Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Trung Quốc, Việt Nam sẽ thảo luận về hợp tác phát triển trên biển

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (T) được  Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đón tiếp tại Hà Nội ngày 14/10/2013.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (T) được Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đón tiếp tại Hà Nội ngày 14/10/2013. Reuters
Thanh Phương
Hôm qua, 13/10/2013, nhân chuyến viếng thăm của thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ở Việt Nam, hai nước đã quyết định thành lập Nhóm công tác để thảo luận về « hợp tác cùng phát triển trên biển ». Trong cuộc họp báo chung hôm qua, thủ tướng Lý Khắc Cường và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng thông báo thành lập hai Nhóm công tác khác về hợp tác tài chính và cơ sở hạ tầng.

Theo Tân Hoa Xã, thủ tướng Trung Quốc cho rằng việc thành lập ba Nhóm công tác nói trên là « một bước đột phá quan trọng » trong quan hệ Việt-Trung. Đặc biệt, theo ông Lý Khắc Cường, việc thành lập Nhóm công tác về hợp tác cùng phát triển trên biển là một « dấu hiệu tích cực » cho thấy hai nước « sẳn sàng giải quyết các bất đồng thông qua hợp tác ».
Cho tới nay, giữa Hà Nội và Bắc Kinh vẫn còn tranh chấp trên vấn đề chủ quyền Biển Đông, đặc biệt là chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Khi loan báo thông tin nói trên, tờ China Daily hôm nay trích lời một chuyên gia Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng, « Hà Nội đã nhận thấy là dựa vào Washington để tìm kiếm sự ủng hộ của công luận về đòi hỏi chủ quyền trên một số đảo là điều phi thực tế. Cho nên đặt sang một bên những tranh cãi vặt vãnh về chủ quyền và ngồi vào bàn thảo luận về hợp tác cùng phát triển là một sự chọn lựa thực dụng ».
Cũng trên tờ China Daily, Chủ tịch Viện nghiên cứu Biển Đông Quốc gia Trung Quốc Ngô Sỹ Tồn nhận định rằng chuyến viếng thăm đầu tiên của thủ tướng Lý Khắc Cường ở Việt Nam cho thấy là các lãnh đạo của hai nước « đã đạt đến đồng thuận về việc cùng nhau kiểm soát khủng hoảng Biển Đông và thúc đẩy tin cậy lẫn nhau ».

Theo China Daily, kế hoạch thảo luận về hợp tác cùng phát triển trên biển giữa Việt Nam với Trung Quốc được thông báo chỉ hai ngày sau khi Trung Quốc và Brunei ra một thông cáo chung cam kết sẽ thúc đẩy thăm dò và khai thác các nguồn dầu khí trên Biển Đông.

Mặc dù quan hệ song phương thường gặp rắc rối qua tranh chấp chủ quyền biển đảo, nhưng trong năm nay, Hà Nội và Bắc Kinh vẫn duy trì các chuyến viếng thăm cấp cao. Trước chuyến viếng thăm Việt Nam của thủ tướng Lý Khắc Cường, chủ tịch Trương Tấn Sang, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Trung Quốc. Theo tờ Nhân dân, ông Lý Khắc Cường hôm qua đã mời ông Nguyễn Tấn Dũng sang thăm chính thức Trung Quốc và thủ tướng Việt Nam đã nhận lời.
Mặc dù vẫn lo ngại về ý đồ quân sự của Bắc Kinh, giới lãnh đạo Hà Nội cần đến Trung Quốc để cải thiện tình hình kinh tế. Trung Quốc hiện là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam, nhưng trong trao đổi mậu dịch song phương, Việt Nam vẫn bị thâm thủng ngày càng nặng, lên đến 16,4 tỷ đôla trong năm 2012. Mức thâm thủng này khiến nguồn dự trữ ngoại tệ của Việt Nam vốn đã eo hẹp càng thêm cạn kiệt và nếu thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc tiếp tục tăng, thì nền kinh tế Việt Nam càng thêm mất ổn định.

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20131014-trung-quoc-viet-nam-se-thao-luan-ve-hop-tac-phat-trien-tren-bien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét