Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Tranh chấp đất đai tại Dương Nội, Hà Đông sẽ dẫn tới đổ máu? (Video Hỏa công 31-01)

Dân Dương Nội bức xúc vì mất đất do giải tỏa đã lâu.

Vì sống còn, dân Dương Nội quyết giữ đất -  Suốt nhiều năm qua, nông dân Dương Nội, thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội liên tuc đi khiếu kiện từ thành phố đên trung ương đòi lại ruộng đất bị chính quyền địa phương cưỡng đoạt để giao cho các "đại gia" làm giàu trên sự đói nghèo của người dân.

Hơn 300 hộ dân oan Dương Nội đã kiên trì bám đất, chống trả nhiều đợt cưỡng chế của công an, dân phòng cùng với xã hội đen được thuê mướn. Kể cả những ngày mùa đông giá lạnh và Tết đến, dân oan cũng thay phiên giữ đất.

Cách đây 10 ngày, dân oan Dương Nội đã gửi thông báo đến các cơ quan có trách nhiệm từ quận Hà Đông đến thành phố Hà Nội và trung ương. Họ cho biết, sau 10 ngày thông báo họ sẽ tiến hành chia đất bị nhà cầm quyền bỏ hoang suổt chục năm nay để mỗi hộ có đất sản xuất, duy trì cuộc sống. Từ Dương Nội, vào lúc 23 giờ (giờ Hà Nội) ngày 17/5 dân oan Cấn Thị Thêu cho phóng viên Trần Quang Thành biết  như sau:




Nhà báo Trần Quang Thành Gửi đăng Vietinfo.eu

1 nhận xét:

  1. Tôi không thích bạo lực.Nhưng đối với tình hình hiện nay thì tôi nghĩ không có cách gì hơn là phải sống chết với bọn cướp nầy thôi. Dù phải hy-sinh. Oan ức quá không chịu nỗi.

    Trả lờiXóa