Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Bão số 11 giật cấp 13-14 (đêm nay) khả năng còn mạnh lên

 - Di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, với sức gió giật mạnh cấp 13-14. Hiện bão số 11 (bão Nari) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía đông đông nam, có khả năng mạnh lên trong thời gian tới.

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Hồi 13 giờ ngày 12.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 670km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (từ 118-133km/giờ), giật cấp 13-14.


Mây trong bão số 11 (Trung tâm Dự báo KTTVTW)
Mây trong bão số 11 (Trung tâm Dự báo KTTVTW)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 12-13 (từ 118-149km/giờ), giật cấp 15-16.

Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 13 giờ ngày 14.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi khoảng 190km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 12-13 (từ 118-149km/ giờ), giật cấp 15-16.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 8-9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 13-14. Biển động rất dữ dội, vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ sáng 13.10 trở đi, có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15-16. Biển động cực kỳ dữ dội.

Hiện cường độ, hướng di chuyển của bão số 11 được nhận định diễn biến phức tạp. Vì vậy, các tỉnh miền Trung cần thông báo gấp, hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Vùng nguy hiểm của bão Nari hiện nay là Bắc Vĩ Tuyến 20 độ và Nam Vĩ Tuyến 12 độ.

Vùng nguy hiểm có sự biến động, phụ thuộc vào hướng di chuyển của bão trong thời gian tới. Rà soát phương án đảm bảo an toàn cho các hồ đập, chủ động vận hành xả lũ phù hợp với tình hình thực tế. Thông báo lưu lượng xả, thời gian xả lũ cho vùng hạ lưu được biết để có phương án sơ tán, di dời dân khi khẩn cấp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét