Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Bà Rịa- Vũng Tàu: 25 người vượt biên bị bắt giữ

Hàng chục người chuẩn bị vượt biên sang Australia bằng đường biển đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực Bãi Dâu, TP. Vũng Tàu.

Chiều tối ngày 25/06, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, vừa chặt đứt một đường dây tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Australia bằng đường biển.
Theo thông tin ban đầu, sau khi theo dõi, lực lượng An ninh điều tra đã phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu, Phòng CSGT đường thủy, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển bất ngờ kiểm tra tàu cá BT 93700 TS do Nguyễn Ngọc Lợi (52 tuổi, quê Cần Thơ làm thuyền trưởng) khi tàu này đang neo đậu tại khu vực Bãi Dâu, TP.Vũng Tàu

Con tàu chuẩn bị đưa người vượt biên bị tạm giữ.

Vào thời điểm trên, trong khoang tàu có 10 người đang ngủ lăn lóc cùng các vật dụng, nhu yếu phẩm cho một chuyến hành trình dài. Lực lượng chức năng ngay sau đó đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Kính (46 tuổi, quê Nghệ An) là nghi can cầm đầu.

Kính khai nhận đã cùng một đối tượng tên Tương tổ chức chuẩn bị đưa 25 người vượt biên trái phép sang Australia. Mỗi người có nhu cầu “vượt biên” mong đổi đời sẽ phải chi từ 11.000-14.000 USD cho Tương và Kính.

Truy xét nhanh, cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ 15 người khác đang chuẩn bị xuống tàu trong đường dây vượt biên bằng tàu cá BT 93700 TS. Lái tàu do Kính và Tương thuê với giá 250 triệu đồng cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Qua khám xét, cơ quan chức năng đã tạm giữ 17 phuy dầu 200 lít, 49 bình nước uống loại 20 lít, hàng chục thùng mỳ tôm, 3 bao gạo… là nhu yếu phẩm phục vụ cho những ngày vượt biên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Nhập ý kiến của bạn

  • Hình ảnh

Xem 33 ý kiến

  • 12
    Đọc Khách vãng lai ,tôi chờ.Chờ cái ước mơ được các bác bên kia cứu giúp ,nhưng đến bao giờ nhỉ?Làm gì đi chứ ,nặng nề quá rồi .
  • Tie6nsidienbienhoabinh
    CÁC BẠN có biết khi LÍ TỐNG bước lên từ bờ biển SINHGAPO nói gì với các nhà báo không '' hãy đưa tôi đến bất cứ nơi đâu không có hình bóng người cộng sản''   LÍ TỐNG là một huyền thoại sống về vượt biên,anh đi đường bộ qua kampuchia ,thái lan, malaisia rồi bơi từ malaisia đến bờ biển sinhgapo.  tôi có một người tạm gọi là chú vì là bạn của ba tôi ,chú ấy khi đã vượt biên thoát rồi nhưng vì quá nhớ vợ con còn ở lại nên đã vượt biên ngược trở lại VN rồi tìm cách đưa cả vợ con cùng đi .đây là câu chuyện thật ,tôi đã được nghe từ chính gia đình của chú ấy.
  • Tie6nsidienbienhoabinh
    không thể tin được,bây giờ là năm 2012 rồi mà vẫn có người tìm đường vượt biên.vụ này chắc chắn sẽ gây chấn động mọi người kể cả nhà cầm quyền, có thể nói sức hút của thế giới tự do chưa bao giờ phai trong lòng người dân VIỆT NAM họ sẵn lòng đánh đổi cả mạng sống để có tự do.  vụ này là một cái tát vào HÀ NỘI khi đang rêu rao nào là hạnh phúc số hai của thế giới, rồi câu chuyện vượt biên năm xưa sẽ sống lại như mới xảy ra hôm qua. thảm nạn '' thuyền nhân'' là một chương đau buồn của dân tộc chúng ta có thể sánh ngang nỗi đau buồn của dân tộc DO THÁI .
  • Cana
    Rõ ràng là người dân đã chán ngán cái chế độ khốn nạn này lắm rồi.
  • T T
    Thực tế chỉ vì " Hạnh phúc đểu" nhì thế giới, nên Dân trong nước vẫn luôn tìm mọi cách vượt biên, để thoat ách cai trị của VC - đi làm vợ 1 người, đi làm vợ thiệt, kể cả giả làm vợ  bất kỳ ngoại nhân nào? Không phân biệt đen trắng,vàng,già,tre,bệnh,điên... Cả đànhi làm vợ nhiều người để đi. Đi làm cu-li...Mới đây hai vận động viên bơi thuyền quê Tiên Làng (gần nhà Ông Vươn,chứng kiến cảnh Công An,Bộ đội...cả trăm tên, mang theo súng to,súng nhỏ...và cả chó nữa ào đến, hùa nhau thẳng tay mần thịt nhà Ông Vươn, nên hoảng...khi đi tâp huấn, đã trốn ở lại xin tỵ nạn lại Úc, Mới gần đây hơn,,cả chuyến tàu chở theo 59 đồng bào ta vượt biên trốn chạy VC,,,đã được chính quyền In-đô-nê-Si-A ra tay cứu khi đang lênh đênh giữa biển khơi.Tại sao vậy cà? Thế mà miệng cưa oang oang là thế này, là thế nọ...Quân cướp VC không biết nhục !
  • Dsg
    Bỏ trốn một đất nước đang là thiên đưởng hạnh phúc thứ 2 trên thế giới??? Mà sao lại định bỏ trốn sang mấy nước Tư bản đang giẫy chết làm chi? Thật là khổ cho dân Vũng Tàu. Hỏng biết chừng nào mới nghe được tin 14 tên trong Bộ Cá Tra lên tàu vượt biên qua thiên đường hạnh phúc thứ 1 Bắc Hàn cũa chú Kim ột ột??
  • ILLUMINATI_MindControl
    Ráng chịu khổ chút xíu nữa đi, vài năm nữa Diệt Cộng và những người theo Diệt Cộng nó chết hết gùi mình xây dựng quê hương lại từ đầu.
  • Thường dân vùng ven
    Rất khổ, bây giờ mà đi vượt biên thì không còn được công nhận tị nạn như trước nữa...
  • Khách Vãng Lai
    Sao vậy? Úc vẫn nhận hàng trăm người Việt vượt biên bằng thuyền đến Uc tị nạn hàng năm. Mỹ mới nhận một số giáo dân Cồn Dầu vượt biên đường bộ đến Thái.v..v... Nếu hai mẹ con bà gì đó... ở Cần Thơ "chuổng cời" chống đối cướp đất mà vượt biên đến Thái, bảo đảm 100% sẽ được các nước Tây phương nhận liền...
    Các bạn tham dự biểu tình chống TQ ở Hà Nội, Sàigòn nắm ngoái (05-6-2011) và bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp, đánh đập và bắt bớ. Nếu vượt biên đến bất cứ nước nào ở ĐNA (trừ Lào & Campuchia) sẽ được đón nhận cho tị nạn. Kẹt cùng chạy vào tị nạn trong Tòa Đại sứ Mỹ, Úc, Pháp tại Hà Nội hay Sàigòn cũng được. Nhưng không dám bảo đảm....
    Tôi nghĩ vì đói thông tin, bị bưng bít và hù dọa nên nhiều người ở VN không biết và hiểu những cách làm của các nước tự do Tây phương. Có thể họ không thể nhận qúa nhiều người tị nạn như sau năm 1975 bởi ngân sách của họ không đủ để chu cấp. Hơn...
    hiển thị thêm
  • Hoaihuong
    Đói nghèo tụt hậu, chả còn cách nào. Cái gì phải đến đã đến.  Nơi thiên đường XHCN do bác du nhập từ Nga về khổ hơn kiếp lợn, kiếp chó. Suốt bao năm qua  trở về cho đến tận lúc này. Đói no Người dân đã tỏ rồi . Đất nước chìm trong cảnh mù loà . Bao nhiêu con Người sống chết trong tủi nhục. Ôi đất nước đói nghèo nhờ di chúc thiêng liêng.
  • MaoChiMinh
    Sắp tới Bộ Chính Trị cùng 3 triệu đảng viên ôm cái XÁC không ruột , không óc cùng nhau vượt biên sang Trung Quốc .
  • Phải Vậy Hôn ?
        Phải chi  cứ giữ nguyên hai miền qua cái vĩ tuyến 17 ...thì dân Xã Hơi Chủ Nghĩa bây giờ vượt biên vào Việt Nam Cộng Hòa sẽ dễ, nhanh, ít tốn tiền. ít bị bắt hơn nhỉ?
  • Trgbt41
    Đã ra khỏi cái hang ổ của bọn cướp ngày cộng sản Việt Nam thì có mà ngu mới quay về.
    Trên thết giới này ngoài VN ra có 3 nước không nên chui vào là Triều Tuên, Trung Quốc và Cu Ba.
    Trong hang ổ mà hiện nay Nguyễn tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng cai tri dân tình khổ sở rên xiết, nông dân mất đất, công nhân luơng chết đói thìbỏ nước ra đi là phải. Sao mấy thằng công an xâu mọt lại bắt họ. Đồ khốn kiếp.
  • Em Tư
     quân việt cộng là quân khốn nạn, khi Dân nói khổ nó bảo khổ thì kiếm đâu sướng mà đi...Khi người ta đi thì nó bắt ...Khốn nạn quá chứ gì nữa
  • Danngu
    Đến giờ mà vẫn có người vượt biên sao? Sao không có ai vượt biên trở về nhỉ?
  • Sự thật
    Vẫn tiếp tục cuộc bỏ phiếu bằng chân đi tìm tự do!
    chừng nào cái chế độ của tấn dũng còn tồn tại ở VN này.
    Nếu tốt đẹp họ đã chẳng phải ra đi 
    nếu không ngăn cản thì tôi cũng đi ngay, cái cột điện cũng đi.
  • Changkho_thuychung12345632
    xhcn nghĩa do nhân dân vn chọn,vậy họ vượt biên là cớ gì vậy ts xây dụng đảng cướp. trả lời sờm cho dân biết nhé./.
  • Thanh662002
    Huhu Lực lượng cảnh sát biển giờ có thêm kẻ thù là dân đi vượt biên rồi. Hơi sức đâu canh TQ. Bắt hay đánh TQ đâu có tiền mà còn nguy hiểm bắt dân có tiền tươi sài liền. 
  • Hyle
    "Lực lượng chức năng ngay sau đó đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Kính (46 tuổi, quê Nghệ An) là nghi can cầm đầu."
    Cái gì dối gian, tầm bậy cũng Nghệ An là sao?
  • Lựu đạn
    Đúng ! Đúng ! Nguyễn Văn Kính quả là cháu ngoan của bác, quyết tâm học tập và làm theo tấm gương ...tìm đường cứu đói !
  • HoHaoHan
     Truyền thống "tìm đường cứu nước" của bác sống mãi trong sự nghiệp của con cháu người! Trước là tìm dường cứu đói, xong là cứu cha say rượu, rồi cứu .. mấy cô đầm bình dân, cứu luôn bọn thực dân kiểu mới, đế quốc bằng cách xin vô học làm "đầy tớ" cho nó, bị các bậc trưởng thượng đánh giá thấp bèn tìm đường cứu .... xã hội chủ nghĩa, Cả cuộc dời lo cứu lung tung nhưng chủ yếu vẫn là cứu bản thân BÁC sao cho sống thì vinh thân, chết thì ....cả nhà được thờ,(chí khí bác là chí LÀM VUA) . Giờ chết ko cho chết , đã chết nhăn răng mà chúng nó bắt cứ SỐNG MÃI, muốn sống thực cuộc đời TRUỴ LẠC như chính bản chất Nghệ mình, bốn năm vợ, sáu bảy con bồ, lừa đồng chí, phản bạn, giết đồng bào, gây nên núi xương, sông máu , chúng nó cũng ko cho, bắt SỐNG GIẢ theo ĐẠO ĐƯC mà chúng nó dựng nên. 
    Hồn ko siêu thoát dược bèn nhập đại , hộ đồng vô đồng hương quyết làm lại từ đầu, lại TÌM ĐƯỜNG CÚU...
    hiển thị thêm
  • Cột đèn cũng đi
     quê hương của bác....nó có di truyền
  • Lương Thiện
    Ô hay , lạ nhỉ? sao không thấy nói đến "Cộng sản đã thu được bao nhiêu tiền và vàng nhỉ"? không phải họ chỉ ra đi có người không đấy chứ?
  • Khách Vãng Lai
    Lại thêm một làn sóng vượt biên sau 37 năm "Dân chủ" gấp vạn lần hơn bọn tư bản. Bọn Tư bản đang "giãy chết" mà sao bà con không ở lại sống trong thiên đường XHCN VN với "bác và đảng" mà lại rủ nhau chạy sang tư bản để "dãy dụa" vậy kìa?!!!
danlambaovn.blogspot.com/2012/06/ba-ria-vung-tau-25-nguoi-vuot-bien-bi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét