Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Tin Nóng từ Cần Thơ ngày 12/03/2013 một thanh niên Cần Thơ đã bị khởi tố tạm giam vì đốt cờ đỏ sao vàng

Hình chỉ mang tính minh họa.
Khoảng 7 giờ 30 tối ngày 16, anh Đặng Ngọc Minh ( sn 1987, ngụ P. Bình Thới, Q. Ninh Kiều _ Cần Thơ) đã mang lá cờ đỏ sao vàng treo ở ban công đem xuống trước cửa nhà, xé và đốt. Sau đó anh Minh còn qua hàng xóm lấy cờ đem về nhà đốt tiếp.

Ngày 11/3/2013 Phòng An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam anh Đặng Ngọc Minh để điều tra và quy tội xúc phạm quốc kỳ theo Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.

 Báo Cần Thơ lề phải đưa tin anh Minh trong tình trạng nhậu say khiến anh đốt cờ và gán chụp cho anh có nhiều tiền sự gây rối. Chúng tôi nghi ngờ tính chân thật nguồn tin của các báo lề phải được cung cấp từ phía Công An. Theo truyền thống của Chính Quyền Công An thường bưng bít thông tin để dẫn lạc hướng quan tâm dư luận và che đậy những bức xúc oan ức đã đưa đến hành động phản kháng của người dân. Chúng tôi đang tiếp tục tìm hiểu qua các nguồn tin độc lập động cơ và thái độ thật sự nào khiến anh Minh đốt cờ đỏ sao vàng ngay trước nhà minh này.

(Theo Báo Cần Thơ )
http://www.tinmoi.vn/nong-tu-dia-phuong-ngay-12-3-can-tho-khoi-to-tam-giam-doi-tuong-dot-quoc-ky-011246756.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét