Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Trung Quốc lập phòng khí tượng ở Biển Đông


Thành phố Tam Sa được thiết lập trên một hòn đảo mà Việt Nam và Ðài Loan cùng tuyên bố chủ quyền
(VOA) - Báo chí Trung Quốc ngày 10/10 loan tin thành phố Tam Sa mà Bắc Kinh mới thành lập ở Biển Đông vừa cho lập phòng khí tượng hôm 8/10 trên đảo Vĩnh Hưng thuộc quần đảo Tây Sa (tức đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa theo cách gọi Việt Nam).

Cục Khí tượng Trung Quốc nói phòng khí tượng của thành phố Tam Sa có nhiệm vụ theo dõi nhiệt độ, thời tiết, quan trắc bầu trời, mặt đất, radar, bức xạ mặt trời, tia cực tím, định vị chớp v..v..

Ngoài ra, phòng khí tượng Tam Sa còn đảm nhiệm công tác dự báo thời tiết, xây dựng và bảo trì hệ thống mạng quan trắc và hoạt động phát thanh sóng ngắn cảnh báo khí tượng hải dương.

Thành phố Tam Sa do Trung Quốc thành lập hồi tháng 7 năm nay hiện có 14 trạm theo dõi thời tiết tự động và 2 radar khí tượng.
Cục Khí tượng Trung Quốc nói sẽ nỗ lực để được ủng hộ tài chính và chính trị để phát triển hơn nữa các kỹ thuật khí tượng tiên tiến nhằm bảo vệ du khách, tàu bè, và các hoạt động thăm dò dầu khí của Trung Quốc trong khu vực.

Việt Nam khẳng định có chủ quyền không thể tranh cãi tại Trường Sa-Hoàng Sa và tuyên bố việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam.

Tuy nhiên, bất chấp phản đối của Việt Nam, kể từ khi thành lập tới nay, Trung Quốc liên tiếp tăng cường và không ngừng mở rộng các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế, du lịch, và dân cư tại thành phố Tam Sa trên Biển Đông.

Nguồn: Xinhua, China Meteorological News Press

Nguồn video : VOA : http://youtu.be/3C4hK2HULk4










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét