Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Trung Quốc chính thức công bố lịch trình du lịch trái phép ra Hoàng Sa

21/04/2013
(Petrotimes) - Ngày 20/4, Hồ Nguyệt Minh - Phó chủ nhiệm tỉnh ủy tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã ngang nhiên công bố chính thức lịch trình du lịch trái phép ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhân dịp Quốc tế lao động 1/5.
Trung Quốc định dùng tàu "Gia Hương công chúa" để chuyên chở khách ra du lịch trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Theo đó, toàn bộ tuyến hành trình sẽ kéo dài 4 ngày 3 đêm; chi phí một người vào khoảng từ 6.000 đến 10.000 nhân dân tệ; độ tuổi cho phép từ 18-60. Tổng số khách đăng ký tham gia vào tour du lịch trái phép lần đầu tiên này được công bố là vào khoảng 150 người.

Ngoài ra, theo đại diện giới chức tỉnh Hải Nam, thời gian tới, chính quyền tỉnh Hải Nam sẽ căn cứ vào nhu cầu khách trong nước cũng như triển vọng phát triển du lịch tại cái gọi là “thành phố Tam Sa” để tiến hành mở rộng tuyến du lịch trái phép này, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch có liên quan.

Trước đó, trước thông tin trên báo chí Trung Quốc cho biết Trung Quốc có kế hoạch sớm tổ chức cho du khách tới tham quan quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, ngày 12/4, Đại diện Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh: “Việc Trung Quốc tổ chức đưa khách du lịch tới quần đảo Hoàng Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch trên”.

Đại diện Ủy ban Biên giới Quốc gia một lần nữa khẳng định, Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét