Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

TCBC: Triệu Con Tim – Một Tiếng nói kêu gọi gởi thư trực tiếp đến Tổng thống Obama


movement

Kính gởi quý Hội Đoàn, Chính Đảng, Cơ Quan Truyền Thông và đồng hương khắp nơi:
Ngày 25/7 sắp tới đây, Chủ tịch nước CHXHCNVN Trương Tấn Sang sẽ đến Hoa Kỳ hội kiến Tổng thống Barack Obama về quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là lúc chúng ta cần tận dụng vai trò của mình để vận động Tổng thống Obama. Trên nền tảng truyền thống yêu chuộng tự do, dân chủ của đất nước Hoa Kỳ, Tổng thống Obama cần phản đối những vụ vi phạm nhân quyền ngày càng nghiêm trọng tại Việt Nam; và yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho Luật sư Lê Quốc Quân, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Nhạc sĩ Việt Khang, Blogger Điếu Cày, Paulus Lê Sơn, Sinh viên Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và tất cả các tù nhân lương tâm khác.
Kính mời quí vị bấm vào đường dẫn www.democracyforvietnam.net để gởi thư trực tiếp đến Tổng thống Obama và kêu gọi ông hãy cùng đứng với đại khối dân tộc Việt Nam. Một quan hệ Mỹ-Việt bền vững phải đặt nền tảng trên sự hiện hữu của công bằng xã hội, nhân quyền, và phát triển kinh tế quân bình tại Việt Nam.
Hiện nay, các dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đang soạn thảo một bức thư chung để gởi đến Tổng Thống Obama trước thời điểm hội kiến. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng đang xúc tiến việc gởi thư thúc đẩy Tổng thống Hoa Kỳ về vấn nạn nhân quyền Việt Nam. Vì vậy, chúng ta càng không thể ngồi yên.
Xin tất cả chúng ta, mỗi người góp một bức thư, một tiếng nói vào lời khẳng định chung cho NHÂN QUYỀN VIỆT NAM.
Trân trọng,
Triệu Con Tim – Một Tiếng Nói


President of Vietnam To Meet President Obama on July 25 
Tell President Obama To Take Action for Human Rights in Vietnam

Please sign below to urge President Obama to take a stand against the human rights abuses taking place in Vietnam when he meetswith the President of Social Republic of Vietnam on July 25, 2013. Remind President Obama to advocate for the release of Vietnam's many prisoners of conscience.

Chúng ta cần mạnh mẽ kêu gọi Tổng Thống Obama hãy cùng đứng với đại khối dân tộc Việt Nam, và yêu cầu ông Trương Tấn Sang tôn trọng tiếng nói của người dân. Một quan hệ Mỹ-Việt bền vững lâu dài cần đặt nền tảng trên sự hiện hữu của công bằng xã hội, nhân quyền, và phát triển kinh tế quân bình tại Việt Nam.
Take action TODAY! Thank you in advance for your support!

http://www.democracyforvietnam.net/2013/07/tcbc-obama-vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét