Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Thêm hai trường hợp tử vong vì bệnh sởi tại Hà Nội

Một cháu bé bị bệnh sởi đang điều trị tại một bệnh viện công ở Hà nội, ngáy 18 tháng 4, 2014.
Một cháu bé bị bệnh sởi đang điều trị tại một bệnh viện công ở Hà nội, ngáy 18 tháng 4, 2014.
AFP
Thêm hai trường hợp tử vong vì bệnh sởi tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
Đây là số liệu mới nhất trong ngày 1 tháng Năm từ Cục Y Tế Dự Phòng thuộc Bộ Y Tế, nâng số bệnh nhân chính thức được xác nhận chết vì bệnh sởi trên cả nước lên thành  25  trong số 132 được nói tử vong có liên quan đến sởi.
Cũng trong ngày 1 tháng Năm, thêm 51 ca  sởi xác định  được ghi nhận. Tính từ đầu năm đến giờ toàn quốc Việt Nam có 3.883 trường hợp sởi xác định  trong tổng số hơn 13.000 trường hợp sốt phát ban nghi  sởi.

Tại khu vực miền Trung, khu vực Tây Nguyên và các tỉnh thành phía Nam tính đến giờ chưa có trường hợp tử vong nào, nhiều nơi không ghi nhận thêm ca sởi mới.
Nguồn tin trong nước cho hay vào khi  lúc Cục Y Tế Dự Phòng loan báo tin tức khả quan về kết quả những đợt tiêm vắc xin phòng chống sởi trong thời gian gần đây, thì Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch Bệnh tại thành phố Hà Nội cũng đã phê duyệt kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin sởi miễn phí cho trẻ từ 2 đến dưới 10 tuổi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét