Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Con trung tá công an chém trọng thương 2 học sinh

TT - Ngày 11-2, thượng tá Đoàn Văn Thanh, trưởng Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang), cho biết đã chỉ đạo trinh sát tập trung truy bắt khẩn cấp đối tượng tên Sinh (chưa rõ tên đầy đủ và tuổi) cầm đầu vụ dùng mã tấu chém hai học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Ngọc Hân ngày 10-2
Ông Thanh cũng xác định Sinh là con của một trung tá cảnh sát đang công tác ở Công an tỉnh Tiền Giang. Trinh sát Công an TP Mỹ Tho đã đến gặp vị trung tá này đề nghị đưa con ra đầu thú.Ông này nói Sinh đã bỏ trốn.


Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, khoảng 11g30 ngày 10-2, hai em Phan Quốc Thái, Nguyễn Tấn Kha và một em tên Trình (lớp 9/8 Trường THCS Lê Ngọc Hân, TP Mỹ Tho) vừa rời khỏi cổng trường thì bị năm thanh niên cầm hai mã tấu rượt chém.
Thái và Kha chạy ra đường Nguyễn Trãi và trốn, nhưng hai đối tượng côn đồ vẫn đuổi theo vung mã tấu chém xối xả. Kha đưa tay lên đỡ thì bị chém đứt bàn tay trái và đứt cánh tay phải, còn Thái bị thương ở đùi.
Thái và Kha cho biết hai em không có mâu thuẫn gì với nhóm côn đồ nói trên. Hai học sinh này nhận diện người chém mình là Sinh. Hôm trước Sinh từng vào trường tìm đánh Trình nhưng bị giáo viên phát hiện ngăn cản. Sinh đã ném đá vào sân trường rồi bỏ đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét