thế giới): Quyết định đưa nghệ sĩ Trung Quốc 'đi thực tế' ở nông thôn, vùng sâu vùng xa cứ mỗi quý một lần, để họ “có quan điểm nghệ thuật chuẩn xác” vừa được Đảng cộng sản Trung Quốc đưa ra.
Hứng chịu 1.000 cuộc không kích, Nhà nước Hồi giáo tổn thất đáng kể (Người lao động): Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 3-12 cho biết liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện khoảng 1.000 cuộc không kích ở Iraq, Syria khiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tổn thất đáng kể.

Khoa học - Giáo dục

Mạng xã hội kinh doanh ập vào Đông Nam Á (Tuổi trẻ online): Mạng xã hội định hướng kinh doanh ngày càng được nhiều công ty ở Đông Nam Á trọng dụng như một công cụ tuyển dụng đắc lực.
Trang mạng xã hội dành cho các nhà tuyển dụng và người xin việc chuyên nghiệp trụ sở tại Mỹ - LinkedIn đang mở rộng cơ sở người dùng tại Đông Nam Á - Ảnh: Nikkei Asian Review
Giáo dục nhân cách cho học sinh Mỹ (Tuổi trẻ online): Theo triết lý “giáo dục chính là cuộc sống”, các trường phổ thông Mỹ luôn yêu cầu và tạo điều kiện để toàn thể học sinh tham gia hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng. Đây là một tiêu chuẩn bắt buộc để học sinh được tuyển vào đại học.

Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí

Hồ Quỳnh Hương xúc động khi nhận giải 'Nghệ sĩ châu Á xuất sắc' (Một thế giới): Mặc dù không có mặt ở Hồng Kông để nhận giải thưởng danh dự này nhưng nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cũng đã kịp gửi lời cảm ơn ban tổ chức và khán giả châu Á qua video.
Nhạc sĩ Trần Lập kiện Zing Mp3 đòi nhuận bút (Một thế giới): Nhạc sĩ Trần Lập khởi kiện Công ty Cổ phần VNG (chủ trang mạng xã hội trực tuyến http://mp3.zing.vn) đòi tiền nhuận bút bài hát Đường đến vinh quang. Nhạc sĩ yêu cầu bồi thường hơn 155 triệu đồng, VNG cho rằng mình không vi phạm nên không đồng ý trả xu nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét