Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

NÓNG!!! Tường trình trực tiếp TRIỆU CON TIM - CÙNG MỘT KHÁT KHAO

Westminster, California

DCCT - Chiều hôm qua, giờ Việt Nam, Tổ chức ân xá quốc tế (Amnesty International) đã phổ biến một thông cáo báo chí, trong đó, có viết: "Đây là một cách hành xử lố bịch đối với những người chỉ vì sáng tác những bản nhac. Những người này là những tù nhân lương tâm, bị giam giữ chỉ vì họ thể hiện quyền tự do ngôn luận thông qua các bài hát của họ và các hoạt động phi bạo lực của họ một cách hòa bình, và họ nên được trả tự do ", ông Rupert Abbott, nhà nghiên cứu về Việt Nam của Tổ chức Ân xá Quốc tế.

7:45 Cali - USAMọi người tham dự đêm thắp nến đang lần lượt kéo về tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ tại thành phố Westminster, California. Được biết hôm nay thứ hai mọi người đều phải đi làm - nhưng đồng bào đã cố gắng xin phép sở làm về sớm để có hể tham dự đêm thắp nên đồng thời theo dõi phiên xử Việt Khang & Trần Vũ Anh Bình.Một em thanh niên chia xẻ: Em phải đi để yểm trợ tinh thần hai anh ấy. Hai anh ấy là 2 con người quả cảm, gan dạ, chúng em rất thán phục.
7:30Các phóng viên đã đến và chuẩn bị làm việc. Chưa có sự ngăn chặn nào. Tuy nhiên công an mật vụ chắn tại các ngã tư đường rất đông cùng các hàng rào chắn bạo động. Đã có khoảng 100 công an đồng phục và hơn 50 công an thường phục, điện thoại di động sử dụng liên tục đang rảo quanh dò xét chung quanh khu vực tòa án.
7:00 Sài Gòn
Quang cảnh chung quanh tòa án:
Hàng rào sắt được kéo từ UBND phường ra ngã tư từ đêm hôm qua 29-10-2012, đã được công an mật vụ kéo đến ngay ngã tư Bà Huyện Thanh Quan và Kỳ Đồng, ngay trước cổng nhà thờ, tu viện DCCT Sài Gòn để ngăn chặn người tham dự phiên tòa vào 8 giờ sáng nay, 30-10-2012


Tại ngã tư bà Huyện Thanh Quan & Kỳ Đồng
Hàng rào chống bạo động
6:15 CaliforniaTin tại SF, Hoa Kỳ cho hay, cuộc biểu tình trước tòa đại sứ CSVN rất khí thế.6:00 Washington DCP/v TNM tại Washington DC cho biết, cuộc biểu tình tại DC không thực hiện được vì cơn bão lớn Sandy đang quét qua vùng này. Mưa rất to và gió thổi mạnh, các cơ sở làm việc và ngay cả thị trường chứng khoán Wall Street đều đóng cửa. Trời cũng khóc cho sự lầm than của dân Việt. 29-10-2012

Quang cảnh bên ngoài cổng tòa án Sài Gòn trên đường Nam kỳ  Khởi Nghĩa chiều 29-10-2012 trước ngày phiên tòa xử 2 nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình



Thật mỉa mai: "KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO" được giăng treo ngay cổng vào nhà giam 4 Phan Đăng Lưu SG, nơi công an CSVN đang giam giữ tước đoạt tự do bày tỏ lòng yêu nước của 2 nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình.


Đây là một trong những biểu ngữ được ĐCSVN sử dụng như một lá chắn che dấu những thủ đoạn bịt mồm, bit miệng, thanh toán hãm hại người yêu nước

 Cổng vào trại giam 4 Phan đăng Lưu, SG  

Nguồn :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét