Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Hai miền Triều Tiên đánh lộn ngay tại LHQ

Hai miền Triều Tiên ẩu đả ở LHQ


Đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình ở Nam Hàn vì việc người tị nạn

Ẩu đả xảy ra ngay tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) sau khi đại diện Bắc Hàn bác bỏ một phúc trình phê phán nhân quyền ở nước này.


Bản phúc trình nói tình trạng nhân quyền ở Bắc Hàn "tiếp tục xấu đi" từ tháng Chín 2011 đến tháng Giêng 2012.

Bình Nhưỡng nói báo cáo của đặc phái viên về nhân quyền Marzuki Darusman "bị các thế lực thù địch bịa đặt".

Khi vị đại diện Bắc Hàn So Se-pyong rời hội nghị, ẩu đả xảy ra.

Một người bị bắt và sau đó được an ninh trả tự do.

Theo hãng tin Yonhap, một "nhóm các nghị sĩ Nam Hàn" đến gần ông này, và "vụ ẩu đả ngắn đã xảy ra giữa hai bên" trong lúc nhà ngoại giao Bắc Hàn cố thoát ra.

Theo hãng tin Nam Hàn, các đại biểu từ Seoul còn hô: "Đừng đàn áp những người đào tẩu", và "Đừng yêu cầu Trung Quốc bắt họ hồi hương".

Bỏ trốn

Vấn đề người Bắc Hàn bỏ trốn sang ngả Trung Quốc đã trở thành tâm điểm căng thẳng mấy tuần qua, theo phóng viên BBC ở Seoul, Lucy Williamson.

Tại miền Nam diễn ra nhiều vụ biểu tình vì số phận khoảng 30 người Bắc Hàn ở Trung Quốc. Có tin nói họ sắp bị trục xuất và có thể bị trừng phạt khi về nhà.

Tháng trước, quốc hội Nam Hàn thông qua nghị quyết đòi Trung Quốc ngừng việc cưỡng ép hồi hương và kêu gọi LHQ cùng các tổ chức quốc tế gây sức ép với Bắc Kinh.

Tin từ bên trong Bắc Hàn nói lãnh đạo mới, Kim Jong-un, ra nghị định dọa hành quyết gia đình của những người bỏ trốn.

Các nhóm nhân quyền cáo buộc chính quyền dọa bỏ tù hoặc xử tử không chỉ người tị nạn, mà cả ba đời nhà họ.

Ước tính hơn 20,000 người Bắc Hàn đã bỏ trốn sang miền Nam kể từ thập niên 1950, mà đa số vượt biên theo ngả Trung Quốc.

 Bấm vào đây để xem ý kiến độc giả trên Facebook của BBC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét