Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Tàu cá của ngư dân bị TQ đâm chìm như thế nào?

Khi cách nhau vài chục mét thì chai lọ, đá,... từ tàu Trung Quốc ném qua tàu cá của ngư dân Đà Nẵng rào rào. Sau đó một chiếc khác đâm ngang thân khiến ĐNa 90152 chìm xuống biển.
16h chiều 26/5, ông Trần Văn Vốn (chủ tàu cá ĐNa 90152, ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nhận được điện của anh Trần Đình Sinh (thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90508) gọi về báo hung tin tàu cá của ông bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa.
Tối hôm đó, thuyền trưởng tàu ĐNa 90152 Đặng Văn Nhân cũng báo về qua hệ thống Icom rằng tàu 90152 và 90508 đang đánh bắt gần nhau thì bất ngờ bị 2 tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc lao từ phía giàn khoan Hải Dương 981 ra truy đuổi. 
"Khi chỉ cách nhau vài chục mét thì chai lọ, đá, vật dụng cứng từ phía tàu Trung Quốc ném qua tàu Việt Nam rào rào như mưa đá", ông Vốn thuật lại lời thuyền trưởng Nhân.
Vợ chồng ông Vốn kể lại sự việc.
Vợ chồng ông Vốn bàng hoàng khi con tàu tiền tỷ bị chìm xuống biển.
Các nhân chứng kể, tàu ĐNa 90508 chạy trước, ĐNa 90152 chạy sau nên bị tàu Trung Quốc lao tới đâm vào đuôi. Thấy nguy hiểm, thuyền viên tàu 90152 hét lên cầu cứu nhưng vài phút sau lại bị tàu khác của Trung Quốc đâm ngang thân. 
"Chỉ nghe một tiếng rầm, tàu của tôi vỡ ra và bị chìm", ông Vốn cho biết thêm.
Ngay lập tức nhiều tàu cá của Việt Nam lao đến ứng cứu, còn 2 tàu Trung Quốc vội vã tháo chạy. Cả 10 thuyền viên kịp nhảy xuống biển và được ứng cứu, chỉ có 2 người bị thương.
Theo ông Vốn, tàu cá ĐNa 90152 bị đâm chìm khi đang hành nghề ở khu vực cách vị trí hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 17 hải lý về phía Nam - Tây Nam. Đây là ngư trường truyền thống thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
"Tôi khẳng định, tàu cá của Trung Quốc tông chìm tàu ĐNa 90152 có vỏ bằng sắt. Họ hung hăng tông thẳng vào chúng tôi, chứng tỏ họ không coi mạng sống của ngư dân Việt Nam ra gì", chủ tàu cá Trần Văn Vốn nhấn mạnh.
"Đây là hành động vô nhân đạo và cố tình giết người"
Sáng 27/5, Hội nghề cá TP.Đà Nẵng đã ra thông báo số 10, cực lực lên án hành động ngang ngược, thô bạo, vô nhân đạo, cố ý giết người của phía Trung Quốc và yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi gây thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.
Phó chủ tịch Hội nghề cá Đà Nẵng Trần Văn Lĩnh yêu cầu: "Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981, trả lại ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền bất khả xâm phạm mà bao đời nay cha ông chúng tôi vẫn khai thác, làm ăn, sinh sống".

Trắng đêm ngóng tin ngư dân trên tàu bị TQ tông chìm

Từ khi nhận được tin tàu cá ĐNa 90152 của ông Trần Văn Vốn bị Trung Quốc đâm chìm ngoài biển Hoàng Sa, những người vợ, mẹ của các thuyền viên như ngồi trên đống lửa.
Hội nghề cá TP.Đà Nẵng đề nghị các cơ quan hữu quan của Việt Nam can thiệp, yêu cầu phía Trung Quốc kịp thời đền bù thiệt hại cho ngư dân và “kêu gọi toàn thể hội viên, ngư dân, nhân dân Đà Nẵng, các tổ chức, các doanh nghiệp và nhân dân cả nước kịp thời động viên, thăm hỏi và giúp đỡ kinh phí, vật chất cho ngư dân có điều kiện đóng lại tàu mới, có phương tiện vươn khơi bám biển, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.
Ông Lĩnh nhấn mạnh: “Tàu Trung Quốc cố tình đâm chìm tàu của ngư dân Đà Nẵng. Hành vi này là vô nhân đạo, cố tình giết người. Rất may tàu ĐNa 90152 đi đánh bắt theo tổ, đội nên khi bị đâm chìm, 10 ngư dân đã được cứu giúp".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét