Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Công an Việt Nam giải tán biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội

Công an Việt Nam ngăn phóng viên chụp hình vụ bắt giữ người biểu tình tại Hà Nội, ngày 2/6/2013.
Công an Việt Nam ngăn phóng viên chụp hình vụ bắt giữ người biểu tình tại Hà Nội, ngày 2/6/2013.
Công an Việt Nam hôm Chủ nhật nhanh chóng ra tay phá vỡ cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội.

Hơn 100 người tụ tập chung quanh hồ Hoàn Kiếm để phản đối sự kiện các tàu Hải quân Trung Quốc đâm vào tàu cá Việt Nam mới đây tại Biển Đông.

Công an mặc thường phục và sắc phục đông hơn đoàn biểu tình đã dùng loa yêu cầu đoàn biểu tình giải tán, và cũng nói rằng chính phủ Việt Nam có quyết tâm bảo vệ chủ quyền chống Trung Quốc.

Các công an này đã chặn các ngả đường và bốc đi những người đứng đầu đoàn biểu tình hoặc những người lớn tiếng để đưa lên các xe lớn. Tin AP cho biết khoảng 15 người đã bị đưa lên xe.

Qua cửa xe, người ta nghe được tiếng hô “Đả đảo tay say Trung Quốc, đả đảo bọn phản quốc.”

Các nhà phân tích nói đảng Cộng sản Việt Nam muốn ngăn tất cả các cuộc biểu tình, dù biểu tình chống Trung Quốc, vì e ngại các cuộc biểu tình này có thể biến thành những phong trào chống chính phủ  rộng lớn hơn.

Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải đối mặt với những lời kêu gọi cải tổ trước tình hình kinh tế yếu kém, tham nhũng, và những lời phê phán trên Internet.

Cuộc biểu tình hôm Chủ nhật đã được kêu gọi trước qua các trang blog và trang mạng xã hội Facebook.

Một số hình ảnh cuộc biểu tình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét