Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Trung Quốc lại gây hấn ở biển Đông

28/07/2012 - 00:57
Tàu cá Trung Quốc khai thác trộm san hô gần đảo Thị Tứ và lảng vảng quanh đảo Đá Su Bi.

Cuộc họp báo thường kỳ hằng tháng hôm 26-7 của Bộ Quốc phòng Trung Quốc (TQ) đã thể hiện rõ ý đồ thúc đẩy gia tăng căng thẳng trên biển Đông.

Theo Đài Phát thanh quốc tế TQ ngày 27-7, tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng TQ Dương Vũ Quân cho biết Bộ Quốc phòng đã bổ nhiệm Đại tá Thái Hỷ Hồng làm tư lệnh khu cảnh bị của cái gọi là “TP Tam Sa” và Đại tá Liêu Triều Nghị làm chính ủy.
Khu cảnh bị phụ trách các công tác về động viên quốc phòng, dân quân dự bị, điều phối quan hệ giữa khu cảnh bị với chính quyền địa phương, hỗ trợ địa phương triển khai cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, chỉ huy dân quân và lực lượng dự bị triển khai quân sự ở cái gọi là Tam Sa.
Khu cảnh bị sẽ trực thuộc quân khu tỉnh Hải Nam, còn khu thủy cảnh giới Tây Sa đã lập trước đây sẽ trực thuộc hạm đội Nam Hải.



Các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép cách đảo Thị Tứ 5,5 km ngày 23-7. Không ảnh của bộ chỉ huy tây Philippines

Người phát ngôn khẳng định các đơn vị ở biển Đông sẽ là đơn vị quân sự lớn thứ ba của TQ sau lực lượng ở biên giới Ấn Độ và eo biển Đài Loan. Báo Times of India (Ấn Độ) nhận định động thái trên cho thấy TQ sẵn sàng sử dụng đến giải pháp quân sự trên biển Đông.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Philippines xác nhận có hơn 20 tàu cá TQ hoạt động quanh đảo Thị Tứ (*) thuộc quần đảo Trường Sa.

Thị trưởng TP Kalayaan (Philippines) thông báo tàu cá TQ đang khai thác trộm san hô với số lượng lớn cách đảo Thị Tứ 9 km. Đây là một phần từ đội tàu cá 30 chiếc mới rút khỏi quần đảo Trường Sa.
Người phát ngôn của tổng thống Philippines cho biết nước này không bắt giữ tàu cá TQ trộm san hô bởi không muốn gây khiêu khích.

Theo báo Inquirer (Philippines) ngày 27-7, máy bay trinh sát hải quân Philippines cũng đã phát hiện khoảng 30 tàu cá TQ gần đảo Đá Su Bi thuộc quần đảo Trường Sa (đang bị TQ chiếm giữ).
Bộ chỉ huy Tây Philippines cho biết chiều ngày 27-7 có năm tàu TQ (hai tàu chở hàng, một tàu cá, một tàu chở dầu và một tàu chính phủ) đang đi qua đảo Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa.
Hôm trước đó, nghị sĩ Rodolfo Biazon, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Philippines, nói Philippines nên đề nghị LHQ đưa lực lượng giữ gìn hòa bình đến biển Đông nếu tình hình quá căng thẳng và đưa đội tàu cá có tàu tuần duyên hay tàu hải quân hộ tống trở lại bãi cạn Scarborough. Người phát ngôn tổng thống khẳng định chưa cần thiết.


Bộ Quốc phòng TQ tuyên bố TQ và Indonesia sẽ tuyên bố thiết lập cơ chế đối thoại hải quân vào thời điểm thích hợp và sẽ tổ chức cuộc đối thoại lần thứ nhất trong năm nay.

Hôm 26-7, Thiếu tướng TQ La Viện đề nghị lập ba đơn vị hàng hải và ba khu định vị không gian tại biển Đông. La Viện khiêu khích: “Đây là khu vực phòng thủ trên không thuộc lãnh thổ TQ, nơi TQ sẵn sàng bắn hạ bất cứ máy bay thù địch nào có ý xâm phạm”.

Ngày 27-7, báo Inquirer (Philippines) cho biết cảnh sát về hưu Abner Afuang đã đến trước Bộ Ngoại giao ở Manila đốt bốn lá cờ TQ để phản đối tàu TQ xâm nhập trái phép lãnh hải Philippines.
LÊ LINH - DUY KHANG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét