Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Trung Quốc xây đường băng tại bãi đá Gạc Ma?

2 tàu xuất hiện tại vùng biển Gạc Ma gồm 1 tàu hộ vệ tên lửa và 1 tàu vận tải đổ bộ.(tháng 5, 2014)
2 tàu xuất hiện tại vùng biển Gạc Ma gồm 1 tàu hộ vệ tên lửa và 1 tàu vận tải đổ bộ.(tháng 5, 2014)
(Source news.china.com)
Philippines hôm nay cảnh báo rằng Trung Quốc có thể đang xây dựng một đường băng tại bãi đá Gạc Ma (Johnson South Reef) do Trung quốc kiểm soát, thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là bãi đá mà cả Trung Quốc, Philippines và Việt Nam đều đòi chủ quyền.
Bộ Quốc Phòng Philippines cho biết máy bay tuần tra quân sự của Philippines đã ghi lại tài liệu cho thấy các hoạt động xây dựng tại bãi đá Gạc ma kể từ tháng giêng.
Trả lời báo giới vào hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Albert del Rosario nói phía Philippines đã gửi thư ngoại giao phản đối hành động này của Trung quốc vào tháng trước nhưng Bắc Kinh từ chối vì nói rằng bãi này thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
Trước đó Trung Quốc cũng đã cho xây dựng một số cơ sở trên bãi đá này sau khi chiếm bãi đá từ phía Việt Nam vào năm 1988.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét