Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Đô đốc Scott Swift: Mỹ sẵn sàng đáp trả tình huống bất ngờ ở Biển Đông

Tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) và các tàu hộ tống của Hải quân Mỹ (minh họa)
Tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) và các tàu hộ tống của Hải quân Mỹ (minh họa)

US Navy
RFA Đô đốc Scott Swift, tân tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ hôm nay tuyên bố với các nhà báo ở Manila Philippines, rằng các lực lượng Mỹ được trang bị tốt và sẵn sàng đáp trả mọi tình huống bất ngờ trên vùng Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải.
Đô đốc Scott Swift mới nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua, giữa bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển đảo kéo dài đã được mở rộng đầy bất trắc trong khu vực.
Tư lệnh Hạm đội Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương cho biết Hải quân có thể tăng cường thêm ngoài số 4 chiến hạm hiện được triển khai trong khu vực. Đô đốc Scott Swift cũng nhấn mạnh rằng, ông rất quan tâm tới việc mở rộng các cuộc tập trận hàng năm giữa Hải quân Hoa Kỳ và một số nước đồng minh trong khu vực để nâng cấp thành các cuộc tập trận đa quốc gia kể cả sự tham dự của Nhật Bản

RFA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét